Trung Quốc: Tỉnh Phúc Kiến kích hoạt ứng phó khẩn cấp do bão Wipha

Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, cho biết, tỉnh đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp phòng ngừa lũ lụt cấp độ 4 vào 8 giờ sáng nay (21/7) theo giờ địa phương khi bão Wipha (Việt Nam gọi là bão số 3) tiến gần hơn đến tỉnh này.

Các phương tiện giao thông di chuyển qua khu vực ngập lụt ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, ngày 20/7 sau khi bão Wipha đổ bộ vào tỉnh này hồi 18 giờ 50 phút. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Các phương tiện giao thông di chuyển qua khu vực ngập lụt ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, ngày 20/7 sau khi bão Wipha đổ bộ vào tỉnh này hồi 18 giờ 50 phút. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Wipha, cơn bão số 6 tại Trung Quốc trong năm nay, các khu vực ven biển ở tỉnh Phúc Kiến đã chứng kiến mưa to đến rất to kể từ ngày chủ nhật (20/7).

Theo cơ quan dự báo thời tiết, nhiều khu vực tại tỉnh Phúc Kiến dự kiến cũng sẽ có mưa lớn trong 3 ngày tới.

Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Phúc Kiến đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động, tích cực triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, đồng thời tăng cường công tác giám sát, cảnh báo sớm và tham vấn chung để đánh giá rủi ro thiên tai.

Họ đã được hướng dẫn tỉ mỉ lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó toàn diện đối với các thảm họa mưa bão, cũng như các mối nguy hiểm thứ cấp, bao gồm lũ lụt trên núi, lũ lụt vừa và nhỏ trên sông, các mối nguy hiểm về địa chất và ngập úng đô thị.

Cơ quan này khuyến nghị các sở, ngành cũng như các địa phương tăng cường cảnh giác để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó toàn diện đối với các thảm họa mưa bão, cũng như các mối nguy hiểm thứ cấp, bao gồm mưa lũ ở khu vực núi, lũ lụt vừa và nhỏ trên các sông, các mối nguy hiểm về địa chất và ngập úng ở đô thị.

Theo đài quan sát khí tượng của tỉnh, bão Wipha đã đổ bộ vào vùng ven biển đảo Hải Lăng, thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, vào 20 giờ 15 phút tối 20/7 với sức gió tối đa vùng gần tâm bão lên tới 25 mét/giây.

Trung Quốc áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp độ, trong đó cấp 1 là cấp ứng phó nghiêm trọng nhất.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.