Truyền thông Trung Quốc phân tích ý nghĩa việc sáp nhập đơn vị hành chính ở Việt Nam

Đây là cuộc điều chỉnh to lớn về các đơn vị hành chính cấp tỉnh ở Việt Nam, với mục đích chính để tích hợp tốt hơn các nguồn lực của vùng, kích thích động lực phát triển, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Ảnh chụp màn hình bài báo của trang tin tức Thượng Quan (Shangguan) Trung Quốc.
Ảnh chụp màn hình bài báo của trang tin tức Thượng Quan (Shangguan) Trung Quốc.

Đây là nhận định của các nhà phân tích được trang tin tức Thượng Quan (Shangguan) Trung Quốc đăng tải trong bài viết có nhan đề "Việc Việt Nam lần đầu tinh giản đơn vị hành chính cấp tỉnh với quy mô lớn có ý nghĩa như thế nào?".

Bài báo cho biết, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua nghị quyết về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, đưa số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm từ 63 xuống còn 34.

Để triển khai công cuộc "tái cấu trúc bộ máy hành chính địa phương" lần này, Quốc hội Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm tốt các công tác cần thiết, để bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương sau sáp nhập đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1/7/2025.

Theo bài báo, việc sáp nhập đơn vị hành chính lần này, là sự tiếp nối cuộc cải cách bộ máy Trung ương ở Việt Nam. Kể từ khi thống nhất đất nước ngày 30/4/1975, Việt Nam trải qua nhiều lần điều chỉnh đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhưng đây là lần đầu tiên tiến hành điều chỉnh đơn vị hành chính cấp tỉnh với quy mô lớn như vậy.

Dẫn nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng "bộ máy cồng kềnh kìm hãm sự phát triển", phần lớn ngân sách Nhà nước dùng cho vận hành bộ máy và con người, không có đủ nguồn vốn để đầu tư cho phát triển; bài báo cho biết, một cuộc cải cách bộ máy từ Trung ương đến địa phương được khởi động từ đây, với việc Quốc hội Việt Nam lần lượt thông qua các nghị quyết về cải cách bộ máy Chính phủ và sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính sẽ giúp mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, bài báo nhấn mạnh, sau lần điều chỉnh này, Việt Nam sẽ không còn tỉnh có diện tích dưới 1.000km2, thí dụ như tỉnh Bắc Ninh là một trung tâm ngành công nghiệp chế tạo ở miền bắc, với diện tích chỉ 822,7km2, sẽ sáp nhập với tỉnh Bắc Giang liền kề, diện tích của tỉnh mới lên tới 4.718,6km2, điều này cũng mang lại những cơ hội phát triển mới cho nền kinh tế của tỉnh Bắc Giang cũ.

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất, trung tâm kinh tế quan trọng của Việt Nam. Sau khi sáp nhập với các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh mới có diện tích lên tới hơn 6.772km2, dân số 14 triệu người, tích hợp các chuỗi ngành nghề về cảng biển, công nghiệp chế tạo và năng lượng, sẽ hình thành một vành đai kinh tế với quy mô chiếm tới 24% tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam.

Bài báo dẫn các ý kiến của đại biểu Quốc hội và truyền thông Việt Nam, nhấn mạnh, việc điều chỉnh đơn vị hành chính cấp tỉnh lần này là một quyết định mang tính lịch sử, mở ra một chương mới trong lịch sử phát triển đất nước, tạo không gian mới, điều kiện mới cho sự phát triển các địa phương. Mục đích của việc điều chỉnh là nhằm tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo nền tảng để mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.