Tuyên bố đầu tiên của tỷ phú Elon Musk sau khi được ông Trump đề cử

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề cử Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla, tỷ phú Elon Musk và cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa, doanh nhân người Mỹ Vivek Ramaswamy cho vị trí lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) mới được thành lập.

Tỷ phú Musk và ông Ramaswamy là hai người ủng hộ nổi bật từ khu vực tư nhân đối với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong thời gian tranh cử để trở lại Nhà Trắng.

Trong thông báo đưa ra ngày 12/11, theo giờ địa phương, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố tỷ phú Elon Musk và cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy "sẽ mở đường cho chính quyền của tôi phá bỏ bộ máy quan liêu của chính phủ, cắt giảm các quy định dư thừa, cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang".

Ông Trump cho biết thêm cơ cấu mới thành này “sẽ cung cấp lời khuyên cũng như hướng dẫn từ bên ngoài chính phủ” và công việc của cặp doanh nhân Musk-Ramaswamy sẽ kết thúc vào ngày 4/7/2026.

Trong phản ứng đầu tiên sau khi ông Trump đưa ra thông báo đề cử, tỷ phú Elon Musk đã viết trên mạng xã hội X rằng: “Đe dọa nền dân chủ? Không, đe dọa BỘ MÁY QUAN LIÊU!”

Trong một tuyên bố khác, tỷ phú Elon Musk viết: "Tất cả hành động của Bộ Hiệu quả Chính phủ sẽ được đăng trực tuyến để bảo đảm minh bạch tối đa. Khi nào người dân nghĩ rằng chúng tôi đang cắt giảm một điều gì quan trọng hoặc không cắt giảm một khoản chi tiêu lãng phí, hãy cho chúng tôi biết! Chúng tôi cũng sẽ có bảng xếp hạng cho các khoản chi tiêu vô lý nhất từ tiền thuế của các bạn".

Về phần mình, doanh nhân Ramaswamy tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, @elonmusk”.

Phản ứng của Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla, tỷ phú Elon Musk và cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa, doanh nhân người Mỹ Vivek Ramaswamy sau khi được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí lãnh đạo Bộ Cải cách Chính phủ (DOGE) mới được thành lập. (Ảnh chụp màn hình: Elon Musk/X)

Phản ứng của Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla, tỷ phú Elon Musk và cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa, doanh nhân người Mỹ Vivek Ramaswamy sau khi được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí lãnh đạo Bộ Cải cách Chính phủ (DOGE) mới được thành lập. (Ảnh chụp màn hình: Elon Musk/X)

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump, tỷ phú Elon Musk cho biết ông sẽ đảm nhận một công việc trong chính quyền với tư cách là người đứng đầu "Bộ Hiệu quả Chính phủ".

Nhà sáng lập tập đoàn Space X 53 tuổi này cũng công khai khẳng định ông có thể nhanh chóng cắt giảm 2.000 tỷ USD chi tiêu ngân sách cho chính phủ một khi ông Trump đắc cử.

Từ trước đến nay, tỷ phú Musk chưa từng làm việc trong bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, các công ty ông sở hữu trong nhiều năm qua đã ký kết hợp đồng với chính phủ Mỹ, bao gồm các hợp đồng liên quan các dự án không gian, quân sự và tình báo.

Điều đó đã khiến các nhóm giám sát lo ngại rằng những nỗ lực cắt giảm chi phí của ông và sự ảnh hưởng đến ông Trump có thể tạo ra xung đột lợi ích.

Ngày 7/9/2024, Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla, tỷ phú Elon Musk đăng tải trên mạng xã hội X hình ảnh của mình cùng dòng tin nhắn: Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE). (Ảnh chụp màn hình: Elon Musk/X)

Ngày 7/9/2024, Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla, tỷ phú Elon Musk đăng tải trên mạng xã hội X hình ảnh của mình cùng dòng tin nhắn: Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE). (Ảnh chụp màn hình: Elon Musk/X)

Về nhà lãnh đạo còn lại của Bộ Hiệu quả Chính phủ, doanh nhân công nghệ sinh học Ramaswamy (39 tuổi) sau khi thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2024 đã nhanh chóng trở thành đồng minh mạnh mẽ của ông Trump.

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Ramaswamy từng lên tiếng ủng hộ việc đóng cửa các cơ quan của chính phủ liên bang bao gồm Cục Điều tra Liên bang FBI, Bộ Giáo dục Mỹ và Ủy ban Quản lý Hạt nhân.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.