Trường Đại học Thông tin liên lạc khánh thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ

Sáng 25/2, Trường Đại học Thông tin liên lạc tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tham dự còn có Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc; đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, các ban ngành, địa phương tỉnh Khánh Hòa.

Theo Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin liên lạc, Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Trường Đại học Thông tin liên lạc được thành lập theo Quyết định số 988/QĐ-BQP ngày 28/3/2015 của Bộ trưởng Quốc phòng.

Trung tâm được xây dựng và hoàn thiện qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 được xây dựng với tổng số vốn đầu tư trên 18 tỷ đồng, trong đó gần 6 tỷ đồng là nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ấn Độ. Tháng 4/2015, giai đoạn 1 công trình được khánh thành, đi vào hoạt động.

Nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, thuộc Trường Đại học Thông tin liên lạc. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)

Nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, thuộc Trường Đại học Thông tin liên lạc. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)

Tháng 6/2018, trung tâm được phê duyệt đầu tư xây dựng giai đoạn 2, với định hướng phát triển trung tâm trở thành Công viên sáng tạo quân đội.

Đến nay, trung tâm đã hoàn thành các hạng mục xây dựng, tạo thành chỉnh thể khu Công viên sáng tạo quân đội, mang tầm khu vực và quốc tế; có đầy đủ năng lực đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghệ thông tin trình độ cao, nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ cho quân đội và xã hội.

Đi vào hoạt động, trung tâm sẽ là trung tâm trọng điểm của khu vực miền trung và cả nước trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, ngoại ngữ; nghiên cứu phát triển, sản xuất phần mềm ứng dụng, sản phẩm công nghệ thông tin, điện tử viễn thông tiên tiến.

Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc tặng bằng khen 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thiết kế và thi công Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)

Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc tặng bằng khen 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thiết kế và thi công Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Hoài Nam khẳng định, công trình này thể hiện mối quan hệ hợp tác hữu nghị có chiều sâu, có hiệu quả giữa chính phủ, quân đội và nhân dân 2 nước Việt Nam-Ấn Độ.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan Bộ Quốc phòng tăng cường chỉ đạo, phối hợp Binh chủng Thông tin liên lạc và Trường Đại học Thông tin liên lạc triển khai các hoạt động của trung tâm bảo đảm đúng định hướng của Bộ Quốc phòng.

Binh chủng Thông tin liên lạc và Trường Đại học Thông tin liên lạc nhanh chóng ổn định mô hình tổ chức, đào tạo; bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành và phát triển trung tâm; kết hợp tốt giữa đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ với tuyển dụng nguồn nhân lực trong nước và chuyên gia nước ngoài.

Riêng Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ phát huy tối đa nội lực, tính chủ động, sáng tạo trong hợp tác với các công ty, doanh nghiệp của Ấn Độ; các đối tác trong và ngoài nước để đẩy nhanh hoạt động nghiên cứu, phát triển phần mềm, gia công, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, đáp ứng nhu cầu quốc phòng an ninh và dân sinh.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định, Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ được xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của địa phương nói riêng, quân đội và cả nước nói chung.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ rà soát, bổ sung, hoàn thiện các thể chế, quy chế, quy định… tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đổi mới, sáng tạo của trung tâm, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hợp tác, đầu tư với trung tâm.

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.