Trung Quốc tăng tuổi nghỉ hưu để ứng phó với già hóa dân số

Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc mới ban hành Quy hoạch về phát triển sự nghiệp người cao tuổi và hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 5 năm tới, với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ứng phó với tình trạng già hóa dân số, mà điểm nổi bật là dự kiến điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu.

Người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: Nhân Dân Nhật báo)
Người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: Nhân Dân Nhật báo)

Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình

Đất nước đông dân nhất thế giới đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số chuyển từ mức độ nhẹ sang mức độ trung bình. Theo thống kê, từ năm 2010 đến năm 2021, số người trong độ tuổi lao động ở Trung Quốc đã giảm 40 triệu, dự kiến từ nay đến năm 2025, mỗi năm nước này sẽ giảm khoảng 7 triệu người trong độ tuổi lao động.

Theo kết quả tổng điều tra dân số gần đây, Trung Quốc có tới 264 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 18,7% tổng dân số; trong đó 190 triệu người từ 65 tuổi trở lên, chiếm 13,5% tổng dân số. Dự kiến trong giai đoạn 5 năm tới, số người cao tuổi ở Trung Quốc sẽ vượt 300 triệu. Liên hợp quốc từng dự báo, với đà này, đến năm 2050, hơn một nửa dân số Trung Quốc sẽ ở độ tuổi từ 50 trở lên, già hóa dân số trở thành vấn đề hết sức cấp bách đối với xã hội Trung Quốc.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật Trung Quốc, độ tuổi về hưu đối với nam là đủ 60 tuổi, với nữ là đủ 55 tuổi. Quy định này áp dụng từ những năm 50 của thế kỷ trước, thời điểm mà tuổi thọ trung bình của người Trung Quốc chỉ khoảng 50 tuổi; sau gần 70 năm khi tuổi thọ trung bình đã tăng lên hơn 77 tuổi, độ tuổi về hưu ở nước này vẫn chưa được điều chỉnh, hiện ở mức thấp so với trung bình thế giới.

Cùng với mức sống được nâng cao, tuổi thọ người dân cũng không ngừng cải thiện, kéo dài tuổi nghỉ hưu là xu thế tất yếu. Đồng thời, đây cũng là một giải pháp quan trọng để đất nước 1,4 tỷ dân ứng phó với tình trạng già hóa dân số. Theo nội dung Quy hoạch mới công bố, Trung Quốc sẽ thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình. Tuy chưa nói rõ lộ trình cụ thể ra sao, nhưng theo lãnh đạo Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc, phương án điều chỉnh sẽ tham khảo cách làm và kinh nghiệm phổ biến trên thế giới, đồng thời tính toán đến tình hình trong nước, truyền thống văn hóa và lịch sử.

Theo nhiều chuyên gia, độ tuổi về hưu sẽ được điều chỉnh tăng dần theo lộ trình, sau một khoảng thời gian quá độ, sẽ đạt tới độ tuổi cuối cùng theo mức phổ biến của thế giới, dự kiến có thể là 65 tuổi đối với nam, còn độ tuổi nghỉ hưu của nữ cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.

Hiện nay, một số địa phương của Trung Quốc đã bắt đầu thí điểm việc tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động. Ở tỉnh Giang Tô, từ ngày 1/3, người lao động có thể nộp đơn với cơ quan quản lý lao động và an sinh xã hội, để tự nguyện kéo dài thời gian lao động thêm ít nhất 1 năm. Còn chính quyền tỉnh Sơn Đông cho phép chuyên gia và lao động tay nghề cao đăng ký kéo dài thời gian lao động thêm 1 đến 3 năm, nhưng độ tuổi về hưu không quá 65 tuổi.

Nhiều giải pháp đồng bộ

Ngoài việc điều chỉnh tăng độ tuổi về hưu theo lộ trình, Quy hoạch mà Quốc vụ viện mới thông qua còn xác định các yêu cầu, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu để thúc đẩy liên kết phát triển sự nghiệp người cao tuổi và ngành nghề kinh tế, đẩy mạnh phát triển hệ thống dịch vụ chăm sóc người già, nhằm giải quyết bài toán lớn đang đặt ra là quy mô dân số cao tuổi lớn, tốc độ già hóa nhanh và cơ cấu nhu cầu của người cao tuổi ngày càng đa dạng.

Về mục tiêu trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ mở rộng nguồn cung dịch vụ chăm sóc người già, hoàn thiện hệ thống hỗ trợ sức khỏe, thúc đẩy liên kết đổi mới phát triển nhiều loại hình dịch vụ hướng tới đối tượng người cao tuổi, xây dựng môi trường xã hội thích hợp và thân thiện với người cao tuổi; đồng thời đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu về số giường bệnh phục vụ chăm sóc người cao tuổi, mở rộng quy mô các cơ sở dưỡng lão..., nhằm thúc đẩy toàn xã hội tích cực ứng phó với tình trạng già hóa dân số, nâng cao chỉ số hạnh phúc và an toàn cho người cao tuổi.

Đáng chú ý, Trung Quốc dự kiến xây dựng mạng lưới cơ sở dịch vụ chăm sóc người cao tuổi đến tận khu dân cư, với mục tiêu đến năm 2025, 60% đơn vị xã, phường, thị trấn có trung tâm dịch vụ chăm sóc người già, để có thể cung cấp dịch vụ chỉ 15 phút sau khi nhận được yêu cầu. Khuyến khích và hướng dẫn các doanh nghiệp dịch vụ quản lý tòa nhà, dịch vụ bán lẻ và cơ sở công tác xã hội bổ sung chức năng dịch vụ cho người cao tuổi, như mua sắm nhu yếu phẩm, cung cấp đồ ăn, giúp việc gia đình, hỗ trợ khám chữa bệnh và chăm sóc tâm lý...

Trung Quốc xác định sẽ ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, thúc đẩy các mô hình kết hợp Internet với điều trị, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, phát triển dịch vụ kết hợp điều trị và chăm sóc sức khỏe thông minh hướng tới gia đình, khu dân cư và các cơ sở dưỡng lão. Đặc biệt, quy hoạch một số vùng trọng điểm phát triển kinh tế dịch vụ hướng tới người cao tuổi, trong đó có khoảng 10 khu công nghiệp-dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người cao tuổi tại các vùng miền trong cả nước.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, Trung Quốc kỳ vọng sẽ xây dựng xã hội thân thiện với người cao tuổi, khai thác được tiềm năng và thế mạnh về kiến thức, kinh nghiệm của người cao tuổi trong đời sống kinh tế-xã hội, tích cực ứng phó và thích nghi với xu hướng già hóa dân số sẽ ngày càng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.

Một góc đường phố Thủ đô Jakarta của Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Bước chuyển hướng chiến lược của Indonesia

Tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso về việc nước này và Brazil đang thúc đẩy đề xuất xây dựng Thỏa thuận Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Indonesia và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược đáng chú ý trong chính sách ngoại giao kinh tế của Jakarta.

Ga Leningradsky trở thành nhà ga sử dụng kỹ thuật số hoàn toàn đầu tiên ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Kinh nghiệm cải tạo nhà ga lâu đời nhất ở Moskva

Là một trong những nhà ga lâu đời nhất nước Nga với tuổi đời gần 175 năm, Ga Leningradsky ở Moskva mới mở cửa trở lại sau gần một năm cải tạo, trở thành trung tâm giao thông hiện đại với những tiện ích tiên tiến nhất hiện nay.