Trung Quốc điều chỉnh nhiều biện pháp phòng, chống Covid-19

Ngày 7/12, Cơ quan điều phối phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc ra thông báo về việc tiếp tục tối ưu hóa các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, theo hướng nới lỏng hàng loạt các hạn chế trên phạm vi cả nước.
Một điểm xét nghiệm Covid-19 ở thành phố Bắc Kinh.
Một điểm xét nghiệm Covid-19 ở thành phố Bắc Kinh.

Theo thông báo, việc điều chỉnh để tối ưu hóa các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, dựa trên tình hình biến đổi của virus hiện nay, nhằm phòng, chống dịch bệnh khoa học và chính xác hơn, đồng thời giải quyết những vấn đề nổi cộm trong công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian qua.

Theo đó, Trung Quốc sẽ tiến hành khoanh vùng nguy cơ dịch Covid-19 đến phạm vi tòa nhà, đơn nguyên, tầng và các căn hộ; dừng triển khai các biện pháp phong tỏa tạm thời.

Việc xét nghiệm Covid-19 được điều chỉnh theo hướng thu hẹp phạm vi, giảm tần suất, không triển khai xét nghiệm toàn dân theo đơn vị hành chính, chấp nhận hình thức xét nghiệm kháng nguyên.

Yêu cầu xuất trình mã sức khỏe và chứng nhận âm tính với Covid-19 cũng được hủy bỏ, ngoại trừ các cơ sở đặc thù như viện dưỡng lão, cơ sở y tế, trường học, nhà trẻ. Đáng chú ý, người dân khi di chuyển giữa các địa phương trong nước, cũng không phải xuất trình mã sức khỏe và chứng nhận âm tính với Covid-19, cũng như không cần xét nghiệm tại nơi đến.

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã tối ưu hóa phương thức và giảm thời gian cách ly đối với các trường hợp liên quan Covid-19. Các ca F0 không triệu chứng, thể nhẹ và F1 có thể cách ly tự nguyện tại nhà nếu đủ điều kiện.

Cơ quan điều phối phòng, chống dịch Covid-19 của Trung Quốc cũng yêu cầu bảo đảm nhu cầu khám chữa bệnh và mua sắm thuốc men của người dân, đẩy nhanh tiêm vaccine cho người cao tuổi, tăng cường rà soát các đối tượng có bệnh nền, tối ưu hóa công tác phòng, chống dịch trong các trường học, nhanh chóng khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội và sản xuất, kinh doanh bình thường.

Gần 1 tháng qua, dịch Covid-19 bùng phát ở hầu khắp các địa phương của Trung Quốc, với biến thể chính là Omicron với khả năng tàng hình, lây truyền nhanh nhưng độc lực thấp, mỗi ngày ghi nhận hàng vạn ca nhiễm Covid-19, nhưng phần lớn là ca nhẹ và không triệu chứng, tỷ lệ ca nặng và tử vong đã giảm xuống mức rất thấp. Trước tình hình đó, nhiều địa phương ở Trung Quốc đã liên tục điều chỉnh theo hướng tối ưu hóa và nới lỏng các biện pháp hạn chế, phòng, chống dịch bệnh.

Việc điều chỉnh lần này được coi là bước đi lớn nhất của Trung Quốc, trong chuyển hướng công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước để thích nghi với tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.