Trung Quốc và Campuchia thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư

Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại thủ đô Bắc Kinh.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hunsen tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 10/2/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hunsen tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 10/2/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Lý Khắc Cường kêu gọi hai nước tăng cường đối thoại chiến lược, đẩy mạnh hợp tác thực chất và giao lưu nhân dân nhằm đem lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước. Ông hối thúc hai bên tận dụng tối đa những lợi ích của Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc-Campuchia và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) để tăng cường hợp tác chuỗi công nghiệp và nâng cấp hợp tác trong thương mại và đầu tư.

Bên cạnh đó, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh Trung Quốc luôn coi ASEAN là ưu tiên trong chính sách đối ngoại với láng giềng, đồng thời ủng hộ sự đoàn kết của ASEAN cũng như vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực. Trung Quốc đánh giá cao vai trò của Campuchia trong việc thúc đẩy các mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN trong thời gian Campuchia đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN.

Về phần mình, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc để tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc, thúc đẩy kết nối khu vực, bảo đảm hòa bình và phát triển khu vực. Sau cuộc gặp, Thủ tướng hai nước tuyên bố khởi động Năm Hữu nghị Trung Quốc-Campuchia và chứng kiến lễ ký hàng loạt văn kiện hợp tác.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Hun Sen cũng có cuộc gặp Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư. Tại cuộc gặp, ông Lật Chiến Thư nêu rõ Trung Quốc sẵn sàng cùng Campuchia thực hiện đồng thuận cấp cao mà hai bên đã đạt được, đi sâu vào hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực. Trong khi đó, Thủ tướng Hun Sen khẳng định sẽ phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Campuchia-Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.