Theo sắc lệnh ban hành ngày 30/1 và được đăng trên Công báo chính thức của Cộng hòa Tunisia (JORT), tình trạng khẩn cấp trên phạm vi cả nước sẽ được kéo dài từ ngày 31/1 đến ngày 31/12/2026.
Theo luật khẩn cấp của Tunisia, chính quyền được trao những quyền hạn đặc biệt, bao gồm quản thúc tại gia, cấm các cuộc họp chính thức, áp đặt lệnh giới nghiêm, giám sát hoạt động truyền thông, báo chí, cấm tụ tập đông người và kiểm duyệt thông tin mà không cần sự cho phép của cơ quan tư pháp.
Tình trạng khẩn cấp tại Tunisia lần đầu được ban bố vào ngày 24/11/2015, sau vụ đánh bom nhằm vào xe buýt chở lực lượng cận vệ tổng thống khiến 12 người thiệt mạng. Kể từ đó đến nay, biện pháp này liên tục được gia hạn và đã được duy trì trong hơn 1 thập kỷ.