Tưng bừng lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ

Với hàng loạt hoạt động văn hóa truyền thống như: Đấu vật, đánh cờ người, biểu diễn quan họ, rối nước, tuồng...; kết hợp với những hoạt động số hóa, Lễ hội Cổ Loa (xã Đông Anh, Hà Nội) thu hút hàng chục nghìn người tham dự trong những ngày đầu xuân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tại di tích Cổ Loa.
Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tại di tích Cổ Loa.

Sáng 22/2 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Loa (Hà Nội), Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Đông Anh đã tổ chức khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.

Dự khai mạc lễ hội có đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội.

Lễ hội Cổ Loa là một trong những lễ hội lớn của thành phố Hà Nội, còn có tên gọi là Lễ hội Bát xã Loa thành, nhằm tưởng nhớ công đức của An Dương Vương trong xây dựng quốc gia Âu Lạc, xây dựng thành Cổ Loa - toà thành cổ nhất nước ta và đưa văn hóa Đông Sơn phát triển rực rỡ.

Lễ hội Cổ Loa được tổ chức trong nhiều ngày, nhưng mồng 6 tháng Giêng là chính hội, bởi theo sử sách đây là ngày An Dương Vương lên ngôi vua.

Lễ hội Cổ Loa đã được ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2021.

ndo_br_z7553108066288-919a53fccf5b78eec56bf5afec5f31bc-3635.jpg
Khách tham quan tìm hiểu lễ hội và di tích trong môi trường số.

Từ sáng sớm, cả ngả đường về đền thờ An Dương Vương đã rực rỡ cờ hoa và các nghi trượng do nhân dân các làng Quậy (vốn là dân gốc ở Cổ Loa di dời sang vùng khác để nhà vua xây thành) và tám thôn quanh vùng tổ chức lễ rước và dâng lễ vật lên An Dương Vương.

Sau nghi lễ dâng hương, dâng lễ vật, thay mặt Đảng uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng đã ôn lại công lao của An Dương Vương trong xây dựng kinh đô Cổ Loa, xây dựng công trình thành ốc và quốc gia Âu Lạc.

Tiếp đó, sang thời Vua Ngô Quyền, sau khi đánh bại quân Nam Hán, giành độc lập dân tộc, Cổ Loa một lần nữa được chọn làm kinh đô nước ta.

Tòa thành Cổ Loa cùng những công trình kiến trúc-nghệ thuật đặc sắc và những khu di chỉ khảo cổ quan trọng đã trở thành biểu tượng đáng tự hào của nền văn minh Việt Nam.

Trải qua hàng nghìn năm thăng trầm của lịch sử, di tích Cổ Loa vẫn sừng sững cùng thời gian, như một kho lưu trữ sống động, phong phú và quý giá về lịch sử dân tộc.

Để phát huy những giá trị này, năm 2025, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa được đầu tư tôn tạo, nâng cấp nhiều hạng mục như đền thờ, đình Ngự Triều Di Quy, am Bà Chúa Mỵ Châu, chùa Bảo Sơn; xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền và quảng trường-công viên di sản... với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

z7553108076082-c9b136a05def7db4819ee0d2ee0f9bb5-9859.jpg
Các nghi thức tế lễ được thực hiện trong không khí trang nghiêm.

Sau phần nghi lễ, các hoạt động lễ hội năm nay diễn ra hết sức sôi động, trải rộng trên nhiều không gian khác nhau của quần thể di tích.

Trong sáng mồng 6 Tết Bính Ngọ, cùng lúc, các hoạt động: Hát quan họ, đấu vật, thi đấu cờ người, biểu diễn tuồng, biểu diễn rối nước Đào Thục... được tổ chức tại các không gian văn hóa khác nhau, thu hút hàng chục nghìn khách thập phương.

Điểm nhấn của Lễ hội Cổ Loa năm nay là Không gian Di tích-Lễ hội truyền thống số. Tại đây khách tham quan được tham gia hàng loạt trải nghiệm số như: Trải nghiệm thực tế ảo để tìm hiểu di tích, lễ hội, trải nghiệm hiệu ứng hình ảnh nổi 3 chiều để tìm hiểu về các di tích, các hiện vật tiêu biểu tại di tích Cổ Loa, chụp ảnh lấy ngay gắn với trang trí đặc trưng của lễ hội Cổ Loa, tham gia thi tìm hiểu về di tích, lễ hội Cổ Loa...

Ban Tổ chức Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ bố trí khu kinh doanh, dịch vụ, vui chơi phục vụ lễ hội trong không gian riêng biệt. Qua đó, tạo không gian lễ hội an toàn, lành mạnh, thân thiện và được du khách thập phương đánh giá cao.

Trong ngày chính hội mồng 6 tháng Giêng, lễ hội đã thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Khám bệnh cho người dân tại Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội-cơ sở Vĩnh Hưng. (Ảnh nhandan.vn)

Hà Nội: Yêu cầu bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế với người bệnh đủ điều kiện

Bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cần xác định và giải quyết mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với người tham gia từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở theo quy định.