Triệt phá 2 đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào về Việt Nam

Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Điện Biên và các đơn vị chức năng vừa triệt phá thành công 2 đường dây vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn từ khu vực tam giác vàng qua Lào vào Việt Nam và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Đối tượng Giàng Thị Sông cùng tang vật bị bắt giữ.
Đối tượng Giàng Thị Sông cùng tang vật bị bắt giữ.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, rạng sáng 3/2 (mùng 3 Tết Nhâm Dần), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bội đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Điện Biên chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng phá thành công 2 chuyên án A122 và ĐB1221.2p , triệt phá 2 đường dây vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn từ khu vực tam giác vàng qua Lào vào Việt Nam và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, bắt giữ 4 đối tượng, thu 144 bánh heroin, 3 xe máy và nhiều tang vật khác. Cụ thể:

Vào lúc 4 giờ 15 phút sáng 3/2, trên Quốc lộ 279 thuộc địa phận thôn Ngầm Thìn, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm chủ trì, phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đấu tranh thành công chuyên án A122, bắt giữ Giàng Thị Sông, sinh năm 1988, dân tộc H’Mông, trú tại xã Lùng Khẩu Nhìn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, thu 72 bánh heroin, 1 xe  máy và một số tang vật khác.

Tiếp đó, hồi 4 giờ 45 phút sáng cùng ngày, tại Ngã Ba Nậm He, xã Mường Tùng, huyện Mương Chà, tỉnh Điện Biên, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp lực lượng nghiệp vụ của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Điện Biên đấu tranh thành công chuyên án ĐB1221.2p, bắt giữ Trang A Má, sinh năm 1992, dân tộcH’Mông, trú tại xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, thu 72 bánh heroin, 1 xe máy.

Mở rộng điều tra, tại xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, lực lượng đánh án bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây là Tần A Chả, sinh năm 1980, dân tộc Dao, trú tại xã Xa Phi Lìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu và Tráng A Lù, sinh năm 1979, trú tại xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, thu 1 xe máy.

Đây là 2 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng đã tính toán, lựa chọn thời gian Tết Nguyên đán và lúc gần sáng để tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy. Song với tinh thần quyết tâm, quyết liệt tấn công tội phạm đến cùng, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã tăng cường lực lượng trinh sát liên tục theo dõi, bám nắm đối tượng trong suốt thời gian dài từ trước, trong Tết Nguyên đán để bắt giữ các đối tượng và tang vật.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.