Trung Quốc lần đầu tăng tuổi nghỉ hưu sau hơn 70 năm

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong hơn 70 năm qua, kể từ khi ban hành quy định về độ tuổi nghỉ hưu từ những năm 50 của thế kỷ trước.
Ảnh minh họa: Người già được chăm sóc sức khỏe tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: Nhân Dân Nhật báo)
Ảnh minh họa: Người già được chăm sóc sức khỏe tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: Nhân Dân Nhật báo)

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 13/9, Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc đã biểu quyết thông qua quyết định về việc kéo dài độ tuổi nghỉ hưu theo luật định dựa trên phương thức tịnh tiến.

Theo đó, từ ngày 1/1/2025, trong vòng 15 năm, Trung Quốc sẽ dần điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu với người lao động nam giới từ 60 tuổi lên 63 tuổi; nữ giới từ 50 tuổi hoặc 55 tuổi lên 55 tuổi hoặc 58 tuổi.

Ngoài việc khởi động lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, quyết định của Quốc hội Trung Quốc còn điều chỉnh điều kiện thời gian nộp bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu hằng tháng đối với người lao động, kể từ năm 2030, mỗi năm tăng thêm 6 tháng so với hiện nay là 15 năm, cho tới khi đủ thời gian 20 năm.

Trong quá trình thực hiện thống nhất việc kéo dài độ tuổi nghỉ hưu, Trung Quốc cho phép người lao động lựa chọn việc nghỉ hưu sớm với điều kiện bảo đảm thời gian nộp bảo hiểm xã hội, thời gian không quá 3 năm... Đơn vị sử dụng lao động và người lao động cũng có thể kéo dài tuổi nghỉ hưu không quá 3 năm, trên cơ sở thỏa thuận thống nhất giữa hai bên.

Việc khởi động lộ trình cải cách kéo dài tuổi nghỉ hưu, là vấn đề dân sinh được người dân Trung Quốc hết sức quan tâm, liên quan việc hoàn thiện cơ chế bảo hiểm hưu trí, thực hiện chiến lược việc làm, bảo đảm quyền và lợi ích cơ bản của người lao động, hoàn thiện hệ thống dịch vụ chăm sóc người già...

Quyết định nêu trên của Quốc hội Trung Quốc nhằm cụ thể hóa các quyết sách của Đại hội XX và Hội nghị Trung ương 3 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trên cơ sở đánh giá tổng hợp các yếu tố về tuổi thọ, sức khỏe của người dân, cơ cấu dân số, trình độ dân trí, nguồn cung lao động ở nước này.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.