Tuần Giáo nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Giữa tháng 5 vừa qua, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho ba xã Quài Cang, Quài Nưa và Chiềng Sinh. Tuần Giáo trở thành địa phương điển hình của Điện Biên trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nông dân xã Quài Nưa chủ động trồng cây mắc-ca trên các diện tích đất nương bạc màu.
Nông dân xã Quài Nưa chủ động trồng cây mắc-ca trên các diện tích đất nương bạc màu.

Nhắc lại thời điểm hơn 10 năm trước khi Tuần Giáo bắt đầu xây dựng nông thôn mới, ông Hà Cầm Hồng, Chủ tịch UBND huyện cho biết, mọi tiêu chí đều xuất phát từ “vạch đích”: hạ tầng thiếu đồng bộ, đời sống người dân nghèo khó, sản xuất nông nghiệp manh mún, lạc hậu. Đến năm 2020, huyện vẫn còn gần 50% hộ nghèo và cận nghèo; các hộ không thuộc diện này dễ tái nghèo do thu nhập bấp bênh, thiếu bền vững. Tuần Giáo đề ra lộ trình cụ thể, triển khai đồng bộ tại các xã.

Trước tiên, huyện tập trung tuyên truyền ý nghĩa chương trình, giúp người dân hiểu rõ vai trò chủ thể thực hiện và hưởng thụ, thay vì trông chờ, ỷ lại rằng nông thôn mới chỉ là “làm đường, làm nhà”. Xuyên suốt quá trình, lãnh đạo huyện Tuần Giáo nhấn mạnh phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, khơi dậy sự chủ động, sáng tạo của người dân, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng và tính bền vững của chương trình.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Tuần Giáo, các xã Chiềng Sinh, Quài Cang, Quài Nưa đã chủ động lập kế hoạch chi tiết, thực hiện từng tiêu chí phù hợp với điều kiện địa phương, theo phương châm “dân góp ý, dân làm”.

Riêng xã Chiềng Sinh, do hạn chế về nguồn vốn và hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất chỉ sử dụng được một mùa, cho nên ưu tiên hàng đầu là vận động người dân hiến đất, góp công làm đường. Theo ông Nguyễn Văn Bách, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sinh, từ năm 2019, phong trào “Góp sức cho các con đường nhân ái” đã được người dân hưởng ứng mạnh mẽ, hiến đất và góp công hoàn thành 12 con đường bê-tông nội bản kiên cố. Riêng hai năm 2023-2024, người dân hiến gần 1.000 m² đất, góp 5.300 ngày công và 240 triệu đồng để làm đường. Thành công từ phong trào này, Chiềng Sinh tiếp tục phát động xã hội hóa mô hình chiếu sáng năng lượng.

Từ 5 km đèn năng lượng năm 2022, đến nay xã đã hoàn thành hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời và điện lưới trên tất cả các tuyến đường liên bản, liên xã. Tại xã Quài Nưa, xây dựng nông thôn mới tập trung vào chuyển đổi cây trồng để nâng cao kinh tế hộ gia đình, hướng tới trở thành vùng trọng điểm cây công nghiệp giá trị cao.

Theo ông Lò Văn Pọm, Chủ tịch UBND xã, hơn 10 năm qua, người dân tích cực thay thế cây lương thực kém hiệu quả bằng cà-phê và mắc-ca, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện toàn xã có gần 1.200 ha mắc-ca, ba hợp tác xã nông nghiệp và một mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ mắc-ca; nhờ đó, thu nhập bình quân đạt 49 triệu đồng/ người/năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm còn hơn 19%.

Nhìn lại hành trình xây dựng nông thôn mới ở ba xã Chiềng Sinh, Quài Cang, Quài Nưa và toàn huyện Tuần Giáo, Chủ tịch UBND huyện Hà Cầm Hồng cho rằng: Đây là chặng đường gian nan, nhiều lo toan nhất. Nhưng vượt qua giai đoạn khởi đầu đầy thử thách, người dân Tuần Giáo đã có thêm kinh nghiệm, niềm tin vững vàng và ý chí quyết tâm, nhờ bài học quý báu: Dân làm gốc. Ông Hà Cầm Hồng nhấn mạnh: Thành công của Tuần Giáo trong xây dựng nông thôn mới bắt nguồn từ việc coi người dân là trung tâm, vừa là chủ thể thực hiện, vừa là người thụ hưởng mọi thành quả. Chính điều đó đã khơi dậy sức mạnh lòng dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo thế và lực để huyện cửa ngõ này vững bước trên hành trình đổi mới, đi lên.

Theo chủ trương của chính quyền hai cấp, thời gian tới, các đơn vị hành chính sẽ được sắp xếp lại: hai xã Quài Cang, Quài Nưa cùng thị trấn Tuần Giáo sẽ sáp nhập thành xã Tuần Giáo mới; xã Quài Tở sẽ hợp nhất với Tỏa Tình và Tênh Phông thành xã Quài Tở mới; xã Chiềng Sinh sẽ sáp nhập với ba xã Nà Sáy, Mường Thín và Mường Khong thành xã Chiềng Sinh mới. Và chắc chắn rằng, những kinh nghiệm quý báu trong xây dựng nông thôn mới tại ba xã cũ là Chiềng Sinh, Quài Cang và Quài Nưa sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc, tạo động lực để các xã mới hoạt động hiệu quả, đạt thêm nhiều thành tựu trên hành trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".