Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 20 vào không gian

Vào hồi 17 giờ 17 phút chiều 24/4 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tên lửa đẩy Trường Chinh 2 mang theo tàu vũ trụ Thần Châu 20 đã phóng thành công vào không gian mang theo ba nhà du hành vũ trụ.
Tên lửa đẩy Trường Chinh 2 mang theo tàu vũ trụ Thần Châu 20 rời bệ phóng. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Tên lửa đẩy Trường Chinh 2 mang theo tàu vũ trụ Thần Châu 20 rời bệ phóng. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tàu vũ trụ Thần Châu 20 được phóng đúng dịp kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống vũ trụ Trung Quốc. Đây là lần phóng tàu vũ trụ có người lái lần thứ 5 trong giai đoạn ứng dụng và phát triển trạm không gian, cũng là lần phóng thứ 35 của dự án tàu vũ trụ có người lái.

Nhiệm vụ của tàu vũ trụ Thần Châu 20 là thay thế nhóm phi hành gia của tàu vũ trụ Thần Châu 19 và sẽ ở lại trên trạm không gian khoảng 6 tháng, thực hiện các thí nghiệm khoa học và ứng dụng ngoài không gian, khoa học vật lý vi trọng lực; đi bộ ngoài không gian và vận chuyển hàng hóa ra vào trạm; lắp đặt các thiết bị phòng chống bụi vũ trụ... Đặc biệt, nhiệm vụ lần này của tàu vũ trụ Thần Châu 20 là còn mang cá ngựa vằn, giun dẹp và vi khuẩn Gram dương để tiến hành ba thí nghiệm khoa học sự sống trên trạm không gian.

Sau khoảng 10 phút rời bệ phóng, tàu vũ trụ Thần Châu 20 phân tách khỏi tên lửa đẩy, bay vào quỹ đạo đã định, đánh dấu việc phóng tàu vũ trụ Thần Châu 20 thành công tốt đẹp.

Theo kế hoạch sau khi bay vào quỹ đạo khoảng 6 tiếng rưỡi, tàu vũ trụ Thần Châu 20 sẽ kết nối với mô-đun lõi Thiên Hòa, tạo thành một tổ hợp ba tàu ba mô-đun. Trong thời gian ở trên quỹ đạo, nhóm phi hành gia tàu Thần Châu 20 sẽ đón tàu chở hàng Thiên Châu 19 và tàu vũ trụ Thần Châu 21, và dự kiến quay trở về Trái đất vào cuối tháng 10 năm nay.

Đến nay, đã có 26 phi hành gia người Trung Quốc thực hiện 41 lần bay vào vũ trụ. Đây cũng là lần thứ 571 tên lửa đẩy Trường Chinh thực hiện nhiệm vụ và lần bay thứ 20 của tàu vũ trụ Thần Châu.

Cách đây 55 năm, vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trung Quốc mang tên Đông Phương Hồng 1 cũng được phóng thành công tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền này, đánh dấu dấu mốc Trung Quốc tiến vào vũ trụ.

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo đại biểu quốc tế và chư tăng thực hiện một số nghi thức quan trọng tại sự kiện. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Việt Nam tham gia tổ chức lễ Phật Đản Vesak 2026 tại Pakistan

Chính quyền bang Punjab, Pakistan vừa phối hợp Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán các nước Thái Lan, Myanmar, Nepal và Cao ủy Sri Lanka tại Islamabad tổ chức Lễ Phật đản Vesak 2026 tại Taxila – Trung tâm Phật giáo thế giới thời cổ đại và tại Bảo tháp Dhammarajika – nơi lưu giữ xá lợi Đức Phật từ hơn hai nghìn năm trước.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.