Khai mạc kỳ họp thứ ba Chính hiệp Trung Quốc khóa 14

Chiều 4/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân (Chính hiệp) Trung Quốc khóa 14 đã khai mạc kỳ họp thứ ba, với sự tham dự của hơn 2.100 đại biểu.
Các đại biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ ba Chính hiệp Trung Quốc khóa 14. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Các đại biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ ba Chính hiệp Trung Quốc khóa 14. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc; đại sứ, đại diện các phái đoàn ngoại giao các nước tại Trung Quốc…, tham dự phiên khai mạc.

Trình bày báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp toàn quốc khóa 14, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh cho biết, năm 2024 là năm bản lề thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 14. Chính hiệp đã quán triệt thực hiện tinh thần Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các hội nghị Trung ương 2, Trung ương 3, các mặt công tác đã có bước phát triển mới.

Trong năm qua, Chính hiệp đã vận dụng Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới để xây dựng nền tảng chính trị tư tưởng đoàn kết phấn đấu; làm tốt công tác tham mưu, góp ý cho các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước, nâng cao chất lượng hiệp thương chính trị; tăng cường đổi mới, sáng tạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thường xuyên của Chính hiệp; phát huy vai trò, chức năng của mặt trận thống nhất, để tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết; đẩy mạnh hoạt động giao lưu hữu nghị để phục vụ đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tiếp tục cải thiện và nâng cao trình độ, chuyên môn hóa các mặt công tác của Chính hiệp.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh nhấn mạnh, năm 2025 là năm cuối thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, cũng là năm quan trọng đi sâu cải cách toàn diện hơn nữa của Trung Quốc. Chính hiệp sẽ tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng, tập hợp trí tuệ, sức mạnh của người dân trong và ngoài nước để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Quy hoạch năm năm lần thứ 14 với chất lượng cao, đặt nền tảng cho Quy hoạch năm năm lần thứ 15.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ xem xét báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp toàn quốc và báo cáo về tình hình công tác đề án; tham dự kỳ họp thứ ba Nhân đại (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 để nghe và thảo luận báo cáo công tác Chính phủ; xem xét, thông qua các nghị quyết và báo cáo liên quan.

Dự kiến, kỳ họp lần này sẽ kéo dài 6 ngày, bế mạc sáng 10/3.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh (ACB) đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN với sự tham dự của Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và Trung tâm ASEAN-Trung Quốc.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình chiếu tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc.

Kêu gọi duy trì ổn định an ninh quốc tế

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vào không gian, nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm...

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm then chốt khi mối quan hệ hai nước đã bước qua chặng đường hơn nửa thế kỷ đồng hành, hợp tác và đang bước vào chặng đường phát triển mới.

Gió thổi mạnh khi bão Dolphin đổ bộ, tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 9/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão Dolphin đổ bộ Trung Quốc, hàng trăm nghìn người phải sơ tán

Bão Dolphin đã đổ bộ khu vực ven biển miền Đông Trung Quốc chiều 9/8, mang theo gió mạnh và mưa lớn, gây nguy cơ cao về lũ lụt và sạt lở. Chính quyền nhiều địa phương đã sơ tán hàng trăm nghìn người, đình chỉ hoạt động giao thông đường thủy và hủy hàng nghìn chuyến bay để ứng phó với cơn bão.