Tuyên Quang chuyển giao 10 tổ chức cơ sở Đảng về các tập đoàn, ngân hàng thương mại nhà nước

Ngày 3/4, Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị chuyển giao 3 đảng bộ và 7 chi bộ cơ sở với 395 đảng viên về các tập đoàn, ngân hàng thương mại nhà nước.
Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang trao Bằng khen cho Đảng bộ Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2018-2022).
Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang trao Bằng khen cho Đảng bộ Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2018-2022).

Cụ thể, chuyển giao Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang chuyển về Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Tuyên Quang với 4 chi bộ trực thuộc chuyển về Đảng bộ ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam.

Chuyển giao 7 tổ chức đảng với 225 đảng viên thuộc các Đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy Tuyên Quang về Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chuyển giao Đảng bộ Công ty Thủy điện Tuyên Quang với 2 chi bộ về Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Tuyên Quang trao quyết định và tặng hoa các tổ chức đảng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Tuyên Quang trao quyết định và tặng hoa các tổ chức đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được của 10 tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của các ngân hàng, ngành điện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Các chi bộ, đảng bộ đã gắn bó mật thiết, đồng hành hiệu quả với cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội, chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và cấp ủy, các đơn vị trong ngân hàng, điện lực tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị của địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tỉnh mong muốn các ngân hàng, đơn vị điện lực tiếp tục phối hợp xúc tiến các hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng thế mạnh, cung cấp các dịch vụ tài chính, ngân hàng tiên tiến, hiện đại; đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn và dịch vụ tài chính, ngân hàng cho doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân tiếp cận, phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống kết quả đạt được thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; công tác xây dựng tổ chức chính trị-xã hội; công tác cán bộ...

Đặc biệt, các ngân hàng thương mại nhà nước, đơn vị điện lực cần tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, tham gia hoạt động an sinh xã hội, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn và nơi cư trú, tăng cường giữ mối quan hệ với địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.