Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez

Báo Nhân Dân giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 10/4/2025 của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Ảnh: TRẦN HẢI)

1. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 10/4/2025.

2. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Thủ tướng Tây Ban Nha kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1977. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Pedro Sanchez đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

3. Hai Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước thời gian qua, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ song phương kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ “Đối tác chiến lược hướng tới tương lai” năm 2009.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp và những tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, hai bên khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới nâng cấp quan hệ Việt Nam-Tây Ban Nha lên Đối tác chiến lược toàn diện vào thời điểm phù hợp.

Về chính trị, ngoại giao

4. Hai Bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các địa phương của Việt Nam với Chính quyền Tây Ban Nha nhằm củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau; nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23/5/1977-23/5/2027).

5. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước thông qua việc triển khai Bản ghi nhớ về Hợp tác và Tham vấn chính trị được ký nhân chuyến thăm lần này, thúc đẩy tổ chức tham vấn định kỳ nhằm rà soát và đánh giá việc thực hiện các điều ước song phương, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Hai bên cam kết tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN-EU và ASEM, đóng góp chung cho Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Việt Nam ủng hộ việc Tây Ban Nha gia nhập Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á (TAC). Hai bên cũng hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Trường Ngoại giao Tây Ban Nha.

Về kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác tài chính

6. Hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực của trụ cột kinh tế, thương mại giữa hai nước, nhất trí tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) nhằm khai thác tối đa thế mạnh và tính bổ trợ lẫn nhau của hai nền kinh tế, cũng như duy trì môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng, có thể đoán định, minh bạch và không phân biệt đối xử trên cơ sở các chuẩn mực quốc tế. Hai Bên kêu gọi việc sớm phê chuẩn và triển khai Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

7. Hai bên hoan nghênh việc thành lập Phòng Thương mại Tây Ban Nha tại Việt Nam có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký kết Nghị định thư về Hợp tác Tài chính mới giữa hai nước, góp phần đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên Tây Ban Nha có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như cơ sở hạ tầng, vận tải đường sắt, logistics, quy hoạch đô thị, năng lượng xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước, xử lý rác thải, chuyển đổi số, kinh tế biển, công nghiệp ô tô, đóng tàu, chế biến nông sản và thực phẩm, may mặc và du lịch…

Hai bên cam kết triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành khác.

Về quốc phòng-an ninh

8. Hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh trên cơ sở bản Ghi nhớ đã ký kết giữa Bộ Quốc phòng hai nước vào năm 2010, bao gồm gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nhằm mục tiêu chung góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên toàn cầu.

Hai bên ủng hộ việc tìm kiếm khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và năng lực của cả hai bên, trong đó có việc hai bên tiếp tục tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam và Hội chợ Quốc phòng quốc tế Tây Ban Nha.

9. Hai bên nhất trí xem xét khả năng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, an ninh mạng, chống khủng bố và tội phạm nghiêm trọng xuyên quốc gia, bao gồm buôn bán ma túy, buôn người, tội phạm môi trường và kinh tế.

Nhằm thúc đẩy hợp tác trên, hai bên sẵn sàng nghiên cứu khả năng ký kết một thỏa thuận song phương làm nền tảng cho hợp tác trong lĩnh vực an ninh, trao đổi thông tin và đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật.

Về khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, du lịch, nông nghiệp, văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân

10. Tây Ban Nha đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và công nghiệp bán dẫn.

Hai bên nhấn mạnh về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực này, nhất trí cùng khuyến khích các doanh nghiệp hai nước tranh thủ tối đa các cơ hội hợp tác trong Ý định thư hợp tác về phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo được ký kết giữa Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (SATI) và Trung tâm Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo Tây Ban Nha (CDTI) vào năm 2024, bao gồm hợp tác về công nghệ năng lượng tái tạo.

