Trực cấp cứu 24/24, chăm lo cho hàng nghìn bệnh nhân nội trú

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện E duy trì đội cấp cứu ngoại viện; các bệnh viện đều chăm lo cho hàng nghìn bệnh nhân ở lại viện ăn Tết với những món quà 0 đồng tại hội chợ xuân.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, lãnh đạo bệnh viện cũng sẽ kiểm tra, giám sát thường xuyên tua trực cấp cứu 24/24 giờ.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, lãnh đạo bệnh viện cũng sẽ kiểm tra, giám sát thường xuyên tua trực cấp cứu 24/24 giờ.

Duy trì cấp cứu ngoại viện

Trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, từ ngày 25/1/2025 (thứ Bảy) đến hết ngày 02/2/2025 (Chủ nhật) (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 Tết năm Ất Tỵ), để có sự chuẩn bị sẵn sàng về giường bệnh, thuốc, vật tư-thiết bị y tế giúp cho việc tiếp nhận, cấp cứu người bệnh được kịp thời, an toàn và hiệu quả, Bệnh viện E thông báo luôn sẵn sàng tiếp nhận người bệnh từ các đơn vị, các cơ sở khám chữa bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E cho biết, đội cấp cứu ngoại viện Bệnh viện E trực 24/24 giờ tham gia vận chuyển cấp cứu người bệnh tai nạn, đột quỵ, cấp cứu tim mạch, ngộ độc... trên địa bàn lân cận; phối hợp với sự điều phối Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, lãnh đạo bệnh viện cũng sẽ kiểm tra, giám sát thường xuyên tua trực cấp cứu 24/24 giờ để bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời.

"Chúng tôi quán triệt, nghiêm cấm không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ, nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác", Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tăng thêm phòng mổ cấp cứu.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tăng thêm phòng mổ cấp cứu.

Hàng ngày, bệnh viện thành lập 2 đội cấp cứu ngoại viện, ứng trực xử lý tai nạn hàng loạt, cấp cứu thảm họa nếu có theo chỉ đạo của Ban Giám đốc cũng như sự điều động của Lãnh đạo Bộ Y tế. Toàn bộ các phẫu thuật viên, nhân viên y tế trong bệnh viện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được điều động cấp cứu thảm họa.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã bố trí bổ sung thêm phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu người bệnh chấn thương gãy xương kín chi trên, chi dưới, gãy hở độ I, chấn thương cột sống, chấn thương hàm mặt… có thể phẫu thuật không phải chờ đợi, giảm thiểu sự quá tải của người bệnh chấn thương phải điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Chăm lo Tết ấm cho hàng nghìn bệnh nhân

Tại Bệnh viện Bạch Mai, trong kỳ nghỉ Tết năm nay, tại 40 khoa, phòng, trung tâm, viện trực thuộc bệnh viện đều có các bệnh nhân nặng phải ở lại điều trị, con số trung bình lên tới 1.500 người bệnh, trong đó đa phần là bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa.

Để cấp cứu điều trị, chăm sóc bệnh nhân tốt nhất, bệnh viện huy động hơn 800 nhân lực chất lượng cao từ các thầy thuốc, y bác sĩ, điều dưỡng đến các cán bộ nhân viên y tế ứng trực thường xuyên trong các ngày Tết.

Bệnh viện đã phân 4 cấp ứng trực sẵn sàng cấp cứu, điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Bên cạnh làm tốt việc điều trị, chăm sóc bệnh nhân nặng, bệnh viện còn có nhiệm vụ luôn ứng trực các tình huống cấp cứu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai động viên gia đình người bệnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai động viên gia đình người bệnh.

Những trung tâm lớn như Cấp cứu A9, Chống độc, Nhi khoa, Hồi sức tích cực, Tim mạch, Bệnh Nhiệt đới, Thần kinh, Chấn thương chỉnh hình và các đơn vị khác luôn hoạt động thường trực để hỗ trợ người bệnh trong các tình huống khẩn cấp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định: “Mỗi dịp Tết đến xuân về, lực lượng áo trắng của Bệnh viện Bạch Mai luôn chuẩn bị sẵn sàng thuốc men, hóa chất, thiết bị y tế, đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia, thầy thuốc, cán bộ nhân viên y tế. Với 4 cấp trực xuyên suốt 9 ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Bạch Mai không chỉ làm tốt việc cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân mà còn trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị y tế khác trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, để nhân dân yên tâm vui Xuân đón Tết”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 cho biết, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai được sự chỉ đạo và phân công của Ban giám đốc đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các kịch bản cấp cứu cho những tình huống khẩn cấp khi có sự cố về giao thông và các vấn đề nghiêm trọng khác như các thảm họa, ngộ độc, cấp cứu ngoại viện, nội viện.

"Chúng tôi đã sẵn sàng các phương án tối ưu nhất, thuốc men, thiết bị y tế, nhân lực y tế chất lượng cao để sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Với đội ngũ y tế, bệnh viện cũng luôn động viên các cấp trực Tết với tinh thần dấn thân, tất cả vì người bệnh", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn nói.

