Tổng thống Ukraine bác thông tin về kế hoạch công bố bầu cử

Theo hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định nước này chỉ tổ chức bầu cử sau khi có các bảo đảm an ninh cần thiết và đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Nguồn: XINHUA)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Nguồn: XINHUA)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ thông tin nói rằng ông sẽ công bố kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống và trưng cầu ý dân về một thỏa thuận hòa bình vào ngày 24/2 tới, trùng với thời điểm tròn 4 năm bùng phát xung đột Nga-Ukraine.

Theo hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine ngày 11/2, ông Zelensky khẳng định nước này chỉ tổ chức bầu cử sau khi có các bảo đảm an ninh cần thiết và đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, báo Financial Times (Anh) dẫn lời một số quan chức đưa tin về kế hoạch công bố bầu cử và trưng cầu ý dân nói trên.

Bài báo cũng cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc Ukraine tổ chức trưng cầu ý dân muộn nhất là vào ngày 15/5, đồng thời cảnh báo việc chậm trễ có thể ảnh hưởng đến các đề xuất bảo đảm an ninh của Mỹ.

Trong khi đó, các nước châu Âu tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ quân sự cho Ukraine và các Bộ trưởng Quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để thảo luận tăng cường hỗ trợ cho quốc gia Đông Âu này.

Trong các phát biểu mới nhất, Anh và Thụy Điển ngày 12/2 lần lượt công bố các gói hỗ trợ phòng không mới cho Kiev nhằm tăng cường năng lực bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu và duy trì ổn định nguồn cung điện cũng như năng lượng sưởi ấm cho người dân trong bối cảnh xung đột đã kéo dài gần 4 năm.

Anh thông báo sẽ khẩn cấp cung cấp các hệ thống và tên lửa phòng không mới trị giá hơn 500 triệu bảng Anh cho Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng nước này xác nhận Anh sẽ lần đầu tiên đóng góp 150 triệu bảng cho sáng kiến Danh mục Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) điều phối, nhằm bảo đảm chuyển giao nhanh các tên lửa đánh chặn cho việc bảo vệ không phận Ukraine.

Ngoài ra, Anh cũng dự kiến chuyển giao thêm 1.000 tên lửa đa nhiệm hạng nhẹ (LMM) sản xuất tại Belfast (Bắc Ireland) và trong những tháng tới sẽ cung cấp 1.200 tên lửa phòng không cùng 200.000 đạn pháo cho lực lượng phòng vệ Ukraine thông qua Liên danh Phòng không (ADC).

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết nước này sẽ công bố gói hỗ trợ thứ 3 cho Ukraine theo cơ chế PURL.

Phát biểu với báo giới khi đến Brussels (Bỉ) tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO, ông Jonson cho rằng cơ chế PURL có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các nước châu Âu nhanh chóng mua sắm vật tư và khí tài quốc phòng do Mỹ sản xuất để chuyển cho Ukraine, đặc biệt là các hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn mà châu Âu hiện chưa tự sản xuất được.

Về phía Nga, Moskva nhiều lần cho rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đang cản trở nỗ lực giải quyết xung đột.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng cảnh báo mọi lô hàng vũ khí chuyển cho Ukraine đều bị coi là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức chương trình đón Tết Bính Ngọ “Xuân Quê hương 2026”.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức đón Tết Bính Ngọ “Xuân Quê hương 2026”

Tối 13/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản đã long trọng tổ chức chiêu đãi đón Tết Bính Ngọ “Xuân quê hương 2026” với sự tham dự của đại diện Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ phụ trách khu vực Kansai Misawa Yasushi, đại diện các hội đoàn và đông đảo cộng đồng, bạn bè người Việt Nam và Nhật Bản tại khu vực Kansai.

Cán bộ Đại sứ quán và các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh kỷ niệm.

Cộng đồng người Việt Nam tại Đức rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ

Tết Cộng đồng Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp để bà con người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức sum vầy, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò cầu nối của cộng đồng trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.

Người dân Hồng Kông (Trung Quốc) hay chọn mua quất vào dịp Xuân mới với ý nghĩa loại quả này tượng trưng cho tài lộc. (Ảnh: TTXVN)

Hương xuân từ chợ hoa Tết tại Hồng Kông (Trung Quốc)

Chợ hoa Tết từ lâu đã trở thành một trong những nét đẹp văn hóa của người dân Hồng Kông (Trung Quốc). Tết Nguyên đán 2026, Hồng Kông (Trung Quốc) tổ chức 14 điểm chợ hoa Xuân trải đều trên khắp các khu vực để người dân và du khách mua sắm trang trí đón Xuân về.

Các đại biểu tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng. (Ảnh: CTV)

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.

Cảnh sát triển khai bên ngoài trường học ở Tumbler Ridge, Canada. (Ảnh: ABC.NET.AU)

Xả súng tại Canada và Mỹ

Cảnh sát Canada thông báo, ngày 10/2, một vụ xả súng xảy ra tại trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge thuộc British Columbia, Canada đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 27 người bị thương, trong đó có nghi phạm.

Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia

Theo học giả Campuchia - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia ngày 6/2 vừa qua là một sự kiện vượt khuôn khổ nghi thức ngoại giao thông thường và là bước ngoặt chiến lược mới.

Hội nghị An ninh Munich 2024 khai mạc tại khách sạn Bayerischer Hof. (Nguồn: Mạng xã hội X)

Bài toán tự chủ chiến lược

Hội nghị An ninh Munich 2026, diễn ra từ ngày 13 đến 15/2, được dự báo là bị phủ bóng bởi mây đen căng thẳng do những chia rẽ, rạn nứt sâu sắc trong mối quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu.