Trung Quốc khởi động tour du lịch quốc tế sau hơn 3 năm

Sáng 6/2, tại sân bay quốc tế Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, gần 50 du khách Trung Quốc bắt đầu hành trình đến các nước UAE và Ai Cập, đánh dấu việc khởi động tour du lịch ra nước ngoài sau hơn 3 năm tạm dừng để phòng, chống Covid-19.
Những du khách Trung Quốc đầu tiên đi du lịch nước ngoài sau hơn 3 năm bùng phát đại dịch Covid-19. (Ảnh: GDToday)
Những du khách Trung Quốc đầu tiên đi du lịch nước ngoài sau hơn 3 năm bùng phát đại dịch Covid-19. (Ảnh: GDToday)

Cũng trong ngày 6/2, các thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Côn Minh…, đồng loạt tổ chức các đoàn khách xuất cảnh đi du lịch đến các quốc gia thuộc danh mục thị trường thí điểm khôi phục du lịch quốc tế mà cơ quan chức năng Trung Quốc công bố.

Đây là tín hiệu tích cực được người dân và ngành du lịch Trung Quốc đón nhận, mở ra triển vọng phục hồi và phát triển lĩnh vực du lịch quốc tế, vốn gặp nhiều khó khăn trong hơn 3 năm, kể từ khi Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc yêu cầu các hãng lữ hành tạm dừng khai thác các tour du lịch đi nước ngoài theo đoàn, kết hợp dịch vụ vé máy bay và khách sạn (26/1/2020).

Đại diện hãng lữ hành tổ chức tour GZL cho biết, ngay trong ngày đầu tiên khởi động trở lại, hãng đã tổ chức 5 đoàn với gần 150 khách, đi đến các nước UAE, Ai Cập, Thái Lan và Campuchia với thời gian từ 5-10 ngày.

Theo số liệu của GZL, từ Tết Nguyên đán đến nay, số lượng khách đăng ký các tour du lịch nước ngoài theo đoàn liên tục tăng. Điển hình như tour đi New Zealand kéo dài 10 ngày với 40 khách đã bán hết chỉ trong 1 phút sau khi công bố.

Các công ty du lịch Trung Quốc đang nỗ lực thiết kế nhiều tour với các lộ trình, thị trường và các nhóm đối tượng khác nhau, kết hợp với các sản phẩm, dịch vụ như visa, đặt khách sạn, vui chơi giải trí tại nước ngoài, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách Trung Quốc tại các điểm đến.

Tuy đã hạ cấp phòng, chống Covid-19 và hủy bỏ hầu hết biện pháp hạn chế đi lại trong nước và với nước ngoài kể từ 8/1, song Trung Quốc mới chỉ cho phép các hãng lữ hành thí điểm khôi phục kinh doanh tour du lịch đi nước ngoài theo đoàn và dịch vụ vé máy bay, khách sạn kèm theo, tới 20 quốc gia gồm: Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Maldives, Sri Lanka, Philippines, Malaysia, Singapore, Lào, UAE, Ai Cập, Kenya, Nam Phi, Nga, Thụy Sĩ, Hungary, New Zealand, Fiji, Cuba và Argentina kể từ 6/2.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.