Tuyên bố chung Việt Nam-Angola

Chiều 8/8 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Luanda, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola theo lời mời của Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân. Sau đây là toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Angola.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço.

1. Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Angola João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước nước Cộng hòa Angola từ ngày 6 đến 8 tháng 8 năm 2025.

2. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại: 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Angola (12/11/1975-12/11/2025); 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025); 50 năm Ngày Độc lập của Angola (11/11/1975-11/11/2025).

3. Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Carolina Cerqueira và phát biểu chính sách tại phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Angola.

Chủ tịch nước Lương Cường đã đặt hoa tại Đại lộ Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh Angola; dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Angola cùng lãnh đạo cấp cao Nhà nước, Quốc hội Angola và cộng đồng người Việt Nam tại Angola; thăm Bảo tàng Lịch sử quân đội Angola.

4. Các cuộc hội đàm và gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy. Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng thống Angola đã trao đổi sâu rộng, toàn diện về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên hoan nghênh những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây vừa tròn 50 năm.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Angola đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço; chúc mừng Tổng thống được bầu là Chủ tịch Liên minh châu Phi năm 2025, chúc mừng Angola vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Mỹ-châu Phi, mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư cho châu Phi nói chung và Angola nói riêng.

Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng sau gần 40 năm Đổi mới; đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và thế giới; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công các khát vọng và mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

5. Trong 50 năm qua, nhờ nỗ lực của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ giữa Việt Nam và Angola đã tạo dựng được nền tảng vững chắc là quan hệ chính trị lịch sử, tin cậy, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Nhà nước, tình đoàn kết, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa cộng đồng kiều bào và nhân dân hai nước.

6. Những thành tựu của 50 năm hợp tác Việt Nam-Angola là nền tảng vững chắc và là động lực để hai bên củng cố, mở rộng và đưa quan hệ hợp tác hai nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Hai bên quyết tâm tận dụng tiềm năng, lợi thế và các cơ hội sẵn có để xây dựng mối quan hệ đối tác hợp tác cùng phát triển, đưa quan hệ hai nước trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam-Nam, phục vụ thiết thực nhu cầu phát triển và lợi ích của hai nước.

7. Trong chuyến thăm, hai bên đã ký 8 hiệp định và thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp của hai bên trên nhiều lĩnh vực, cụ thể: (i) Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Angola, (ii) Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Angola; (iii) Ý định thư về thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng và Cựu chiến binh Angola; (iv) Kế hoạch hành động về hợp tác nông nghiệp giai đoạn 2025-2030 giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Angola; (v) Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Angola; (vi) Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình quốc gia Angola; (vii) Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Công nghiệp và Thương mại Angola; (viii) Bản ghi nhớ về hợp tác dầu khí giữa Tổng Công ty Khai thác và Thăm dò dầu khí Việt Nam (PVEP) và Tập đoàn Sonangol E&P Angola.

8. Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán, hướng tới sớm ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng mang tính nền tảng như Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và các văn kiện khác trong thời gian tới.

image.png
Nông nghiệp là lĩnh vực hợp tác quan trọng của Angola với Việt Nam.

9. Hai bên nhất trí giao các bộ, ngành hai nước tiếp tục triển khai hợp tác toàn diện trên tất cả các mặt: chính trị-ngoại giao, an ninh-quốc phòng, pháp luật, tư pháp, kinh tế, thương mại, đầu tư hai chiều, hợp tác doanh nghiệp, hợp tác chuyên gia, giáo dục-đào tạo, năng lượng, y tế, nông nghiệp, thông tin truyền thông... trên cơ sở kết quả chuyến thăm và Biên bản Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Angola (tháng 3/2024).

10. Hai bên chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lập trường của nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác tại mỗi khu vực và trên thế giới.

11. Hai bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi để công dân nước này sinh sống, làm việc và học tập tại nước kia. Hai bên cũng cam kết ủng hộ vai trò tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Angola và cộng đồng người Angola tại Việt Nam sinh sống, làm việc ổn định, an toàn, tích cực vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

12. Nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam sau 23 năm, hai bên tin tưởng những kết quả đạt được trong chuyến thăm sẽ thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống, tạo xung lực đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, vì sự phát triển và thịnh vượng của hai quốc gia, đáp ứng lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço cùng Phu nhân, các nhà lãnh đạo và nhân dân Angola đã dành cho Chủ tịch nước, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và mời Tổng thống Angola và Phu nhân thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Tổng thống Angola trân trọng cảm ơn lời mời và đề nghị hai bên thu xếp qua đường ngoại giao.

Tuyên bố chung được công bố ngày 8 tháng 8 năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Colombo, Sri Lanka được đưa đến nơi an toàn bằng thuyền, ngày 1/12/2025. (Ảnh: Xinhua)

Điện thăm hỏi về lũ lụt ở Sri Lanka

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.