Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri Tây Ninh

Ngày 30/9, tại Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trọng Nghĩa và Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thúy tiếp xúc cử tri huyện Tân Biên.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trọng Nghĩa và Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thúy tiếp xúc cử tri huyện Tân Biên.

Cùng dự, có đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu (Tây Ninh); đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin đến cử tri huyện Tân Biên và huyện Dương Minh Châu về tình hình trong nước, khu vực và trên thế giới; về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới nước Cộng hòa Cuba; chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; về chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới; về tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) ở các tỉnh phía bắc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trả lời kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trả lời kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã bày tỏ niềm vui, sự tin tưởng khi biết dù bối cảnh thế giới và cả nước nói chung còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng với sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tỉnh Tây Ninh đã có sự phát triển ổn định về kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo đảm trật tự-an toàn xã hội.

Thông tin tới cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, thông qua 16 luật, 2 nghị quyết; cho ý kiến 12 dự án luật. Quốc hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2025 (trong đó có kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước ba năm 2025-2027)...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều kiến nghị cho rằng độ tuổi để được hưởng chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi hiện nay vẫn còn cao; đề nghị Trung ương quan tâm đầu tư nâng cấp Quốc lộ 22B; đề nghị sớm đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia và các trạm viễn thông khu vực biên giới để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt và phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Cử tri huyện Tân Biên nêu kiến nghị.

Cử tri huyện Tân Biên nêu kiến nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin: Về chế độ chính sách cho người cao tuổi, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 8 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, trong đó có chính sách đối với người cao tuổi. Trên tinh thần chung, chính sách xã hội chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội với nhiều mức hỗ trợ, nhiều đối tượng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để nhân dân được thụ hưởng thành quả của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống như mong muốn của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri nêu về vấn đề y tế, giáo dục. Đồng chí nêu rõ tinh thần “tự lực, tự cường” về mọi mặt, trong đó có vấn đề y tế, gắn với hội nhập quốc tế; về Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm đào tạo thế hệ tương lai của đất nước “vừa hồng, vừa chuyên”.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong cử tri và hệ thống chính trị phát huy truyền thống quê hương cách mạng; đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh Tây Ninh giàu đẹp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.