Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri miền núi Thanh Hóa

Sáng 22/11, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện miền núi Ngọc Lặc.
Đại tướng Lương Cường và các địa biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa trao đổi với cử tri huyện Ngọc Lặc
Đại tướng Lương Cường và các địa biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa trao đổi với cử tri huyện Ngọc Lặc

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa báo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; cử tri huyện miền núi Ngọc Lặc ghi nhận những đổi mới, sâu sát thực tiễn, bày tỏ niềm vui mừng về những kết quả đạt được của kỳ họp.

Cử tri huyện Ngọc Lặc phản ánh những bất cập trong thu hút đầu tư, mức phí thu gom xử lý rác thải; thực hiện dự án xi măng Thanh Sơn, thi công dở dang đường trục trung tâm đô thị miền tây Thanh Hóa không phát huy đồng bộ hạ tầng giao thông, lãng phí vốn đầu tư, một số hạng mục xuống cấp; đất thổ cư, liền kề của nhiều hộ gia đình nằm trong lộ giới, hành lang giao thông đường Hồ Chí Minh nên không được phép xây dựng khiến các hộ khó cải thiện được khó khăn về nhà ở, điều kiện kinh doanh, sinh hoạt.

Cử tri kiến nghị thu hồi dự án nhà máy xi măng Thanh Sơn, lựa chọn công nghiệp sạch, thân thiện môi trường, tạo việc làm cho lao động tại địa phương; tiếp tục đầu tư hoàn thiện tuyến giao thông trung tâm đô thị miền tây Thanh Hóa và khắc phục bất cập trong đầu tư, mức thu phí xử lý rác thải, quản lý xây dựng.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp thu, giải trình ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh, nhất là bảo đảm trình tự, cơ sở pháp lý trong chấm dứt dự án đầu tư; đang tìm nguồn đầu tư, tiếp tục thi công phát huy hiệu quả tuyến đường trung tâm đô thị Ngọc Lặc và đề nghị địa phương chủ động bảo vệ, bảo dưỡng, giảm xuống cấp các hạng phục công trình; nghiên cứu, thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư, thu gom, vận chuyển rác thải, xử lý rác hiện hành của tỉnh.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Ngọc Lặc.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Ngọc Lặc.

Thông tin về tình hình thế giới và khu vực, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, điều hành quyết liệt của Chính phủ, đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu và nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Nổi bật là phòng, chống, kiểm soát được dịch Covid-19, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, kinh tế phục hồi, tăng trưởng mạnh mẽ; an ninh, chính trị-xã hội ổn định, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; quan hệ đối ngoại được mở rộng, có hiệu quả, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố, nâng cao.

Đại tướng Lương Cường chúc mừng, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc đạt được thời gian qua.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Cảm ơn các ý kiến chân thành, trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri, Đại tướng tiếp thu, kiến nghị cấp có thẩm giải quyết. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền, khả năng, địa phương chủ động giải quyết, nhất là phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, gia đình trong gom, xử lý rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đại tướng Lương Cường mong huyện Ngọc Lặc tiếp tục tận dụng thời cơ, phát triển nhanh, bền vững, sớm hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, trở thành đô thị trung tâm miền tây tỉnh Thanh Hóa.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.