Mô hình “Giáo xứ bình yên - đảm bảo an ninh trật tự”
Mô hình “Giáo xứ bình yên - đảm bảo an ninh trật tự”

Từ mô hình “Giáo xứ bình yên” đến thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở

Mô hình “Giáo xứ bình yên - bảo đảm an ninh trật tự” tại xã Đăk Pxi, Quảng Ngãi, triển khai hơn 3 năm qua đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ người dân và cộng đồng.

cong-an-xa-dak-pxi-quang-ngai.jpg

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở đặt ra nhiều yêu cầu mới, nhất là tại các địa bàn có đặc thù về tôn giáo, dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xã Đăk Pxi (tỉnh Quảng Ngãi) là địa bàn vùng đặc biệt khó khăn, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều hạn chế; đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp truyền thống, phụ thuộc lớn vào điều kiện tự nhiên.

Xã có tổng diện tích tự nhiên khoảng 325km² nhưng chỉ có hơn 11.500 nhân khẩu, dân cư phân bố thưa thớt, không tập trung, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác bảo đảm an ninh trật tự nói riêng.

xa-dak-pxi-quang-ngai.jpg
Một góc địa bàn xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi.

Trên địa bàn, hơn 92% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đa số theo đạo Công giáo. Đời sống sinh hoạt tôn giáo diễn ra thường xuyên, nền nếp và gắn bó chặt chẽ với đời sống cộng đồng dân cư.

Trên địa bàn, hơn 92% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đa số theo đạo Công giáo. Đời sống sinh hoạt tôn giáo diễn ra thường xuyên, nền nếp và gắn bó chặt chẽ với đời sống cộng đồng dân cư.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Công an xã Đăk Pxi đã chủ động khảo sát, đánh giá toàn diện tình hình an ninh trật tự, từ đó, tham mưu Ủy ban nhân dân xã xây dựng mô hình phù hợp với đặc điểm tôn giáo, dân cư và phong trào quần chúng tại cơ sở.

Trên cơ sở đề xuất của Công an xã, ngày 12/7/2022, Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc thành lập mô hình “Giáo xứ bình yên - đảm bảo an ninh trật tự”, đồng thời kiện toàn Tổ điều hành mô hình để tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ.

mo-hinh-giao-xu-binh-yen-o-dak-pxi-quang-ngai-2.jpg
Lễ sơ kết mô hình "giáo xứ bình yên".

Ngay từ khi đi vào hoạt động, mô hình đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các chức sắc, chức việc, giáo phu, thôn trưởng, già làng và đông đảo giáo dân Giáo xứ Ling La. Bà con giáo dân đánh giá cao cách làm mềm dẻo, gần gũi, tôn trọng tín ngưỡng của lực lượng Công an xã.

Các thành viên mô hình thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã, lực lượng dân quân và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, nhất là vào các dịp lễ, tết của đất nước và các ngày lễ trọng của đạo Công giáo; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Mô hình đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các chức sắc, chức việc, giáo phu, thôn trưởng, già làng và đông đảo giáo dân Giáo xứ Ling La. Bà con giáo dân đánh giá cao cách làm mềm dẻo, gần gũi, tôn trọng tín ngưỡng của lực lượng Công an xã.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được xác định là nội dung xuyên suốt của mô hình. Thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, các thành viên mô hình đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; tích cực treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ, sự kiện chính trị trọng đại. Qua đó, góp phần định hướng bà con sinh hoạt tôn giáo thuần túy, đúng pháp luật, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

cong-an-xa-dak-pxi-2.jpg

Thực tiễn triển khai cho thấy, mô hình “Giáo xứ bình yên - bảo đảm an ninh trật tự” đã phát huy hiệu quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; củng cố mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lực lượng Công an với đồng bào Công giáo; từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ địa bàn cơ sở.

Nhiều năm liền, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn Giáo xứ Ling La được giữ vững ổn định, không phát sinh điểm nóng, phức tạp liên quan đến an ninh tôn giáo.

mo-hinh-giao-xu-binh-yen-o-dak-pxi-quang-ngai-3.jpg
Công an xã Đăk Pxi, Quảng Ngãi, được Bộ Công an khen thưởng tại hội nghị sơ kết, biểu dương các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những kết quả nổi bật của mô hình đã được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao. Ngày 9/10/2024, mô hình “Giáo xứ bình yên - bảo đảm an ninh trật tự” tại xã Đăk Pxi vinh dự được Bộ Công an công nhận là mô hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiếp đó, ngày 18/11/2025, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Việc được Bộ Công an ghi nhận, khen thưởng không chỉ là sự đánh giá khách quan đối với những nỗ lực, cách làm sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã Đăk Pxi, mà còn khẳng định tính đúng đắn, hiệu quả và khả năng nhân rộng của mô hình trong thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn có yếu tố tôn giáo.

Ngày 16/1/2026, Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi phối hợp với Công an xã và Giáo xứ Ling La đã tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình “Giáo xứ bình yên - bảo đảm an ninh trật tự” nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai, làm rõ những cách làm hiệu quả, đồng thời định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu là các chức sắc, chức việc tôn giáo, giáo phu, thôn trưởng, già làng và cán bộ, chiến sĩ Công an xã có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình đã được biểu dương, khen thưởng.

