Triệt xóa các điểm “tín dụng đen” ở miền núi Thanh Hóa

Ngày 26/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Bá Thước vừa đấu tranh, bóc gỡ, triệt xóa các điểm “tín dụng đen”, cho vay tổng gần 7 tỷ đồng, lấy lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan chức năng ở Bá Thước đấu tranh với đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan chức năng ở Bá Thước đấu tranh với đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phát hiện ở thị trấn Cành Nàng, các xã: Điền Lư, Lương Trung, Thiết Ống, xuất hiện một số đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Công an huyện Bá Thước lập Chuyên án chung đấu tranh với nhóm đối tượng lao động tự do, buôn bán nhỏ thường sử dụng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin điều hành giao dịch cho vay "tín dụng đen" và thu hồi nợ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Bá Thước bắt giữ 7 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: Vũ Thị Phương, sinh năm 1985; Lê Thị Hoa, sinh năm 1968 đều ở thị trấn Cành Nàng; Đoàn Thị Quyên, sinh năm 1975 ở xã Điền Lư; Trương Thị Huệ, sinh năm 1983 ở xã Lương Trung; Lê Thị Quỳnh, sinh năm 1987; Phạm Thị Ngần, sinh năm 1990 và Trương Hồng Ngọc, sinh năm 1991 đều ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hợp đồng mua bán, giấy phép lái xe, căn cước công dân, các tài liệu, sổ sách ghi thông tin khách hàng liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Theo cơ quan Công an, với lãi suất từ 3.000 đến 6.000 đồng/triệu/ngày. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng trên đã cho hơn 500 người dân trên địa bàn huyện Bá Thước vay tiền và thu lời bất chính hơn 1,2 tỷ đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.