11. Hai bên mong muốn đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, trong đó nghiên cứu các biện pháp tăng cường giảng dạy tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam thông qua Phòng Cervantes và cử giảng viên Tây Ban Nha dạy tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với nhu cầu của hai bên.

Hai bên cũng nhất trí nghiên cứu mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực thuộc chuyên môn của Tây Ban Nha như quy hoạch đô thị, quản trị khách sạn, du lịch, khoa học-công nghệ.

12. Hai bên nhấn mạnh hợp tác du lịch là một trụ cột tiềm năng giữa hai nước, nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định hợp tác về du lịch đã ký năm 2002.

Tây Ban Nha hoan nghênh việc Việt Nam quyết định gia hạn miễn thị thực cho công dân Tây Ban Nha, không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh.

13. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng và tiềm năng của nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo công nghệ, bao gồm công nghệ sinh học và các công nghệ gene mới nhằm nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp nông lương, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp chính xác và tưới tiêu bền vững bằng các nguồn nước mới như nước tái chế và khử muối nước mặn.

Tây Ban Nha ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các khuyến nghị của EC trong công tác xử lý vấn đề đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), nhất trí hỗ trợ Việt Nam thực thi khung pháp lý chống khai thác IUU, triển khai hệ thống kiểm tra và giám sát nghề cá chặt chẽ và hiệu quả.

Hai bên hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an toàn và chất lượng thực phẩm, thú y, bảo vệ thực vật và thủy sản.

14. Hai bên hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và thể thao, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu và tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao, qua đó tăng cường giao nhân dân và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

15. Hai bên tái khẳng định cam kết ủng hộ sự phát triển và hội nhập của cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha và cộng đồng người Tây Ban Nha tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ giữa hai nước.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực

16. Việt Nam và Tây Ban Nha cam kết phối hợp trong các sáng kiến về an ninh, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Hai bên hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng bằng đồng thuận và Tây Ban Nha ủng hộ Việt Nam đăng cai Lễ ký Công ước trong năm 2025 tại Hà Nội.

17. Hai bên hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có việc thúc đẩy chuyển đổi năng lượng cũng như tăng cường khả năng thích ứng và chống chịu của các quốc gia.

Hai bên đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ 4 tại Hà Nội. Hai bên tái khẳng định cam kết lâu dài đối với Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và các Mục tiêu Phát triển bền vững của chương trình này.

Hai bên trông đợi Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về Tài chính cho Phát triển được tổ chức tại Seville vào năm 2025 sẽ tạo ra một bước tiến quan trọng trong việc triển khai một khuôn khổ tài chính toàn cầu mới cho phát triển bền vững.

18. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng và trật tự dựa trên luật lệ, nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do và an toàn hàng hải, hàng không tại Biển Đông, ủng hộ lập trường của ASEAN về việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS 1982).

19. Hai bên ủng hộ những nỗ lực hướng tới một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài tại Ukraine, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, với sự tham gia của tất cả các bên liên quan.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh các nguyên tắc về tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia. Việt Nam sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong tiến trình này.

20. Việt Nam và Tây Ban Nha khẳng định cam kết mạnh mẽ thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông, lên án tình trạng bạo lực và thương vong lớn đối với người dân tại Dải Gaza và kêu gọi khôi phục lệnh ngừng bắn là cách duy nhất để bảo đảm phóng thích toàn bộ các con tin, tiếp nhận viện trợ nhân đạo không bị cản trở và phân phối an toàn đến những đối tượng có nhu cầu thông qua các cơ quan quốc tế, đặc biệt là Cơ quan của Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA).

Cả hai bên tái khẳng định cam kết thực hiện giải pháp hai nhà nước để bảo đảm một nền hòa bình lâu dài và bền vững cho Palestine và Israel.

Kết luận

21. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Pedro Sanchez trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Tây Ban Nha vào thời gian phù hợp để tiếp tục trao đổi về các định hướng và biện pháp nâng tầm quan hệ song phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời. Thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.