Truyền thông Thái Lan kỳ vọng về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra

Những ngày qua, truyền thông Thái Lan đăng tải nhiều tin tức về chuyến thăm Việt Nam từ ngày 15 đến 16/5 tới của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, trong đó điểm lại những thành quả hợp tác giữa hai nước, đồng thời nêu bật kỳ vọng về sự phát triển của quan hệ song phương trong giai đoạn tới.
Truyền thông Thái Lan kỳ vọng về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra

Ngày 14/5, website của Văn phòng Chính phủ Thái Lan đăng bài viết Xin chào Việt Nam, đề cập chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vào ngày mai (15/5).

Theo đó, Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Jirayu Houngsub hôm nay (14/5) cho biết, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 15-16/5. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra theo lời mời của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.

Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Thái Lan có kế hoạch đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Thái Lan-Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực và kết nối mối quan hệ tốt đẹp trong các nước bạn bè thuộc khối ASEAN.

Trong các ngày ở thăm Việt Nam, Thủ tướng Thái Lan sẽ gặp gỡ lãnh đạo cấp cao Việt Nam và có kế hoạch thăm và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (ThaiCham) cũng như khối các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam như Tập đoàn SOVICO, FPT.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cũng tham dự và phát biểu khai mạc hội thảo kinh doanh Thái Lan-Việt Nam.

Một số báo chí Thái Lan cũng cho rằng, qua chuyến thăm Việt Nam lần này, hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ được nâng cao hơn nữa trên các mặt về chính trị, an ninh và kinh tế. Nhiều cơ hội mới sẽ được mở ra đối với việc phát triển nền kinh tế cơ sở, tạo thế mạnh cho việc đầu tư của khối tư nhân, việc phát triển công nghệ vì lợi ích của nhân dân hai nước trong dài hạn.

Trong bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu biến động, Thái Lan và Việt Nam hiện đang hướng tới mục tiêu tăng cường mối quan hệ để đạt được các mục tiêu kinh tế và thương mại, bao gồm cả việc hợp tác với ASEAN.

Kênh NBT có bài nhận định về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra khi cho rằng, mặc dù không chung đường biên giới với Thái Lan, nhưng Việt Nam được coi là một trong những nước ASEAN láng giềng rất gần gũi với Thái Lan. Chuyến thăm cũng để tái khẳng định vai trò quan trọng của Thái Lan trong khu vực và lòng tin chiến lược giữa hai nước.

Bài báo cũng dẫn lời của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cho biết, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trước đây đã có nhiều cơ hội để gặp gỡ Thủ tướng Việt Nam, tuy nhiên, cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp tới sẽ rất đặc biệt. Chuyến thăm sẽ giúp hai nước phát triển mạnh mẽ, bền vững và Thái Lan là một trong không nhiều nước mà Việt Nam rất coi trọng trong việc phát triển các mối quan hệ. Trong chuyến thăm này, hai bên sẽ bàn về nhiều vấn đề, trong đó có các vấn đề về kinh tế, xã hội, an ninh, tội phạm mạng, phòng, chống ma túy cũng như vấn đề về hợp tác nông nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ và phát triển kinh tế xanh.

Các doanh nghiệp Thái Lan cũng kỳ vọng về sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực về nguồn nhân lực, tăng trưởng xanh bằng cách thúc đẩy hợp tác trong thương mại, đầu tư, sản xuất và chuỗi cung ứng bền vững, cũng như hỗ trợ tiếp cận thị trường cho các sản phẩm địa phương. Ngoài ra các lĩnh vực như hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua kết nối các công ty khởi nghiệp, giao dịch xuyên biên giới và trao đổi kiến ​​thức về AI và kỹ thuật số.

Trong một bài báo khác, NBT đánh giá, trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Thái Lan tiếp tục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Các chuyến thăm cấp cao và các cơ chế hợp tác đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ chính trị và hợp tác kinh tế. Các cơ chế như Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, Tham khảo chính trị và Đối thoại chính sách quốc phòng góp phần thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Về kinh tế, đối với Việt Nam, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN. Hai nước đang nỗ lực nhằm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD thông qua chiến lược "Ba kết nối" gồm kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững, kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước.

Tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, trong đó có ASEAN, Việt Nam và Thái Lan thường xuyên tham vấn, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau. Hai nước đều ủng hộ hòa bình, ổn định ở khu vực và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực Đông Nam Á.

Còn tờ Thai PBS World cũng điểm lại những dấu mốc trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan, nổi bật là việc hai bên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013 và không lâu sau đó là Đối tác chiến lược tăng cường.

Tờ báo cho rằng, trong chuyến thăm của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, hai bên sẽ trao đổi về nhiều lĩnh vực hợp tác, như kỹ thuật số, năng lượng tái tạo… Du lịch cũng là một trong những lĩnh vực được hai bên quan tâm. Sáng kiến "Sáu quốc gia, một điểm đến" của Thái Lan đã nhận được sự ủng hộ từ Việt Nam.

Báo The NationBangkok Post cũng thông tin về chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra kể từ khi nhậm chức. Các báo này bày tỏ kỳ vọng rằng, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra và Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam-Thái Lan.

Tại kỳ họp, hai bên sẽ đánh giá tiến độ và vạch ra lộ trình hợp tác trong tương lai. Hai bên sẽ trao đổi về hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như an ninh, thương mại, đầu tư, kết nối, phát triển bền vững…

Các báo nêu trên dẫn lời ông Jirayu Houngsub cho biết, nhân chuyến thăm, Bộ Thương mại Thái Lan và Bộ Công thương Việt Nam dự kiến ký kết một biên bản ghi nhớ cập nhật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác thương mại thông qua việc xóa bỏ các rào cản phi thuế quan, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, thúc đẩy giao thương nông sản, thực phẩm, cũng như đầu tư tư nhân ở cả hai nước.

Theo ông Jirayu Houngsub, văn kiện nêu trên sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đạt được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương theo hướng bền vững và cân bằng hơn.

Ông Jirayu Houngsub cho rằng, trong thời điểm kinh tế và chính trị toàn cầu có nhiều biến động, Thái Lan và Việt Nam đang hướng tới thắt chặt mối quan hệ song phương. Điều này cũng sẽ giúp tăng cường năng lực chung của ASEAN trong việc ứng phó nguy cơ suy thoái thương mại toàn cầu.

Các phương tiện truyền thông Thái Lan chung nhận định rằng, chuyến thăm của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra sẽ đánh dấu một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan và đây cũng là cơ hội để hai nước thúc đẩy quan hệ song phương.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.