Tuổi trẻ Gia Lai bứt phá trong kỷ nguyên hội nhập

Sau khi hợp nhất tỉnh, lực lượng thanh niên hai miền núi-biển Gia Lai bước vào một hành trình mới. Đó là một không gian phát triển rộng lớn mang trong mình sức mạnh cộng hưởng “từ đại ngàn đến đại dương”.

Thanh niên tình nguyện ra quân dọn dẹp rác thải sau đợt bão lũ vừa qua.
Thanh niên tình nguyện ra quân dọn dẹp rác thải sau đợt bão lũ vừa qua.

Những câu chuyện truyền cảm hứng

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 vừa qua là ngày hội lớn của tuổi trẻ, nơi khát vọng cống hiến và tinh thần tiên phong được khẳng định mạnh mẽ. Trong hội trường rực rỡ sắc xanh, 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 121.000 đoàn viên và gần 800.000 thanh niên toàn tỉnh đã hội tụ. Mỗi người mang theo một câu chuyện, một hành trình riêng nhưng cùng chung khát vọng khẳng định giá trị bản thân.

Sinh viên năm cuối Trường đại học Quy Nhơn Trần Thị Mai là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của phong trào “Tổ công nghệ số thanh niên”. Dù còn đang ngồi trên ghế giảng đường, Mai đã tình nguyện tham gia đội hình hỗ trợ bà con vùng biên giới tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Mỗi ngày, Mai cùng các bạn trẻ vượt hàng chục cây số để đến với các xã biên giới xa xôi. Ở đó, Mai kiên nhẫn hướng dẫn từng người dân cách đăng ký thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh; tra cứu thông tin về bảo hiểm, y tế, giáo dục; nộp hồ sơ trực tuyến mà không cần phải đi xa... Với bà con vốn quen giấy tờ truyền thống, những thao tác trên màn hình điện thoại ban đầu còn lạ lẫm nhưng nhờ sự tận tình của Mai, nhiều người đã dần quen và thấy được sự tiện lợi.

Trong khi ấy, Lu-Y Djoan (sinh năm 2006), một thanh niên người dân tộc thiểu số ở xã Biển Hồ đã trở thành biểu tượng của tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Với những ý tưởng táo bạo và hành động cụ thể, anh không chỉ khẳng định bản lĩnh của tuổi trẻ mà còn được Trung ương Đoàn vinh danh trong Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025, một phần thưởng cao quý dành cho những người trẻ biết sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Cùng với Lu-Y Djoan, nhiều gương mặt trẻ khác cũng được tuyên dương, mỗi người một câu chuyện, một hành trình riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu chung: Sống đẹp, sống có ích. Có người khởi nghiệp thành công từ mô hình kinh tế nông nghiệp sạch, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương; người miệt mài trong các hoạt động thiện nguyện, mang tri thức, y tế, văn hóa đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa; có người lại tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, đưa chuyển đổi số đến từng bản làng, từng hộ gia đình...

Những tấm gương ấy phản ánh sự nhiệt huyết của thanh niên Gia Lai hôm nay. Họ không chỉ giới hạn trong một lĩnh vực mà trải rộng từ kinh doanh, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, công nghệ số cho đến hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng. Mỗi người là một mảnh ghép tạo thành bức tranh toàn cảnh về một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, giàu khát vọng cống hiến.

Sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới

Sau khi hợp nhất, tuổi trẻ Gia Lai mang trong mình cả khí phách anh hùng, bất khuất của đại ngàn Tây Nguyên cùng với tinh thần hào hiệp, trượng nghĩa của vùng đất võ Bình Định. Sự cộng hưởng ấy đã tạo nên một bản sắc mới, mạnh mẽ và độc đáo cho thế hệ thanh niên. Không còn khoảng cách “miền núi-miền biển”, lớp trẻ hôm nay cùng chung một khát vọng: Xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Điều dễ nhận thấy là thanh niên Gia Lai đang tiên phong trong chuyển đổi số. Với 350 đội hình công nghệ số, họ đã trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, đưa công nghệ đến từng bản làng xa xôi, đến những ngư dân trẻ ngày đêm bám biển. Thế hệ trẻ hôm nay không chỉ biết ứng dụng công nghệ mà còn dám thay đổi tư duy, thói quen, phương pháp quản lý.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến các hoạt động tình nguyện. Từ vùng biên giới đến hải đảo, từ bản làng xa xôi đến đô thị, màu áo xanh tình nguyện đã trở thành biểu tượng của sự sẻ chia. Hơn 1.500 công trình, phần việc thanh niên đã góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương qua việc xây dựng cầu dân sinh, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Những dự án tình nguyện chuyên sâu đã giúp hàng ngàn hộ gia đình vượt qua thiên tai, dịch bệnh, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khẳng định, điều quan trọng nhất chính là sức mạnh đoàn kết. Không còn khoảng cách “miền núimiền biển” mà tất cả đã hòa chung trong một Gia Lai mới, nơi tuổi trẻ cùng chung khát vọng dựng xây. Thanh niên hôm nay được định hướng rõ ràng: Lý tưởng gắn với lý tưởng của Đảng; mục tiêu phấn đấu vì quê hương, đất nước; hành động hướng tới xây dựng một Gia Lai phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Phong trào “Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong trong kỷ nguyên mới” không chỉ là khẩu hiệu mà là lời cam kết. Thanh niên sẽ tham gia vào nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch. Đặc biệt, các hoạt động tình nguyện sẽ đi vào chiều sâu, hướng tới đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, ngư dân trẻ bám biển. Các chương trình giao lưu, hợp tác biên giới với Campuchia sẽ được tăng cường, vừa phát triển kinh tế-xã hội vùng biên, vừa bảo đảm an ninh biên giới, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh.

Từ đại ngàn đến đại dương, từ truyền thống đến công nghệ, từ khát vọng đến hành động, tất cả hòa quyện thành sức mạnh đưa Gia Lai vươn lên, cùng cả nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.