Tự phê bình và phê bình ở Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu

Một trong những giải pháp được Tỉnh ủy Hà Tĩnh chú trọng nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị là “tự soi, tự sửa”. Thực tế cho thấy, thường xuyên tự phê bình và phê bình ngày càng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, địa phương.
Buổi tập huấn công tác Ðảng do Huyện ủy Hương Sơn tổ chức dành cho bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc các đảng ủy xã, thị trấn năm 2022.
Buổi tập huấn công tác Ðảng do Huyện ủy Hương Sơn tổ chức dành cho bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc các đảng ủy xã, thị trấn năm 2022.

Sinh hoạt chi bộ văn phòng huyện ủy ở nhiều huyện của tỉnh Hà Tĩnh gần đây ghi nhận bước tiến mới là việc nêu gương của người đứng đầu. Trước tập thể chi bộ, đồng chí bí thư huyện ủy nghiêm túc nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm của bản thân và làm rõ nguyên nhân chủ quan. Không khí dân chủ của buổi sinh hoạt được khơi dậy. Các đảng viên mạnh dạn góp ý kiến cho nhau, cùng nhau “tự soi” và đưa ra những giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém của mỗi người.

Khi lãnh đạo nêu gương tự phê bình

Huyện Hương Khê trong nhiệm kỳ trước không hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên theo chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện đề ra. Ðể khắc phục hạn chế này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ, đảng bộ xã, phường, thị trấn và các chi bộ trực thuộc. Theo đồng chí Lê Ngọc Huấn, Bí thư Huyện ủy Hương Khê, qua kiểm tra cho thấy, nhiều chi bộ chất lượng sinh hoạt còn thấp, đảng viên không có sổ sinh hoạt, không ghi chép nội dung sinh hoạt, một số chi bộ không phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Sau khi kiểm điểm tình hình nêu trên, tiến hành tự phê bình và phê bình, từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy thấy rõ hơn trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi, từ đó có kế hoạch, biện pháp khắc phục.

Cụ thể, Huyện ủy yêu cầu các đảng ủy cơ sở, trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, việc phân công nhiệm vụ đối với đảng viên. Huyện ủy tặng sổ tay sinh hoạt chi bộ cho các đảng viên không là cán bộ, công chức, viên chức, đang sinh hoạt tại các chi bộ thôn, tổ dân phố và yêu cầu nộp lại sổ tay sinh hoạt chi bộ sau khi kết thúc nhiệm kỳ để đánh giá tình hình. Với các trưởng thôn, trưởng các chi hội, chi đoàn chưa là đảng viên, đồng chí Bí thư Huyện ủy và Phó Bí thư Thường trực trực tiếp chủ trì các buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình kinh tế-xã hội của huyện và vai trò của người đảng viên…

Ðồng chí Nguyễn Trọng Vỹ, Bí thư Ðảng ủy xã Phúc Trạch cho biết: Từ khi các bí thư chi bộ, trưởng thôn được Huyện ủy cấp phát tài liệu và tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, thì việc chuẩn bị nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ, cách thức sinh hoạt thôn, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, công tác hòa giải tại thôn, xóm, công tác lãnh đạo việc chỉnh trang, xây dựng khu dân cư,… đều có sự thay đổi, khoa học, hợp lý và đạt hiệu quả hơn trước.

Nhờ có giải pháp, chính sách kịp thời, chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố được nâng lên, mỗi đảng viên nhận thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác kết nạp đảng. Năm 2021, toàn Ðảng bộ huyện Hương Khê kết nạp đảng viên mới đạt 137% kế hoạch; 8 tháng đầu năm nay đạt hơn 80% so chỉ tiêu cả năm. Hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về công tác cán bộ, giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, quyết tâm đến năm 2025 có 80% số trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn là đảng viên.

Ở huyện Vũ Quang, nghiêm túc “tự soi”, “tự sửa” thường xuyên đã góp phần ngăn ngừa tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cũng như từng cán bộ, đảng viên. Ðồng chí Lê Thanh Nghị, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Là huyện miền núi biên giới đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới (tháng 3/2021), nhưng bên cạnh thuận lợi, còn tồn tại những khó khăn, phức tạp, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Vẫn có tình trạng khiếu kiện đông người do một số vấn đề nổi cộm chưa được khắc phục. Nguyên nhân chính là do công tác lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu có lúc, có nơi chưa bao quát toàn diện, phối hợp giải quyết một số vấn đề còn chậm, chưa đồng bộ… Ðể khắc phục tình trạng này, Huyện ủy đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc tiếp dân; đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp tiếp công dân khi cần thiết và khi người dân yêu cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện duy trì tiếp công dân hai ngày/tháng và tiếp đột xuất khi cần. Huyện chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra về việc giao đất, cho thuê đất sai thẩm quyền tại 10 xã, thị trấn và thanh tra hành chính đối với Trường mầm non Ðức Giang; tổ chức đối thoại với đại diện 324 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn để nắm tình hình…

