Triển vọng từ phát triển cây ăn quả tại Ia Dom

Xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum đã có nhiều đổi thay nhờ đột phá của địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Từ một địa bàn phần lớn canh tác cao su, đến nay xã có thêm nhiều diện tích cây ăn quả, giúp người dân phát triển kinh tế hộ gia đình.

Mô hình trồng sầu riêng phát triển kinh tế gia đình ở xã Ia Dom.
Mô hình trồng sầu riêng phát triển kinh tế gia đình ở xã Ia Dom.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom thông tin, xã có 5 thôn, trong đó gần 50 hộ dân đang canh tác cây ăn trái, chủ yếu là sầu riêng, cam, chuối…, với tổng diện tích khoảng 20 ha. Các doanh nghiệp trên địa bàn cũng tích cực trồng cây ăn quả với khoảng 100 ha. Để việc chuyển đổi cây trồng trên địa bàn đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện chọn các mô hình điểm hợp tác xã, hộ để tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật; nghiệm thu tổng kết mô hình, từ đó nhân rộng.

Ông Từ Công Dũng ở Thôn 2, xã Ia Dom chia sẻ về quá trình chuyển đổi cây trồng của mình: “Dựa vào kinh nghiệm làm nông lâu năm, tôi xác định thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây rất phù hợp để trồng cây ăn quả. Cùng thời điểm đó, chính quyền địa phương cũng có chủ trương khuyến khích người dân chuyển đổi trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế. Tôi quyết tâm mạnh dạn thử nghiệm trồng cây sầu riêng”.

Theo câu chuyện của ông Dũng, lúc đầu cà-phê mới là loại cây chính được ông lựa chọn để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, vì khó thuê lao động thu hoạch, cả gia đình tham gia cũng không thể thu hoạch kịp thời vụ, dẫn đến giảm hiệu quả kinh tế. Đối với sầu riêng, trên diện tích 3 ha, một mình ông Dũng có thể đảm đương hết mọi việc, đồng thời, hiệu quả kinh tế cũng cao hơn hẳn so với cây cà-phê.

Chỉ tay vào một cây sầu riêng chừng 5 năm tuổi, ông Dũng phấn khởi: “Dự kiến năm nay cây cho hơn một tạ quả. Tổng thu cả vườn khoảng 300 cây thì lợi nhuận khá cao. Chưa kể, theo chu kỳ phát triển, cây sầu riêng năm sau sẽ càng sai quả hơn năm trước, lợi nhuận hằng năm cứ theo đó mà tăng lên”. Tuy nhiên, theo ông Dũng, trồng sầu riêng đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn, 1 ha khoảng 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, người nông dân phải nắm vững kiến thức chăm sóc, biết áp dụng khoa học-kỹ thuật trong canh tác thì sầu riêng mới phát triển tốt.

Ông Phạm Văn Tân ở Thôn 1, xã Ia Dom lại phát triển mô hình canh tác cam và quýt đường. Ông chia sẻ: “Nhằm bảo đảm mô hình của mình phát triển tốt, tôi đã lặn lội vào tận miền tây tìm mua giống cây; đồng thời, bản thân cũng tham quan, học tập kinh nghiệm từ các mô hình trồng cam và quýt đường thành công. Sau nhiều tháng tìm tòi, học hỏi, tôi đã đủ tự tin để về canh tác mô hình của mình.

Hiện tại, mỗi cây cam cho thu hoạch khoảng 40 kg quả. Với 200 gốc cam, tôi có nguồn thu khoảng 60 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Tương tự, với cây quýt đường, hiện có khoảng 100 gốc, trung bình một năm tôi thu lợi khoảng 30 triệu đồng”. Hằng năm, mỗi khi chớm vụ thu hoạch, thương lái vào tận các hộ gia đình trên địa bàn xã Ia Dom để đặt trước. Nhờ vậy, người dân nơi đây không cần lo đầu ra sản phẩm mà chỉ tập trung chăm sóc, canh tác để xuất ra thị trường những sản phẩm chất lượng nhất.

Các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn cũng xác định hướng đi phát triển cây ăn quả có tiềm năng lớn. Nhiều năm nay, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Duy Tân độc canh cây cao su, tuy nhiên, hiện nay công ty đã sử dụng diện tích đất còn trống để trồng chuối và sầu riêng. Công ty áp dụng đầy đủ các biện pháp khoa học, kỹ thuật trong quá trình canh tác, đồng thời thuê chuyên gia và đội ngũ có tay nghề vững để theo dõi, hướng dẫn công nhân chăm sóc cây trồng đúng quy trình kỹ thuật. Thời gian tới, công ty chủ trương tiếp tục chú trọng phát triển cây ăn quả, tạo công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn.

Huyện Ia H’Drai đã và đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh để xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, trong đó có cây ăn quả; chú trọng hình thành hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất cây ăn quả bền vững, phát huy vai trò của cây trồng chủ lực; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông sản.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai cho biết, thời gian tới, huyện tiếp tục rà soát diện tích cây trồng kém hiệu quả để chuyển sang trồng cây ăn quả; phát huy nội lực của nhân dân để đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất; xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất, xác định cây trồng có lợi thế, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của từng vùng. Huyện chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng dẫn liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng người dân.

Thực tế cho thấy, xã Ia Dom là địa phương có tiềm năng trong phát triển cây ăn quả. Với chủ trương hợp tác sản xuất theo hướng quy mô lớn, quan tâm xây dựng chuỗi liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của chính quyền địa phương,hy vọng việc chuyển đổi cây trồng sẽ mang lại những chuyển biến tích cực hơn nữa trong thời gian tới, góp phần xây dựng vùng biên ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.