Đây là sự ghi nhận kịp thời, có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên, khích lệ tinh thần trách nhiệm của các lực lượng và nhân dân trong việc tiếp tục chung tay giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

mo-hinh-giao-xu-binh-yen-o-dak-pxi-quang-ngai-5.jpg
Thăm hỏi, tặng quà các điểm sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn.

Trong điều kiện không còn cấp trung gian, Công an xã vừa là lực lượng trực tiếp nắm tình hình, vừa là “cánh tay nối dài” của Công an cấp tỉnh trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Những mô hình tự quản, dựa vào nhân dân như “Giáo xứ bình yên” vì thế càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần chia sẻ áp lực quản lý, phát huy sức mạnh cộng đồng, bảo đảm an ninh, trật tự bền vững từ cơ sở; đồng thời lan tỏa giá trị tích cực trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đây là minh chứng sinh động cho phương châm sống “Kính Chúa, yêu nước”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng thời là kinh nghiệm thực tiễn có giá trị để nghiên cứu, vận dụng và nhân rộng trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 8/8: Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế; Bí thư Thành ủy Hà Nội “chốt” tiến độ 2 dự án giao thông quan trọng

Tin nổi bật ngày 8/8: Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế; Bí thư Thành ủy Hà Nội “chốt” tiến độ 2 dự án giao thông quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế; Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) và 2 dự án luật thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng; Bí thư Thành ủy Hà Nội “chốt” tiến độ 2 dự án giao thông quan trọng… là một số tin tức nổi bật ngày 8/8/2026.

Hiện nay một số tuyến phố nằm trong khu đô thị mới thường xuyên xảy ra tình trạng ô-tô đỗ tràn lan trên đường. Nguyên nhân xuất phát từ việc dự án khu đô thị chưa hoàn thiện nhưng chủ đầu tư đã cho khách hàng mua nhà vào sử dụng.

Gỡ “nút thắt” quản lý hạ tầng tại các khu đô thị mới: Cần giải pháp quyết liệt, đồng bộ

Việc chậm bàn giao hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị ở phường Định Công (Hà Nội) đang tạo “khoảng trống” pháp lý, gây khó khăn cho quản lý trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy, đòi hỏi giải pháp quyết liệt, đồng bộ từ các bên liên quan.

Hình ảnh người phụ nữ được tìm thấy trong mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Phát hiện di vật là ảnh phụ nữ khi khai quật mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Đà Nẵng

Chiều 8/8, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, trong quá trình khai quật phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Phước, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật, trong đó đáng chú ý có di ảnh một phụ nữ.

Thành viên Đoàn giám sát kiểm tra chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền. (Ảnh: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết tâm thiết lập hành lang an toàn vững chắc để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân

Nhằm đánh giá thực trạng, chủ động nhận diện rủi ro và kịp thời tháo gỡ những nút thắt trong quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức đoàn giám sát trực tiếp kiểm tra các điểm cung ứng thực phẩm trọng điểm trên địa bàn.

Nước xi-măng và nước bẩn gây ô nhiễm diện tích nuôi tôm của một số người dân, trong đó làm tôm thẻ nuôi bán công nghiệp của ông Lê Thành Công ở phường Vĩnh Trạch (Cà Mau) chết. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Đại diện Công ty Điện lực Cà Mau phản hồi bài báo “Người dân bức xúc việc tôm nuôi chết do thi công đường dây cao thế”

Báo Nhân Dân điện tử ngày 6/8/2026 đăng bài và ảnh, phản ánh về việc một số hộ dân ở phường Vĩnh Trạch (Cà Mau) đã gửi đơn đến các cấp có thẩm quyền địa phương, bức xúc phản ánh việc đơn vị thi công tuyến đường dây cao thế trên địa bàn, làm tôm nuôi của một số hộ dân bị thiệt hại.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai đối tượng Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh. (Ảnh: Công an Đà Nẵng cung cấp)

Đà Nẵng bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Minh Sen (sinh năm 1985, trú xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng) và Ngô Thùy Linh (sinh năm 1979, trú phường Tam Kỳ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Người dân trải nghiệm và tìm hiểu về công nghệ tại sự kiện. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Đà Nẵng: Khai mạc Ngày hội Mùa hè số Hòa Khánh 2026 - Hướng tới nền hành chính phục vụ nhân dân

Sáng 8/8, tại Đà Nẵng, chương trình Ngày hội "Mùa hè số Hòa Khánh 2026" đã chính thức khai mạc với chủ đề "Chung tay chuyển đổi số - Xây dựng đô thị thông minh". Sự kiện là bước đi đưa công nghệ số thấm sâu vào đời sống, qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số vững mạnh tại cơ sở.

Hình ảnh gia đình sinh đủ 2 con đoạt Giải Nhì tại cuộc thi ảnh "Gia đình hai con-vẹn tròn hạnh phúc" do Chi cục Dân số Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. (Ảnh: Chi cục Dân số Thành phố Hồ Chí Minh)

Cần chính sách khuyến sinh đồng bộ

Sau nhiều nỗ lực triển khai các chính sách khuyến sinh để ứng phó với tình trạng mức sinh liên tục giảm sâu, một số tín hiệu tích cực đã xuất hiện. Tuy nhiên, bức tranh chính sách dân số ở nước ta hiện nay vẫn tồn tại sự chênh lệch rất lớn giữa các địa phương.