Tuyên Quang di dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Di chuyển đến nơi ở mới, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản là mong muốn của nhiều hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc di dân khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm còn chậm trong mùa mưa lũ.
Nhà bà Quan Thị Tiết, tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình nằm tiếp giáp chân núi Pù Húc có nguy cơ sạt lở cao.
Nhà bà Quan Thị Tiết, tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình nằm tiếp giáp chân núi Pù Húc có nguy cơ sạt lở cao.

Gia đình bà Quan Thị Tiết, tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình có nhà ở tiếp giáp chân núi Pù Húc với độ dốc cao. Thời gian vừa qua, các đợt mưa lớn kéo dài đã hình thành các vệt lũ quét và các điểm sạt lở đất. Vào tháng 6, nhà bà đã bị đất, đá sạt lở xuống, rất may không có thiệt hại về người. Hiện nay, đất, đá vẫn đang tiếp tục trượt, sạt.

Bà Tiết kể: "Khoảng 2 giờ sáng 22/6, tôi đang ngủ thì có tiếng động lớn. Tôi dậy mở cửa, thấy đất, đá trên núi sạt xuống gần nhà, lấp hết xe máy và lúa, ngô để ngoài sân. Ngay buổi sáng, chính quyền thị trấn và các lực lượng cùng người dân đã đến giúp gia đình di chuyển đất, đá sạt lở, hỗ trợ nạo vét bùn. Bây giờ, gia đình cũng thấy sợ lắm, khi mưa lớn là phải đi ở nhờ chỗ khác cho an toàn".

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình cho biết, Ủy ban nhân dân thị trấn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và tình hình cắm biển báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm; chủ động sơ tán người và tài sản đến khu vực an toàn khi có diễn biến bất thường tại khu vực sạt lở; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ, ứng phó khi có yêu cầu; kịp thời báo cáo khi có tình huống khẩn; hướng dẫn kỹ năng để người dân chủ động ứng phó sẵn sàng sơ tán khi có mưa lớn xảy ra.

Ủy ban nhân dân thị trấn đang phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và các phòng chuyên môn khảo sát, tìm các vị trí mới an toàn để bố trí tái định cư cho các hộ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng gặp khó khăn như chưa có kinh phí để hỗ trợ di chuyển ngay và một số hộ nghèo, hộ cận nghèo không có kinh phí đối ứng để di chuyển, xây dựng nhà mới.

Ngay sau khi nắm tình hình, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 12/7/2024, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó lũ quét, sạt lở đất tại khu dân cư tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can.

Trước đó vào tháng 6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó sạt lở đất tại tổ dân phố Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa.

Thực hiện Chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn, năm 2023, tỉnh Tuyên Quang đã di chuyển 51 hộ dân đang sinh sống tại các vùng có nguy cơ thiên tai nguy hiểm đến nơi ở mới bằng hình thức xen ghép và ổn định tại chỗ.

Năm 2024, qua rà soát ban đầu của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, trên địa bàn có 30 hộ dân đang sinh sống tại vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ thiên tai nguy hiểm khẩn cấp cần được di chuyển đến nơi ở mới tại 5 huyện gồm: Lâm Bình (3 hộ); Na Hang ( 9 hộ); Chiêm Hóa (11 hộ); Sơn Dương (4 hộ) và Yên Sơn (3 hộ).

Tuy nhiên, do diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ngày càng cao, số hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở tăng lên. Nhiều hộ nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm thường xuyên phát sinh sau mỗi đợt thiên tai, dẫn đến việc di chuyển đến nơi ở mới còn chậm.

Ông Lê Hải Nam, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang cho biết, việc bố trí sắp xếp ổn định dân cư trong giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo 2 Chương trình: Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 và Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đối tượng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg đã được giao kế hoạch kinh phí thực hiện từ đầu năm.

Còn đối với những xã và hộ gia đình nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm không thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (thuộc phạm vi và đối tượng theo Quyết định số 590/QĐ-TTg) sẽ triển khai sau.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện còn 4 dự án thuộc nhóm di chuyển dân khẩn cấp đã triển khai nhiều năm nhưng đều chậm tiến độ, gồm: Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao về lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn; dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Khâu Tinh, Tát Kẻ, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang; dự án khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang và dự án bố trí, sắp xếp di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và rừng phòng hộ đầu nguồn tại xóm Dùm, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang.

Trong đó, Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao về lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt từ năm 2016; thực hiện từ tháng 7/2020 với thời gian thi công là 660 ngày, nhằm ổn định đời sống cho 72 hộ dân (di chuyển đến điểm tái định cư 53 hộ, ổn định tại chỗ 19 hộ).

Tuy nhiên, các hạng mục thuộc dự án này đều bị thi công dở dang. Bởi vậy, một số hộ đã chuyển về tái định cư nhưng lại nơm nớp lo bởi ta-luy sau nhà nhiều chỗ cao tới 31m với nhiều vết nứt sâu, khe kẽ rỉ nước nguy cơ sạt lở cao mà không được cắt tầng, kè đá bảo đảm an toàn.

Ông Ngô Tiến Dũng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn cho biết: Người dân ở đây mong ngóng từng ngày được di dời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao. Những ngày có dự báo mưa to, bão lớn, chính quyền xã lại phải vận động bà con đi trú nhờ người thân nơi khác để bảo đảm an toàn.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải hành khách phục vụ kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, dự kiến huy động 500 xe tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, hạn chế tình trạng hành khách phải chờ đợi lâu tại bến.

Đã có 87 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Hưng Yên vừa có công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Nghị định 320 bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên VNeID.

Nghị định 320: Không yêu cầu nộp giấy tờ đã có dữ liệu tích hợp trên VNeID

Nghị định mới của Chính phủ bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID); xác định nguyên tắc định danh và xác thực điện tử theo hướng không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu khi đã có dữ liệu tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.