Nhờ sự sâu sát nêu trên, kinh tế-xã hội của huyện có chuyển biến rõ nét. 6 tháng đầu năm nay, lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản, công nghiệp, thương mại dịch vụ toàn huyện tăng trưởng ổn định; bước đầu triển khai một số mô hình thí điểm sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được nâng cao theo hướng sinh thái, văn minh. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 140% kế hoạch được giao. Toàn huyện có thêm 5 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã và 7 tổ hợp tác. Chỉ tính nghề nuôi ong lấy mật, được sự hỗ trợ của huyện, bà con trên địa bàn đã có 8.500 đàn với sản lượng mật vài chục nghìn tấn/năm, với giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện huy động được gần 30 tỷ đồng, hơn 11 nghìn ngày công lao động, vận động người dân hiến hơn 5.000m2 đất để nâng cấp hơn 7km nền và lề đường giao thông; làm mới 8,6km giao thông nông thôn, chỉnh trang được hơn 3.628 vườn hộ, xây dựng được 683 hố lắng lọc nước thải sinh hoạt. Ðiển hình là xã Ðức Lĩnh đã vận động 50 hộ hiến gần 1.000m2 đất, phá dỡ 40 cổng kiên cố, 8 công trình phụ trợ để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cụm dân cư sinh thái...

Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Nguyễn Xuân Tịnh cho biết: Trong các cuộc họp định kỳ của Ðảng ủy xã, đồng chí Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã luôn là người đầu tiên thực hiện tự phê bình, nhìn thẳng những hạn chế của bản thân. Tinh thần nêu gương, cầu thị của người đứng đầu đã phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động trong toàn đảng bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh “tự soi, tự sửa”

Thường xuyên “tự soi, tự sửa”, quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém là chuyển biến đáng ghi nhận ở tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua. Soi đúng thì sáng hơn, sửa đúng nhất định đẹp hơn. Phương châm này càng rõ nét khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo soát xét hồ sơ thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Ðức Thọ, ngay khi có dư luận phản ứng trước việc tổ chức này tiến hành đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả soát xét cho thấy, hồ sơ thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Ðức Thọ chưa bảo đảm đúng các quy định, vi phạm những điều đảng viên không được làm, cho nên Ủy ban nhân dân huyện đã ra quyết định hủy bỏ quyết định thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Ðức Thọ. Ban Thường vụ Huyện ủy Ðức Thọ nghiêm túc xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan việc tham mưu, quyết định thành lập tổ chức nêu trên.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh vẫn còn tình trạng chưa chủ động, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Một số đảng viên thiếu tự giác, thiếu tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, ý thức tổ chức kỷ luật còn hạn chế; nể nang, né tránh, ngại va chạm trong sinh hoạt đảng; vi phạm quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải xử lý kỷ luật. Công tác kiểm tra, giám sát của một số tổ chức đảng chưa được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Việc xử lý vi phạm và theo dõi tình hình khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, giám sát còn lúng túng, chưa triệt để.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, sáu tháng đầu năm nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật ba tổ chức đảng và 272 đảng viên do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, lãnh đạo…

Ðể khắc phục những tồn tại nêu trên, đưa việc “tự soi, tự sửa” trong toàn đảng bộ tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn, Tỉnh ủy Hà Tĩnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, nhất là tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý. Ðồng thời, Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong toàn đảng bộ; Quy định số 69-QÐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, kiên quyết, xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, đảng viên mắc sai phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thư của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tiền thân là Nhà xuất bản Sự thật, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản qua các thời kỳ. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 221-KL/TW, ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 213-KL/TW, ngày 21/11/2025 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Tàu 51-11-66. (Ảnh CÔNG THÀNH)

Hiệu quả từ mô hình “chi bộ bốn tốt”

Những năm gần đây, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo từ cơ sở. Trong đó, mô hình “chi bộ bốn tốt" đang chứng minh tính hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về chất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp và làm việc.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 26/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hơn 1,5 triệu tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết 5 năm tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2021-2025).

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa, lũ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ cùng đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khắc phục hậu quả thiên tai; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 24/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng đối với cấp ủy cấp xã

Chiều 23/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng đối với cấp ủy cấp xã với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu trong cả nước.

 Quang cảnh hội thảo.

Chủ nghĩa xã hội Việt Nam - các giá trị đặc trưng phương Đông

Chiều 21/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: “Chủ nghĩa xã hội Việt Nam - các giá trị đặc trưng phương Đông”. Hội thảo quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia lý luận, nhà quản lý và giảng viên đến từ nhiều cơ quan nghiên cứu, đào tạo trong cả nước.