Triển vọng mong manh

Iran tuyên bố sẵn sàng thương thảo về mức độ làm giàu urani và quy mô dự trữ hạt nhân với Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump phát đi tín hiệu về khả năng tiếp tục các cuộc đàm phán với nước Cộng hòa Hồi giáo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. (Ảnh: Xinhua)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. (Ảnh: Xinhua)

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng, triển vọng đạt được một thỏa thuận giữa Washington và Tehran vẫn còn mong manh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Tehran và Washington, vừa được nối lại tại Oman, sẽ tập trung vào vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt, vốn đẩy người dân quốc gia Trung Đông vào tình cảnh khốn khó nhiều năm qua. Vị quan chức này khẳng định với tư cách thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Iran có quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Bác bỏ các cáo buộc của Israel rằng Iran đang tiến gần tới việc chế tạo vũ khí hạt nhân, dù Tel Aviv chưa từng đưa ra được bằng chứng thuyết phục, ông Baqaei khẳng định vũ khí hạt nhân không có chỗ đứng trong học thuyết quốc phòng của nước Cộng hòa Hồi giáo. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chỉ rõ “bức tường nghi ngờ” do phương Tây dựng lên cùng với những yêu sách từ phía Mỹ, mà Tehran coi là quá đáng, đang cản trở tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, Iran vẫn sẵn sàng đối thoại và chấp nhận các đòi hỏi để chứng minh bản chất hòa bình trong chương trình hạt nhân của mình.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi khẳng định Iran sẵn sàng quay lại các cuộc đàm phán nghiêm túc và mang tính xây dựng, với điều kiện Mỹ đáp lại bằng thiện chí tương tự. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran thừa nhận vẫn mất lòng tin sâu sắc do cách hành xử “thiếu lắng nghe và thấu hiểu” của Washington thời gian qua. Giới phân tích cho rằng, dù vẫn tuyên bố cứng rắn nhưng việc Iran đề xuất đưa vấn đề làm giàu urani vào các cuộc đàm phán là một sự “nhượng bộ không hề nhẹ”. Bởi lâu nay, Tehran luôn “xù lông” khi phương Tây động chạm tới vấn đề nhạy cảm này.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump, sau cuộc gặp kín với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington, đã “bật đèn xanh” cho việc tiếp tục các cuộc đàm phán với Iran. Ông chủ Nhà trắng cho rằng, một thỏa thuận đạt được bằng biện pháp ngoại giao vẫn là lựa chọn được ưu tiên, nhưng phải bảo đảm Iran “không có vũ khí hạt nhân, không có tên lửa”.

Tổng thống Trump thừa nhận vẫn đang cân nhắc khả năng triển khai thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông trong trường hợp các cuộc đàm phán với Iran thất bại. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu lại muốn áp đặt thêm các điều kiện khắt khe hơn vào khuôn khổ đàm phán, trong đó có chương trình tên lửa đạn đạo và mối quan hệ mà Israel coi là mật thiết của Iran với các nhóm vũ trang khu vực.

Tuy nhiên, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Larijani cho biết Tehran chưa nhận được đề xuất cụ thể từ phía Mỹ, mô tả vòng đàm phán đầu tiên tại Oman chỉ là trao đổi thông điệp. Ông Larijani tái khẳng định các cuộc thương lượng chỉ giới hạn trong vấn đề hạt nhân và loại trừ khả năng chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu urani do nhu cầu năng lượng và y tế trong nước.

Trong khi các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran chưa ghi nhận tiến triển đột phá, các cuộc tiếp xúc ngoại giao bên lề đang được đẩy mạnh nhằm góp phần giải quyết căng thẳng trong khu vực. Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Larijani, trong chuyến thăm Oman, đã có cuộc tiếp kiến Quốc vương nước chủ nhà Haitham bin Tariq và Bộ trưởng Ngoại giao Badr Albusaidi, người đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán Mỹ-Iran.

Hai bên thảo luận những diễn biến mới nhất trong đàm phán, trao đổi các biện pháp nhằm đạt được một thỏa thuận cân bằng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quay trở lại bàn đối thoại. Quốc vương Qatar và Tổng thống Mỹ cũng có cuộc điện đàm thảo luận về giảm leo thang căng thẳng, hướng tới giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại và biện pháp hòa bình. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về vấn đề Mỹ-Iran.

Các động thái ngoại giao được gấp rút thúc đẩy trong bối cảnh tình hình khu vực “căng như dây đàn”, chỉ cần một mồi lửa là có thể bùng phát. Giới quan sát nhận định triển vọng đạt được một thỏa thuận mới thay thế thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015 vẫn chưa rõ rệt, nhưng điểm sáng hiếm hoi là cả hai bên đều phát tín hiệu về khả năng tiếp tục đối thoại dù nguy cơ đối đầu quân sự còn hiện hữu.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Biến cam kết thành hành động

Lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí kế hoạch tái cấu trúc nền kinh tế của khối với lộ trình nghiêm ngặt, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Các quan chức Algeria và EU họp báo.

Algeria và EU tăng cường quan hệ đối tác chiến lược năng lượng

Tại Đối thoại Năng lượng cấp cao lần thứ 6 diễn ra ở thủ đô Algiers ngày 12/2, Algeria và Liên minh châu Âu (EU) tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực này, trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức về năng lượng và quá trình chuyển dịch năng lượng đang được đẩy mạnh.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu trước Quốc hội tại Paris ngày 16/10/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp chính thức hồi sinh điện hạt nhân

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu chính thức ký ban hành Chương trình Năng lượng Mới (PPE), trong đó xác nhận sự hồi sinh của năng lượng hạt nhân và điều chỉnh các mục tiêu năng lượng tái tạo.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức chương trình đón Tết Bính Ngọ “Xuân Quê hương 2026”.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức đón Tết Bính Ngọ “Xuân Quê hương 2026”

Tối 13/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản đã long trọng tổ chức chiêu đãi đón Tết Bính Ngọ “Xuân quê hương 2026” với sự tham dự của đại diện Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ phụ trách khu vực Kansai Misawa Yasushi, đại diện các hội đoàn và đông đảo cộng đồng, bạn bè người Việt Nam và Nhật Bản tại khu vực Kansai.

Cán bộ Đại sứ quán và các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh kỷ niệm.

Cộng đồng người Việt Nam tại Đức rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ

Tết Cộng đồng Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp để bà con người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức sum vầy, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò cầu nối của cộng đồng trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.

Người dân Hồng Kông (Trung Quốc) hay chọn mua quất vào dịp Xuân mới với ý nghĩa loại quả này tượng trưng cho tài lộc. (Ảnh: TTXVN)

Hương xuân từ chợ hoa Tết tại Hồng Kông (Trung Quốc)

Chợ hoa Tết từ lâu đã trở thành một trong những nét đẹp văn hóa của người dân Hồng Kông (Trung Quốc). Tết Nguyên đán 2026, Hồng Kông (Trung Quốc) tổ chức 14 điểm chợ hoa Xuân trải đều trên khắp các khu vực để người dân và du khách mua sắm trang trí đón Xuân về.

Các đại biểu tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng. (Ảnh: CTV)

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.