Tuần Giáo chú trọng phát triển cây mắc-ca

Dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, song với cách làm quyết liệt, chủ động của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo (tỉnh Ðiện Biên), việc triển khai trồng mới cây mắc-ca tại địa phương này đã đạt kế hoạch; các dự án trồng mắc-ca nhận được sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân các dân tộc.
Cán bộ Phòng Dân tộc huyện Tuần Giáo hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc-ca.
Cán bộ Phòng Dân tộc huyện Tuần Giáo hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc-ca.

Năm 2023 là năm thứ 10 cây mắc-ca bén rễ trên đất Tuần Giáo, đây cũng là thời điểm hàng trăm héc-ta cây mắc-ca ở xã Quài Nưa, Quài Cang bước vào kỳ thu hoạch, cho thấy hiệu quả kinh tế vượt trội so với các loại cây trồng khác.

Thế nhưng khi nhà đầu tư là Công ty cổ phần Du lịch và Nông nghiệp công nghệ cao Ðiện Biên triển khai dự án trồng, thâm canh cây mắc-ca tại huyện Tuần Giáo đã vướng không ít khó khăn. Một phần do thủ tục đo đạc, quy chủ đất; phần do nhà đầu tư khác chưa chi trả quyền lợi cho người dân góp đất trồng mắc-ca, đã tác động đến tâm lý của người dân ở các xã.

Nắm rõ thực trạng, Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo đã chủ động đôn đốc, chỉ đạo các phòng chuyên môn theo chức năng phải cử cán bộ về cơ sở hỗ trợ các xã tuyên truyền, giải quyết vướng mắc. Ðồng thời, huyện chỉ đạo thành lập 18 tổ công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai các dự án trồng mắc-ca. Trong vùng dự án, 18 xã đã thành lập 155 tổ hợp tác tại 155 bản, cụm bản để nhận thông tin trực tiếp từ ban chỉ đạo huyện, xã qua mạng xã hội zalo. Hằng ngày, các xã, tổ hợp tác phải báo cáo chi tiết tiến độ đào hố, trồng mới, chăm sóc cây; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để ban chỉ đạo huyện tháo gỡ kịp thời.

Về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc-ca theo từng chu kỳ, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, cán bộ khuyến nông phải hướng dẫn nhân dân theo phương thức "cầm tay chỉ việc", đồng thời truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở và trang thông tin của huyện kỹ thuật chi tiết. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện; sự vào cuộc đồng thời của các xã, trong năm 2023 có 2.500 hộ dân thuộc 18 xã trong huyện Tuần Giáo đã hoàn thành trồng mới gần 1.000 ha cây mắc-ca, nâng tổng diện tích toàn huyện lên 2.400 ha.

Ðược cán bộ xã, huyện tận tình hướng dẫn, đến cuối năm 2023, gia đình ông Hờ A Lử ở bản Pú Xi 1 đã hoàn thành trồng mới cây với tỷ lệ cây sống hơn 90%. Ông Hờ A Lử cho biết: Trước đây, trên địa bàn xã Pú Xi chưa có gia đình nào từng trồng mắc-ca cho nên khi nghe chủ trương triển khai dự án mắc-ca thì nhiều người hồ nghi, ngay cả tôi và người trong gia đình cũng thế. Tuy nhiên khi được cán bộ về tuyên truyền, hướng dẫn tận tình, tôi và nhiều gia đình đã đăng ký, nhận cây giống trồng trên các khoảnh nương bạc màu. Năm tới đây, gia đình tôi đã đăng ký để trồng thêm cây mắc-ca trên các khoảnh nương khác với diện tích khoảng 1,5 ha.

Tại xã Quài Tở - một trong hai xã đã trồng cây mắc-ca từ năm 2013 và hiện tại đang còn vướng mắc giữa nhiều hộ dân với doanh nghiệp, vì thế khi triển khai dự án mới về mắc-ca thì nhiều người dân rất băn khoăn, lo ngại. Tới khi lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện mà trực tiếp là đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Xuân Cảnh về xã đối thoại, làm rõ các băn khoăn của người dân thì nhân dân đã tin tưởng, ủng hộ.

Theo bà Lò Thị Lả, cán bộ khuyến nông xã Quài Tở, người dân đã được giải đáp rõ ràng về chính sách, cơ chế hỗ trợ và cam kết bao tiêu sản phẩm của nhà đầu tư, nhân dân các bản trong xã đã đồng thuận cao. Riêng năm 2023, toàn xã Quài Tở có 172 gia đình trồng 14.873 cây mắc-ca; tỷ lệ cây được chăm sóc, tỷ lệ cây sống đạt hơn 90%.

Ðể người dân yên tâm hợp tác triển khai các dự án phát triển cây mắc-ca tại địa bàn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo đã chủ động kết nối, ký kết biên bản hợp tác với nhà đầu tư trong việc bao tiêu sản phẩm, từ đó giúp nông dân yên tâm trồng, chăm sóc thay vì lo lắng "được mùa mất giá" như các cây trồng khác.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Xuân Cảnh, cho biết: Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công ty cổ phần Du lịch và Nông nghiệp công nghệ cao Ðiện Biên (đơn vị thành viên của Tập đoàn TH) được triển khai Dự án trồng thâm canh cây mắc-ca tại huyện Tuần Giáo với quy mô 11.700 ha. Huyện Tuần Giáo và Tập đoàn TH đã ký biên bản thỏa thuận ghi nhớ hợp tác phát triển cây mắc-ca với các điều khoản cụ thể về trách nhiệm của từng bên. "Quan điểm của huyện là phát triển hài hòa, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển, song vẫn phải bảo đảm lợi ích của người dân vùng dự án, do vậy huyện chủ trương phát triển vùng lõi cho doanh nghiệp hơn 2.000 ha, còn lại là vùng liên kết (khoảng 80%). Vùng lõi làm nền tảng cho vùng liên kết, để người dân có sinh kế, tăng thu nhập, thay đổi cuộc sống", ông Lê Xuân Cảnh cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.