Chăm lo Tết cho người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Chăm lo Tết cho người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tại Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai luôn trực xuyên Tết để chạy thận nhân tạo cho người bệnh. Điều dưỡng trưởng Trung tâm - Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ, với các bệnh nhân lọc máu theo chu kỳ, Trung tâm vẫn bảo đảm theo đúng lịch của bệnh nhân. Riêng chiều 30 Tết và ngày mùng 1, Trung tâm sẽ bố trí hợp lý việc lọc máu cho bệnh nhân có thể được nghỉ ngơi vui Tết.

Vẫn như mọi năm, các ca trực vẫn bảo đảm 24/24 giờ để phục vụ người bệnh. Trung tâm cũng chủ động trang trí, bày biện tạo nên sự đầm ấm cho bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ, phối hợp với các nhà hảo tâm đến động viên, chia sẻ với bệnh nhân trong mấy ngày Tết.

Trong những ngày áp Tết, hàng ngàn bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách từ các đơn vị, khoa, phòng, trung tâm, viện thuộc Bệnh viện Bạch Mai đã được xuất viện.

Trong hành trang về quê ăn Tết, sum họp với gia đình của các bệnh nhân có niềm vui khỏi bệnh, có tình yêu thương được đong đầy trong những ngày nằm viện nhận được sự thăm khám, điều trị và chăm sóc tận tình của đội ngũ thầy thuốc tài giỏi, giàu y đức, có những món quà Tết và những phong bao lì xì đượm tình nhân ái của cộng đồng xã hội thông qua các hoạt động thiện nguyện rộng khắp trong bệnh viện. Trong phiên chợ Tết yêu thương, hàng trăm suất quà đã được trao tặng cho người bệnh tại “Gian hàng 0 đồng” do Công đoàn bệnh viện làm đầu mối.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế phát biểu.

Ra mắt Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt

“Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt” là một công trình khoa học có giá trị, được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực răng hàm mặt Việt Nam. Cuốn sách ra đời là kết quả của quá trình lao động khoa học nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và bác sĩ trong ngành.

Thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật nút mạch gan.

Thái Nguyên: Tiếp tục hành trình vì sức khỏe người dân

Với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 13/3/1960 là ngày đặc biệt, đó là ngày Bác Hồ về thăm cán bộ y tế, người dân đang điều trị tại Bệnh viện. Khắc ghi lời Bác dặn, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ngừng trau dồi y đức, y thuật để điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Giang chia sẻ tại chương trình.

Bổ sung collagen đúng cách để làm chậm lão hóa từ bên trong

Collagen không chỉ đơn thuần là yếu tố làm đẹp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc của da, tóc, móng, xương và nhiều mô trong cơ thể. Việc bổ sung collagen đúng cách giúp hỗ trợ quá trình tái tạo, làm chậm lão hóa và góp phần duy trì vẻ đẹp khỏe mạnh, tự nhiên theo thời gian.

Gout là bệnh lý do sự rối loạn chuyển hóa nhân purin, làm tăng axit uric trong máu.

Những sai lầm của bệnh nhân gout khi điều trị khiến bệnh ngày càng nặng

Chỉ uống thuốc khi lên cơn đau, tự ý dùng thuốc giảm đau liều cao, ăn kiêng cực đoan hoặc tin vào các bài thuốc “truyền miệng” không rõ nguồn gốc… là những sai lầm phổ biến của nhiều bệnh nhân gout. Chính những thói quen điều trị thiếu khoa học này khiến bệnh gout dễ tái phát, tiến triển nặng và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương được vinh danh “Trung tâm Tim mạch xuất sắc”

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng. Đây là bệnh viện thứ ba tại khu vực Đông Nam Á và là đơn vị thứ bảy trên thế giới được nhận danh hiệu này.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang tích cực điều trị cho các bệnh nhi.

Đà Nẵng tập trung điều trị cho các bệnh nhi nghi nhiễm độc tố botulinum

Ngày 12/3, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 5 lọ thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp để điều trị 3 bệnh nhi nguy kịch nghi do độc tố botulinum. Hiện đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để điều trị tích cực cho các bệnh nhi.

Đông đảo người dân đến khám, sàng lọc bệnh tại chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều người trẻ có nguy cơ đột quỵ được phát hiện, tư vấn sớm qua khám sàng lọc

Sáng 11/3, tại Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám, sàng lọc bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 400 người dân là gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn... Đây là điểm khám cuối trong chuỗi chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Mai Văn Dũng (bìa phải), Trưởng đoàn số 1 của tỉnh kiểm tra, hậu kiểm việc lưu giữ mẫu thực phẩm tại Nhà hàng Buffet Vân Sơn.

Tây Ninh tăng cường kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm

Nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Sở Y tế Tây Ninh đã và đang triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.