Tuyên Quang chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động

Trong thời gian qua, công tác giải quyết việc làm cho người lao động được các cấp, ngành của tỉnh Tuyên Quang triển khai với nhiều giải pháp hiệu quả như tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo việc làm mới. Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, sáu tháng đầu năm, toàn tỉnh có 16.875 lao động được tạo việc làm mới, đạt 74,8% kế hoạch năm.
Lao động làm việc tại Nhà máy may của Công ty TNHH một thành viên Seshin VN2 tại Khu công nghiệp Long Bình An (thành phố Tuyên Quang).
Lao động làm việc tại Nhà máy may của Công ty TNHH một thành viên Seshin VN2 tại Khu công nghiệp Long Bình An (thành phố Tuyên Quang).

Nhằm hỗ trợ người dân nắm bắt được thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại các huyện, thành phố.

Các phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của các cơ sở đào tạo nghề, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc đã thu hút đông đảo người lao động đến tìm kiếm cơ hội việc làm; đồng thời tạo việc làm tại chỗ bằng việc khuyến khích, hỗ trợ các điều kiện để người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ; phát triển du lịch gắn với các lễ hội và nghỉ dưỡng; tăng cường hoạt động tìm kiếm, hỗ trợ thông tin việc làm, giới thiệu lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp và đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; nâng cao chất lượng đào tạo nghề...

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức năm phiên giao dịch, ngày hội việc làm trực tiếp và trực tuyến tại các huyện và thành phố thu hút gần 2.000 lượt người tham gia.

Kế hoạch năm 2024, trung tâm sẽ tổ chức chín phiên giao dịch việc làm trực tiếp tại các xã, thị trấn, trong đó ưu tiên tổ chức tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... qua đó giúp người lao động nắm được các thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chủ động tuyển dụng lao động vào làm việc.

Tỉnh Tuyên Quang cũng kêu gọi, thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Long Bình An (TP Tuyên Quang); chế biến gỗ, chế biến nông sản ở Cụm công nghiệp An Thịnh (Chiêm Hóa) và ở huyện Yên Sơn; chế biến khoáng sản, chế biến chè, may mặc ở Khu công nghiệp Sơn Nam (Sơn Dương); sản xuất linh kiện điện tử, nông sản xuất khẩu ở Cụm công nghiệp Phúc Ứng (Sơn Dương),... qua đó mở ra cơ hội việc làm cho nhiều lao động nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới.

Từ nhiều giải pháp được triển khai, công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, năm 2023, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 25.953 lao động, đạt hơn 116% kế hoạch năm. Trong ba tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 5.900 lao động, trong đó, có 3.659 lao động làm việc tại các ngành kinh tế tại tỉnh, hơn 2.000 lao động đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong nước; xuất khẩu lao động 236 người.

Ðầu năm 2023, chị Ma Thị Thu (huyện Sơn Dương) tham gia khóa học may ngắn hạn theo chương trình đào tạo nghề phi nông nghiệp tại địa phương, mục đích ban đầu là có nghề rồi tự mở hiệu may. Tuy nhiên, khi vừa học xong cũng là thời điểm công ty may gần nhà đăng tuyển lao động, chị Thu được nhận vì đã qua đào tạo, biết may cơ bản.

Chị Thu cho biết: "Công ty tuyển lao động phổ thông, nhưng ưu tiên những người đã biết việc hoặc được đào tạo về nghề may. Sau khi thử tay nghề, tôi được nhận luôn, lương khởi điểm sáu triệu đồng/tháng, vừa làm vừa được học thêm. Tôi thấy được đào tạo nghề thì cơ hội kiếm việc cũng cao hơn".

Hiện nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đang tích cực phối hợp các địa phương rà soát nhu cầu học nghề, đào tạo nghề và việc làm của người lao động để tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp; chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh nâng cao chất lượng đào tạo, phối hợp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức các lớp học nghề theo địa chỉ, giúp nâng cao tỷ lệ học viên học xong có việc làm ngay.

Ðồng thời, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ lao động tham gia thị trường lao động; đổi mới công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, đẩy mạnh các giải pháp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tạo việc làm tại chỗ thông qua các chương trình phát triển kinh tế-xã hội... Từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, giảm nghèo; phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%, đưa Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía bắc.

Có thể bạn quan tâm

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. (Ảnh: CTV)

Thái Nguyên dự kiến cơ bản xóa hết nhà tạm vào năm 2030

Rà soát của chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh còn 5.891 hộ có nhà tạm, nhà dột nát hoặc chưa có nhà ở. Tỉnh Thái Nguyên đang xây dựng Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trình cấp thẩm quyền phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hết nhà tạm, nhà dột nát.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng (mặc áo đen) trao đổi với các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: HỮU HUỲNH)

Lào Cai phát hiện 19 mộ có hài cốt liệt sĩ

Ngày 11/9, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, Tổ 39, phường Cam Đường.

Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai tặng quà cho lực lượng bắn đạn thật. (Ảnh: THANH SƠN)

Đưa bộ đội chính quy về xã ở Lào Cai

Trong việc tinh gọn bộ máy thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập đơn vị hành chính, việc kết thúc hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện là tất yếu. Ngày 31/12/2025, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 228-KL/TW, chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.