Truy xét, bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên vác hung khí gây náo loạn đường phố Thủ đô

Công an quận Hà Đông phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra truy xét, và bắt giữ 26 đối tượng vác hung khí gây náo loạn nhiều tuyến đường trên địa bàn Thủ đô.
Bắt giữ nhóm đối tượng thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng.
Bắt giữ nhóm đối tượng thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng.

Nhằm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn quận, nhất là đối với loại tội phạm là thanh, thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô thành đoàn đông người, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét... gây mất an ninh trật tự, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ và Công an các phường tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là các địa bàn giáp ranh tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 10/5, lực lượng tuần tra phát hiện trên đoạn đường Trần Phú thuộc địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông có khoảng hơn 30 thanh, thiếu niên điều khiển xe máy sử dụng hung khí là tuýp sắt dài, gắn dao nhọn phóng nhanh theo hướng đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Xét thấy cần trấn áp và ngăn chặn ngay hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông báo cáo Công an thành phố Hà Nội và phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố khẩn trương huy động các lực lượng xác minh, truy bắt, làm rõ sự việc.

Đến nay, cơ quan Công an đã xác minh và bắt giữ 26 đối tượng là thanh, thiếu niên; trong đó, nhóm này có độ tuổi từ 15 đến 23 tuổi; một số là học sinh các trường Trung tâm giáo dục thường xuyên, hoặc đã bỏ học; đặc biệt, một số trường hợp đã có tiền án, tiền sự.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 2 tuýp sắt hàn dao phóng, 2 kiếm và 13 xe máy các loại. Bước đầu, Công an quận Hà Đông đã làm rõ vào đêm 8/5, rạng sáng 9/5, nhóm của Lê Trần Nguyên (sinh năm 2006, trú tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) khoảng 7 người đi 4 xe máy khi đến đoạn đường Trường Chinh, thuộc quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên cầm tuýp sắt đuổi đánh.

Do cay cú, Nguyên lên mạng xã hội thách thức hẹn đánh nhau ở đường Trường Chinh. Tối 9/5, Nguyên rủ nhóm bạn mang theo hung khí đi đánh nhau. Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm của Nguyên liên tục di chuyển trên các trục đường, đồng thời chia sẻ hành trình trên mạng xã hội Facebook để mọi người tham gia nhập vào đoàn.

Đến 2 giờ sáng ngày 10/5, khi đi đến đường Trường Chinh, nhóm Nguyên có khoảng 30 đối tượng đi 15 xe máy mang theo 4 tuýp sắt gắn dao nhọn, 2 kiếm, 1 gậy 3 khúc và nhiều vỏ chai bia. Khi đi đến đoạn giao với đường Giải phóng thì gặp nhóm mâu thuẫn trước.

Tang vật được thu giữ.

Tang vật được thu giữ.

Lúc này, 2 nhóm cầm tuýp sắt, hò hét khua các loại hung khí, ném vỏ chai bia đuổi đánh nhau trên các đoạn đường Trường Chinh (thuộc quận Đống Đa), đường Nguyễn Trãi (thuộc quận Thanh Xuân), đường Trần Phú (quận Hà Đông), đường Chiến Thắng (huyện Thanh Trì).

Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, khi đi đến khu vực đường Trần Phú (quận Hà Đông), nhìn thấy lực lượng Công an tuần tra, cả nhóm bỏ chạy theo hướng đường Thanh Xuân, Ngã Tư Sở rồi giải tán.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, ngày 12/5, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Gây rối trật tự công cộng; ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 20 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối với 6 đối tượng còn lại, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Công an quận Hà Đông đã giáo dục, răn đe, bàn giao cho gia đình, thông báo đến nhà trường, chính quyền địa phương để quản lý giáo dục, chờ xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.