Macau (Trung Quốc) nâng cảnh báo bão Wipha lên mức cao nhất

Vào 12 giờ 30 phút ngày 20/7 (giờ địa phương, tức 11 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam), Cơ quan khí tượng thủy văn Macau (Trung Quốc) đã nâng cảnh báo bão Wipha lên cấp 10 – mức cao nhất.

Cơ quan khí tượng thủy văn Macau (Trung Quốc) đã nâng cảnh báo bão Wipha lên cấp 10 – mức cao nhất. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Cơ quan khí tượng thủy văn Macau (Trung Quốc) đã nâng cảnh báo bão Wipha lên cấp 10 – mức cao nhất. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Với gió bão từ cấp 8, chính quyền Macau yêu cầu người dân chủ động các biện pháp phòng ngừa, như gia cố cửa sổ và kính tiếp xúc với gió, không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết, tránh xa các cửa ra vào và cửa sổ tiếp xúc với gió, đóng cửa các trường học, dừng tất cả hoạt động ngoài trời và trên biển, các cầu vượt biển có thể bị đóng bất cứ lúc nào và chú ý cảnh báo triều cường.

Vào lúc 15 giờ, bão Wipha ở vị trí cách Macau khoảng 40km về phía Tây Nam và di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 22km.

Trong khi đó, vào 16 giờ 10 phút ngày 20/7 (giờ địa phương, tức 15 giờ 10 phút theo giờ Việt Nam), Cơ quan khí tượng thủy văn Hong Kong (Trung Quốc) đã hạ mức cảnh báo bão Wipha từ cấp 10 – mức cao nhất trong thang cảnh báo bão, xuống cấp 8, tuy nhiên các dải mưa lớn từ bão Wipha vẫn đang tiếp tục gây mưa ở thành phố. Theo dự báo thời tiết, Hong Kong có thể hạ mức cảnh báo bão Wipha từ cấp 8 xuống cấp 3 trong khoảng thời gian từ 19 giờ-21 giờ.

Dù hạ cảnh báo mưa dông, song Cơ quan khí tượng thủy văn Hong Kong dự báo mưa lớn có thể kéo theo lũ quét tại hòn đảo này.

Cơ quan Quản lý bệnh viện cho biết tính đến 16 giờ, đã có 26 người bị thương trong cơn bão Wipha được đưa đến cấp cứu tại các bệnh viện công. Hong Kong cũng ghi nhận 363 báo cáo về cây đổ, trong khi 242 người đã phải tìm nơi trú ẩn trong các nhà tạm trú của chính quyền. Nhà chức trách cũng đã nhận được báo cáo về 3 địa điểm ngập lụt và chưa có báo cáo nào về lở đất.

Công ty tàu điện MTR cho biết, dịch vụ trên các đoạn đường nổi ngoài trời sẽ dần được khôi phục vào buổi tối. Một số tuyến xe buýt đang dần hoạt động hạn chế trở lại từ 17 giờ.

Vào 16 giờ, tâm bão Wipha cách Hong Kong khoảng 120km về phía Tây-Tây Nam, dự báo di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 22km, sát bờ biển phía Tây tỉnh Quảng Đông.

Lực lượng cứu hỏa đang được triển khai trên khắp Hong Kong để dọn dẹp hậu quả do bão Wipha gây ra, đồng thời nhắc nhở người dân nên ở trong nhà và chú ý đến các biện pháp mới nhất để giữ an toàn cho bản thân và gia đình.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.