Trung tâm Y tế huyện Sông Lô nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Trong thời gian không dài nhưng Trung tâm Y tế huyện Sông Lô đã khẳng định được uy tín chuyên môn trong hệ thống y tế tỉnh Vĩnh Phúc, trở thành điểm khám, chữa bệnh quen thuộc của người dân trong vùng.
Các thầy thuốc Trung tâm Y tế huyện Sông Lô thăm khám cho bệnh nhân.
Các thầy thuốc Trung tâm Y tế huyện Sông Lô thăm khám cho bệnh nhân.

Sau 15 năm hoạt động, Trung tâm Y tế huyện Sông Lô được đầu tư xây dựng khang trang trên diện tích hơn 4 ha, gồm 3 khối nhà làm việc, khu vực điều trị nội trú quy mô 180 giường bệnh và nhiều trang thiết bị hiện đại.

Nằm ở vùng nông thôn nhưng trung tâm có hệ thống trang thiết bị phòng mổ, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, xét nghiệm tự động, dây chuyền chạy thận nhân tạo và mới đây còn khai trương hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) hiện đại.

Với tầm nhìn dài hạn, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện tạo điều kiện cho cán bộ đi đào tạo sau đại học; học tập chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến trên; cập nhật kiến thức chuyên môn. Nhờ đó, đội ngũ y, bác sĩ bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh ban đầu, đồng thời phát triển nhiều kỹ thuật tại tuyến và vượt tuyến.

Một số bệnh viện tuyến trung ương như: Việt Ðức, Bạch Mai, Phụ sản, Răng-Hàm-Mặt đã hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ trung tâm. Trung tâm hiện có 162 cán bộ, y bác sĩ; trong đó, có ba bác sĩ chuyên khoa II, 17 bác sĩ chuyên khoa I, 28 bác sĩ (không kể 17 trạm y tế xã, thị trấn); trưởng khoa, phó trưởng khoa đều có trình độ sau đại học.

Thời gian qua, một số kỹ thuật phức tạp được thực hiện thành công tại trung tâm như tán sỏi ngược dòng, tán sỏi qua da, phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn, phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung, phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung vỡ, phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa lạc chỗ, phẫu thuật nội soi sa sinh dục…

Người dân các huyện Sông Lô, Lập Thạch và huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) có thể tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao mà không phải đi xa. Tỷ lệ người bệnh khỏi bệnh ra viện và tỷ lệ sử dụng giường những tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 95%.

Thành tựu của Trung tâm Y tế huyện Sông Lô mang đậm dấu ấn của Thầy thuốc Ưu tú Phan Kim Trọng, Giám đốc trung tâm. Ông là người say mê nghiên cứu khoa học, có nhiều đề tài được ứng dụng trong hoạt động chuyên môn như loại trừ uốn ván sơ sinh; bệnh bướu cổ và các giải pháp điều trị dự phòng; đau mắt hột và nguy cơ lây nhiễm; sức khỏe sinh sản và cách phòng chống lây truyền các bệnh qua đường tình dục.

Ông được mời tham dự nhiều hội nghị khoa học cấp quốc gia, quốc tế và tổ chức cho các thầy thuốc thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn.

Bà Hà Thị Bảy vừa được phẫu thuật cắt trĩ tại trung tâm. Sau hai ngày, bà Bảy tỉnh táo, tình trạng sức khỏe tốt, được xuất viện. Ông Ðào Tiến Trụ, chồng bà Bảy cho biết: "Tôi thuê phòng có điều hòa chỉ mất 200.000 đồng/ngày, rất thoải mái. Các y, bác sĩ của trung tâm rất tận tình, chu đáo. Gia đình tôi rất tin tưởng chuyên môn của các thầy thuốc Trung tâm Y tế huyện Sông Lô".

Thời gian qua, trung tâm có nhiều cải tiến nhằm giảm bớt phiền hà cho người bệnh, từ phong cách, thái độ phục vụ người bệnh cho đến khâu tiếp đón, hướng dẫn, chăm sóc và điều trị. Một điểm mạnh khác của trung tâm là chi phí khám, chữa bệnh phù hợp thu nhập của người dân trong khu vực. Các khoa điều trị nội trú luôn có đông bệnh nhân. Hành lang bệnh viện đều có ghế ngồi, quạt mát. Phòng hậu phẫu có thêm một giường cho người nhà bệnh nhân.

Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Y tế huyện Sông Lô có trình độ chuyên môn thuộc tốp đầu khối trung tâm y tế huyện, thành phố. Trung tâm thực hiện tốt cả hai lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng và khám, chữa bệnh.

Bác sĩ Trương Trung Văn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sông Lô cho biết: Trung tâm đã phát triển nhiều kỹ thuật, được Sở Y tế đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, từ chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu, ngoại, sản, đông y. Trung tâm cũng là điểm sáng của tỉnh Vĩnh Phúc về nha học đường và bệnh không lây nhiễm. Riêng huyện Sông Lô đăng ký 10 xã làm điểm của tỉnh về bệnh không lây nhiễm. Trung tâm cũng tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ trạm y tế các xã, thị trấn thực hiện danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt, khuyến khích trạm y tế đề xuất phát triển bổ sung kỹ thuật mới.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đánh giá kết quả mà còn chỉ rõ điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp cụ thể, tạo động lực để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, thực chất hơn.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.