Thế giới ngày qua

Trung Quốc: Tổng kết 5 năm chống tham nhũng

Sáng 19-10, tại cuộc họp báo về công tác tăng cường xây dựng Ðảng, quản lý nghiêm minh toàn diện đối với đảng viên, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc Dương Hiểu Ðộ cho biết:

Kể từ Ðại hội Ðảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đến nay, ủy ban đã lập án điều tra 440 cán bộ cấp tỉnh, bộ và cán bộ thuộc quản lý của Ban Tổ chức T.Ư, trong đó có 43 ủy viên T.Ư, ủy viên T.Ư dự khuyết khóa 18, chín người thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật T.Ư; hơn 8.900 cán bộ cấp cục, sở và 63 nghìn cán bộ cấp huyện, phòng. Số cán bộ, đảng viên cấp cơ sở bị xử lý là 278 nghìn người. Bên cạnh đó, Trung Quốc truy bắt 3.453 cán bộ trốn ra nước ngoài và 48 tội phạm thuộc diện truy nã đặc biệt.

Thái-lan: Bác bỏ cáo buộc thao túng tiền tệ

Bộ trưởng Thương mại Thái-lan A-pi-ra-đi Tan-tra-pon bác bỏ cáo buộc nước này thực hiện chính sách thao túng tiền tệ để giành lợi thế trong quan hệ thương mại với các đối tác, nhất là với Mỹ. Theo Bộ trưởng A-pi-ra-đi, Ngân hàng Trung ương Thái-lan hiện phải hứng chịu các chỉ trích vì đã không hạn chế đà tăng giá của đồng bạt trong thời gian qua. Thái-lan cũng đang chịu sức ép từ phía Mỹ và có khả năng bị Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc thực hiện chính sách thao túng tiền tệ trong bối cảnh thặng dư thương mại của Thái-lan với Mỹ hiện đã lên tới gần 20 tỷ USD.

Ðồng bạt đã tăng giá hơn 8% so đồng USD và là đồng tiền tăng giá mạnh nhất ở châu Á trong năm 2017.

Tây Ban Nha: Ngăn chặn vùng Catalunya ly khai

Ngày 19-10, Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha thông báo, ngày 21-10 tới, chính phủ sẽ kích hoạt điều 155 của Hiến pháp, cho phép đình chỉ quyền tự trị về mặt chính trị của vùng Catalunya. Thông báo này được đưa ra sau khi Thủ hiến Catalunya Carles Puigdemont cùng ngày tuyên bố, cơ quan lập pháp của Catalunya có thể sẽ bỏ phiếu về một tuyên bố độc lập chính thức, nếu chính quyền trung ương không nhất trí đàm phán. Trước đó, Madrid thông báo, ngày 19-10 là thời hạn chót để chính quyền vùng Catalunya rút lại tuyên bố độc lập đưa ra hồi tuần trước, nếu không sẽ phải chấp nhận sự điều hành trực tiếp từ chính quyền trung ương.

Ngày 19-10, Anh khẳng định sẽ không ủng hộ tuyên bố độc lập của Catalunya. Sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Theresa May và người đồng cấp Tây Ban Nha Mariano Rajoy, người phát ngôn của bà Mây cho biết, nhà lãnh đạo này đã tái khẳng định lập trường kiên định của Anh rằng cuộc trưng cầu ý dân tại Catalunya là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, và bất kỳ tuyên bố đơn phương độc lập nào cũng sẽ bị coi là vi hiến. Anh sẽ không công nhận bất kỳ tuyên bố độc lập nào của Catalunya.

Afghanistan: Căn cứ quân sự bị tiến công

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết, đêm 19-10, phiến quân Taliban đã tiến công một căn cứ quân sự ở huyện Maywand thuộc tỉnh Kandahar làm ít nhất 43 binh sĩ chết, chín người bị thương và sáu người mất tích. Các tay súng Taliban tiến công căn cứ bằng bom xe và nhiều loại vũ khí. Xung đột xảy ra cho đến sáng sớm 19-10 khi quân đội Afghanistan điều lực lượng tiếp viện đến. Nhiều nguồn tin cho biết, có khoảng 70 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tiến công. Cuộc tiến công xảy ra chỉ hai ngày sau các vụ tiến công nhằm vào lực lượng an ninh tại một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở tỉnh Paktia và tỉnh Ghazni làm hơn 70 người chết và hơn 200 người bị thương.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.