Trung Quốc hoàn thành tuyến đường sắt cao tốc đến gần biên giới với Việt Nam

Thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc đã chính thức kết nối vào hệ thống đường sắt cao tốc của nước này với việc vận hành tuyến tàu cao tốc Phòng Thành Cảng-Đông Hưng, góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại, giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc với Việt Nam và các nước ASEAN.
Chuyến tàu cao tốc đầu tiên trước giờ khởi hành. (Ảnh: People.cn)
Chuyến tàu cao tốc đầu tiên trước giờ khởi hành. (Ảnh: People.cn)

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sáng 27/12, tuyến đường sắt cao tốc Phòng Thành Cảng-Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc chính thức đi vào vận hành. Đây là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên thông tuyến tới Đông Hưng-thành phố biên giới với Việt Nam, chính thức kết nối với hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc.

Việc tuyến tàu cao tốc Cảng Phòng Thành-Đông Hưng đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại, giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc với Việt Nam và các nước ASEAN.

Theo thống kê của Hải quan thành phố Đông Hưng, 11 tháng đầu năm 2023, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Đông Hưng đạt hơn 823.000 tấn với kim ngạch hơn 64,78 tỷ nhân dân tệ, vượt mức của cả năm 2022.

Trong khi đó, Hải quan thành phố Nam Ninh cho biết, 11 tháng đầu năm nay, trao đổi thương mại giữa Quảng Tây và Việt Nam tăng 31%, đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Cụ thể, về hàng nông sản, 11 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu hàng từ Việt Nam của Quảng Tây là 7,49 tỷ nhân dân tệ, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá trị nhập khẩu sầu riêng tươi là 4,16 tỷ nhân dân tệ; sắn tươi, tổ yến lần lượt là hơn 9,78 triệu và 0,907 triệu nhân dân tệ.

Những năm gần đây, Quảng Tây và Việt Nam tăng cường hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực như may mặc, điện tử viễn thông... Lợi thế về bổ sung ngành nghề của hai bên rất lớn, trao đổi thương mại luôn duy trì đà tăng trưởng.

Tuyến đường sắt cao tốc Phòng Thành Cảng-Đông Hưng được khởi công xây dựng tháng 12/2018 với tổng mức đầu tư 6,48 tỷ nhân dân tệ, tổng chiều dài toàn tuyến 47km, tốc độ thiết kế 200km/giờ và có thể tăng lên 250km/giờ. Đây là tuyến đường sắt chở hành khách-hàng hóa cấp I quốc gia. Hiện tại, mỗi ngày sẽ có 6 chuyến tàu chở khách, rút ngắn thời gian di chuyển từ Phòng Thành Cảng đến Đông Hưng từ 60 phút hiện nay xuống còn 20 phút.

Hành khách trong trang phục truyền thống chuẩn bị lên tàu. (Ảnh: People.cn)

Hành khách trong trang phục truyền thống chuẩn bị lên tàu. (Ảnh: People.cn)

Những hành khách ngồi chuyến tàu cao tốc Phòng Thành Cảng-Đông Hưng đầu tiên. (Ảnh: Mạng tin tức Quảng Tây)

Những hành khách ngồi chuyến tàu cao tốc Phòng Thành Cảng-Đông Hưng đầu tiên. (Ảnh: Mạng tin tức Quảng Tây)

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Lừa đảo giả mạo chính khách Australia. (Ảnh chụp màn hình)

Australia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách

Thiệt hại từ các vụ lừa đảo trực tuyến được báo cáo lên cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia đã tăng đột biến 182% trong vòng 1 năm qua, vượt mức 7,4 triệu AUD, trong bối cảnh tội phạm mạng tăng cường sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo giả mạo hình ảnh và giọng nói của Thủ tướng cùng nhiều chính khách và doanh nhân nổi tiếng.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh (ACB) đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN với sự tham dự của Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và Trung tâm ASEAN-Trung Quốc.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình chiếu tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc.

Kêu gọi duy trì ổn định an ninh quốc tế

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vào không gian, nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm...

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm then chốt khi mối quan hệ hai nước đã bước qua chặng đường hơn nửa thế kỷ đồng hành, hợp tác và đang bước vào chặng đường phát triển mới.