Tuyên dương 834 học sinh tiêu biểu, xuất sắc là con em cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội

Năm học 2024-2025,Công an thành phố trao tặng Giấy khen cho 834 học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Trong đó có 3 cháu đạt giải Quốc tế, 16 cháu đạt giải Quốc gia, 63 cháu đạt giải cấp tỉnh/ thành phố...

Trao thưởng cho học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.
Trao thưởng cho học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

Ngày 5/8, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương học sinh là con cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2024–2025, với chủ đề: "Tự hào là con chiến sĩ Công an Thủ đô".

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945–19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005–19/8/2025), sáng nay 5/8, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương học sinh là con cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2024–2025, với chủ đề: "Tự hào là con chiến sĩ Công an Thủ đô".

z6875029413939-21e5bacd9d88775bcf2072074ec634b8-1886.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và lãnh đạo Công an thành phố trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025.

Chương trình nhằm ghi nhận, biểu dương và tiếp thêm động lực cho các cháu học sinh, những mầm non đang ngày ngày nỗ lực học tập, rèn luyện, trong đó có nhiều em đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, là học sinh tiên tiến, xuất sắc, cháu ngoan Bác Hồ. Đặc biệt, buổi lễ cũng dành sự quan tâm, khích lệ các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, con thương binh, liệt sĩ... vượt khó vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập và cuộc sống.

Năm học 2024-2025, Công an thành phố trao tặng Giấy khen cho 834 cháu học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Trong đó có 3 cháu đạt giải Quốc tế, 16 cháu đạt giải Quốc gia, 63 cháu đạt giải cấp tỉnh/thành phố, 672 cháu học sinh đạt giải cấp huyện; và 49 cháu là con thương binh, liệt sĩ; 14 cháu có hoàn cảnh đặc biệt, con đỡ đầu của Công an thành phố đã có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập; 17 cháu được giải trong cuộc thi Viết–Vẽ với chủ đề “Con yêu bố mẹ-Người chiến sỹ Công an Thủ đô”.

Kết quả xuất sắc này trước hết là do sự nỗ lực, ý thức tự giác học tập vươn lên của các cháu, là sự chỉ dẫn của các thầy cô, sự quan tâm, đồng hành của các bậc phụ huynh và sự chăm lo của toàn xã hội. Đây chính là món quà tinh thần rất ý nghĩa dành tặng cho bố mẹ các cháu.

z6875029413595-006458c7129838a6eb2f4dd4f0f33f0c-8690.jpg
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ biểu dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Lễ tuyên dương nhằm mục đích chia sẻ và động viên các cháu đạt thành tích cao trong học tập. Xuyên suốt quá trình, rất nhiều cháu đã tự tin, giữ vững bản lĩnh là con của cán bộ chiến sĩ công an."

Thay mặt cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền gửi lời cảm ơn các bậc phụ huynh là cán bộ, chiến sĩ công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời rèn luyện, dạy dỗ con cán bộ chiến sĩ đạt được kết quả như trên.

Cháu Phạm Tuấn Thành, học sinh lớp 11 A3, Trường trung học phổ thông Liên Hà thay mặt các học sinh được tuyên dương phát biểu: Được tham dự chương trình, chúng cháu càng tự hào là con chiến sĩ Công an Thủ đô. Thật vinh dự khi thấy bố mẹ mình khoác trên mình bộ quân phục nghiêm trang.

Nhiều bạn trong chúng ta đã có cơ hội theo bố mẹ đến cơ quan và phần nào hiểu được công việc của bố mẹ, thấy được những vất vả, sự hy sinh, chúng cháu càng trân trọng và tự hào hơn về công việc của bố mẹ mình. Chúng cháu xin hứa: Sẽ luôn luôn cố gắng, phấn đấu học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn, đạt được thành tích cao nhất, xứng đáng với sự quan tâm, mong đợi của tất cả mọi người.

z6875029916947-4ac738e8c381af27a71a49cb83829dee-6734.jpg
Học sinh lớp 11 A3, Trường trung học phổ thông Liên Hà thay mặt các học sinh được tuyên dương phát biểu.

Theo Ban Tổ chức, đây không chỉ là hoạt động nhằm vinh danh, tri ân những nỗ lực đáng tự hào của các cháu, mà còn là dịp để lan toả các giá trị tích cực trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân Thủ đô.

Thông qua chương trình, lực lượng Công an Thủ đô mong muốn các em học sinh – thế hệ tương lai – sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, không ngừng phấn đấu để trở thành những công dân ưu tú, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.