Trồng thêm hơn 2.800 cây xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 17/5, tại Công viên hồ Khánh Hội, quận 4, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024.
Lãnh đạo thành phố, các địa phương, đơn vị trồng cây xanh tại thành phố Thủ Đức
Lãnh đạo thành phố, các địa phương, đơn vị trồng cây xanh tại thành phố Thủ Đức

Ngày 28/11/1959 là ngày Bác Hồ viết bài “Tết trồng cây” đăng trên Báo Nhân Dân và dịp đầu xuân năm 1960, chính Người đã phát động Tết trồng cây và trồng cây Đa đầu tiên tại Công viên Thống Nhất.

Những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cơ quan đoàn thể và nhân dân trong cả nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đã hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào trồng cây xanh, trồng rừng, bảo vệ rừng, thực tế đã mang lại lợi ích to lớn và trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Thực hiện lời dạy của Người, Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định việc trồng rừng, trồng cây xanh là việc làm quan trọng, thường xuyên, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của thành phố, không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, để góp phần hiện thực hóa các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành kế hoạch trồng 10 triệu cây xanh, giai đoạn 2021-2025.

Tính đến nay, thành phố đã huy động và trồng hơn 5,7 triệu cây xanh phân tán các loại trên khắp địa bàn thành phố.

Các đại biểu trồng cây tại quận 4.

Các đại biểu trồng cây tại quận 4.

Để tiếp tục thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025: diện tích cây xanh đô thị đạt không dưới 0,65m2/người, hướng tới năm 2030 đạt không dưới 1m2/người, bà Trần Kim Yến đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, lợi ích lâu dài của phát triển bền vững, trong đó có công tác trồng cây xanh.

Ngay sau lễ phát động, tại điểm cầu quận 4 đã tổ chức trồng 100 cây gồm lim xẹt, lộc vừng, bằng lăng, giáng hương, muồng hoa đào, lát hoa; trao tặng 200 cây kiểng, các phường đăng ký trồng 1.288 cây xanh trên địa bàn.

Trong sáng cùng ngày, lễ phát động cũng được thực hiện tại 2 địa điểm là thành phố Thủ Đức và huyện Cần Giờ.

Tổng cộng, trong lễ phát động, các địa phương, đơn vị đã trồng 2.838 cây xanh và trao tặng 300 cây kiểng các loại. Đây cũng là công trình thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Có thể bạn quan tâm

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.