Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk

Ngày 22/11, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng Tổ đại biểu số 2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV với cử tri trên địa bàn xã Ea Drơng, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar và các xã, phường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Cư M’gar.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Cư M’gar.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các cử tri đã được nghe đại diện Tổ đại biểu số 2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk thông báo kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Quốc hội đã thông qua 6 luật, 14 nghị quyết, trong đó bao gồm Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; tiến hành giám sát 1 chuyên đề; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự và nhiều nội dung quan trọng khác,...

Các cử tri đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành công của Kỳ họp, đặc biệt là Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột.

Các cử tri huyện Cư M’gar đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề như: Đề nghị cần có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; xem xét nâng mức phụ cấp cho cán bộ thôn, buôn và các đối tượng chính sách, bởi trong 2 năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nhà nước không điều chỉnh tăng lương và các chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách, nhưng giá cả các loại hàng hóa, vật tư trên thị trường đều tăng mạnh khiến cuộc sống của các đối tượng chính sách gặp nhiều khó khăn.

Đồng thời, các cử tri đề xuất cần có chính sách quan tâm giải quyết việc làm cho sinh viên mới ra trường, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư sửa chữa cơ sở hạ tầng, các tuyến đường giao thông liên xã đã xuống cấp, hư hỏng nặng; lắp đặt biển báo để hạn chế tốc độ các loại phương tiện giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn trên Quốc lộ 14…

Cử tri thành phố Buôn Ma Thuột nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri thành phố Buôn Ma Thuột nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri trên địa thành phố Buôn Ma Thuột đề nghị: Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 23 về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, đây là cơ hội lớn cho Đắk Lắk nói chung, thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tỉnh và thành phố Buôn Ma Thuột cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội thành những chính sách và chương trình hành động cụ thể; quá trình thực hiện cần phân cấp mạnh mẽ và rõ ràng những công trình, phần việc, dự án giữa tỉnh và thành phố để có những giải pháp huy động tối đa các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, sớm đưa Buôn Ma Thuột phát triển xứng đáng đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, các cử tri còn phản ánh về việc công tác đền bù, hỗ trợ, thu hồi đất, tái định cư của nhiều dự án trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột còn chậm và còn nhiều bất cập; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở còn rườm rà, nhiêu khê, gây khó khăn cho người dân; nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột bị hư hỏng và xuống cấp nặng nhưng chậm khắc phục, sửa chữa; công tác quản lý, sử dụng đất đai và các công trình xây dựng trên địa bàn còn nhiều sai phạm, hạn chế… nhưng chưa được quan tâm xử lý, tạo cơ hội cho các đối tượng tham nhũng, gây bức xúc dư luận trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cùng Tổ đại biểu số 2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Buôn Ma Thuột.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cùng Tổ đại biểu số 2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Buôn Ma Thuột.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cảm ơn các ý kiến tâm huyết, thiết thực, thể hiện trách nhiệm của cử tri.

Đồng chí đã trực tiếp trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri quan tâm và khẳng định các ý kiến sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cấp, các ngành tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền sớm giải quyết theo quy định, đáp ứng niềm mong mỏi và nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Lê Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở, ngành và địa phương quan tâm, giải trình các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền và thông báo tới cử tri về kết quả giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.