Trung Quốc dồn sức khắc phục hậu quả động đất ở Tứ Xuyên

Tính đến 14 giờ chiều 6/9, các trận động đất xảy ra trưa 5/9 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã làm 66 người chết, 15 người mất tích.
Lực lượng cứu hộ làm cầu tạm để di chuyển người bị thương đi cấp cứu. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Lực lượng cứu hộ làm cầu tạm để di chuyển người bị thương đi cấp cứu. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo thông tin được công bố tại buổi họp báo do Chính quyền nhân dân tỉnh Tứ Xuyên tổ chức tại khu vực tâm chấn ở huyện Lô Định, trong số 66 người thiệt mạng, có 38 người ở châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, 28 người ở thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên.

Ngoài ra, có 253 người bị thương, trong đó 5 người trong tình trạng nguy kịch, 70 người bị thương nặng.

Tính đến 10 giờ sáng nay, có tổng cộng 10 đợt dư chấn với cường độ trên 3 độ. Thống kê cho thấy, động đất đã làm cho nhiều đoạn đường tỉnh lộ và 15 tuyến đường nông thôn, 334 trạm viễn thông, 134km cáp quang, hàng chục trạm biến áp và đường dây điện lưới bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người dân địa phương.

Riêng tại châu Cam Tư, nơi xảy ra trận động đất có cường độ lớn nhất, có 5 huyện, thành phố chịu ảnh hưởng.

Trong đó, có 243 ngôi nhà của người dân, 2 công trình công cộng và 4 khách sạn bị sập đổ hoàn toàn; hơn 13 nghìn ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau.

Trung Quốc đã điều động 9 máy bay trực thăng và 6.650 người thuộc các lực lượng quân đội, cảnh sát vũ trang, chữa cháy, thông tin liên lạc, điện lực và y tế tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, chữa trị cho người bị thương.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng của động đất đã được sơ tán đến khu vực an toàn.

Chính quyền địa phương cũng điều động nhiều nhân lực và phương tiện, máy móc, trang thiết bị để khắc phục hậu quả động đất, như sửa chữa, khôi phục các tuyến đường giao thông, khắc phục sự cố về điện, nước và viễn thông; đồng thời, bảo đảm cung ứng vật tư, nhu yếu phẩm cho lực lượng cứu hộ và người dân, bảo đảm nguồn cung hàng hóa trên thị trường.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các trận động đất lần này gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế-xã hội.

Công tác khắc phục hậu quả động đất còn rất khó khăn, bởi giao thông đi lại chưa thông suốt, còn nhiều nguy cơ thiên tai tiềm ẩn, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 ở tỉnh Tứ Xuyên còn diễn biến phức tạp.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.