Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Chiều 30/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Quy Nhơn.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Quy Nhơn.

Dự buổi tiếp xúc còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Lê Kim Toàn; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin tới các cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; kết quả và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đến nay và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới; trả lời của các bộ, ngành Trung ương đối với các kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ đã thông tin với cử tri về những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 7; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2024… Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, thiệt hại, mất mát của người dân một số tỉnh miền núi phía bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi).

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, kỳ họp Quốc hội thứ 8 sắp tới sẽ xem xét 30 nội dung về công tác lập pháp, xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Thời gian qua Quốc hội đã nỗ lực nghiên cứu, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng linh hoạt, tinh thần vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, khắc phục các điểm nghẽn để khơi thông các nguồn lực.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng đã ghi nhận, trao đổi, làm rõ những kiến nghị của cử tri quan tâm liên quan chế độ chính sách cho người công, gia đình chính sách…, đồng thời báo cáo với cử tri tình hình phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2024 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2025.

Thời gian tới, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, giám sát việc chuyển tải và kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan; bảo đảm các ý kiến được giải quyết kịp thời, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, từ đó hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 tỉnh đã đề ra.

Trong thời gian tới, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, giám sát việc chuyển tải và giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trong thời gian tới, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, giám sát việc chuyển tải và giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 21/10 và bế mạc vào ngày 30/11. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt (đợt 1, từ ngày 21/10 đến hết ngày 13/11; đợt 2, từ ngày 20/11 đến ngày 30/11).

Kỳ họp sẽ xem xét 30 nội dung về công tác lập pháp, 15 nhóm nội dung về xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, có nhiều nội dung được các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu. Đây cũng là kỳ họp dự kiến khối lượng công việc trình Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.