Triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” và khánh thành không gian trải nghiệm số giai đoạn 1

Ngày 13/3, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 113 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An, Bảo tàng Nghệ An, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp, tổ chức triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” và khánh thành không gian trải nghiệm số giai đoạn 1.
Các đại biểu cắt băng khánh thành không gian trải nghiệm số giai đoạn 1.
Các đại biểu cắt băng khánh thành không gian trải nghiệm số giai đoạn 1.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành; đông đảo cựu chiến binh, học sinh tỉnh Nghệ An đã đến tham dự.

Các đại biểu tham dự triển lãm.

Các đại biểu tham dự triển lãm.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, là chiến công lớn nhất, chói lọi nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Chiến thắng này “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa ở thế kỷ 20”. Chiến thắng Điện Biên Phủ, gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một huyền thoại, sống mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam.

Triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” gồm 92 tấm pa-nô với những bức ảnh về Đại tướng do Thông tấn xã Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hồng cung cấp; cùng 110 bài thơ của nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung, người có cơ duyên gặp gỡ, viết nhiều bài báo, nhiều bài thơ về Đại tướng trong hơn 20 năm qua với một sự tôn kính và tình cảm sâu sắc.

Bằng sự kết nối giữa hình ảnh tư liệu và thơ, triển lãm tái hiện sinh động những dấu mốc của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cũng như cuộc sống đời thường của vị Tổng Tư lệnh Quân đội Việt Nam và tình cảm sâu sắc của nhân dân dành cho Đại tướng.

Triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” và khánh thành không gian trải nghiệm số giai đoạn 1 ảnh 2
Đông đảo cựu chiến binh, người dân tham dự triển lãm.
Các cựu chiến binh bồi hồi, xúc động khi xem các hình ảnh tư liệu lịch sử và những bài thơ viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các cựu chiến binh bồi hồi, xúc động khi xem các hình ảnh tư liệu lịch sử và những bài thơ viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Triển lãm được thể hiện theo 3 chủ đề: “Làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”, “Vị tướng trong lòng dân” và “Sáng mãi ngàn năm”. Triển lãm mang đến nhiều cảm xúc cho người xem và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ biết trân trọng sự hy sinh của thế hệ cha anh; nuôi dưỡng, khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Triển lãm mang đến cho người xem nhiều cảm xúc.

Triển lãm mang đến cho người xem nhiều cảm xúc.

Cựu chiến binh Đậu Văn Lập (sinh năm 1956), người từng chiến đấu ở mặt trận biên giới phía bắc và chiến trường Campuchia chia sẻ: “Chúng tôi là những người đi sau. Tham dự triển lãm khiến bản thân vô cùng xúc động, được ôn lại những năm tháng kháng chiến hào hùng của dân tộc”.

Còn cựu chiến binh Lê Hữu Phúc (sinh năm 1956), đã từng là tình nguyện viên thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia cho hay: “Về dự triển lãm, được xem những bức ảnh, tư liệu và những bài thơ của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung, người có cơ duyên gặp gỡ, viết nhiều bài báo, nhiều bài thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hơn 20 năm qua tôi vô cùng xúc động. Đây là triển lãm rất ý nghĩa trên quê hương Bác Hồ kính yêu”.

Hôm nay, anh Lê Anh Đức, giáo viên Trường phổ thông năng khiếu Thể dục Thể thao Nghệ An dẫn theo nhiều em học sinh của nhà trường đến dự triển lãm, chia sẻ: “Triển lãm là dịp để thế hệ trẻ học tập và noi theo, phấn đấu, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước”.

Không gian số với phần mềm trình chiếu, tương tác, hỏi đáp, ứng dụng công nghệ thông minh nhân tạo AI,…

Không gian số với phần mềm trình chiếu, tương tác, hỏi đáp, ứng dụng công nghệ thông minh nhân tạo AI,…

Chia sẻ tại triển lãm, nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung chia sẻ: Đây là lần thứ sáu triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” được tổ chức. Để kiến thức lịch sử dễ được ghi nhớ, thì hình thức diễn ca, tức là diễn thành thơ là phương pháp rất ưu việt. Nếu đọc hết các bài thơ, sẽ tái hiện một cách khá đầy đủ các sự kiện lịch sử, diễn biến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 56 ngày đêm. Việc học sử qua thơ sẽ mang lại hiệu quả cao, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước đến các thế hệ mai sau.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An cũng đã cắt băng khánh thành giai đoạn 1 “Không gian trải nghiệm số” tại Bảo tàng Nghệ An. Đây là sản phẩm văn hóa ứng dụng công nghệ số hiện đại hàng đầu và có chất lượng cao, là sự kết hợp của khoa học kỹ thuật và nghiên cứu bảo tàng - lịch sử - văn hóa. Nhiều nội dung thuyết minh được số hóa và truyền tải thông tin, qua nhiều phương thức ứng dụng công nghệ hiện đại như trưng bày ảo, tham quan tương tác 3D, thuyết minh tự động, tham quan qua kính thực tế ảo.

Với phần mềm trình chiếu, tương tác, hỏi đáp, ứng dụng công nghệ thông minh nhân tạo AI, phần mềm Timeline điện tử; trang thiết bị công nghệ 3D, 3D mapping; thiết bị Kiosk tra cứu thông tin tương tác đa điểm; số hóa 3D các hiện vật, đã tạo được sự thu hút hấp dẫn đặc biệt đối với du khách tham quan.

Không gian số thu hút hấp dẫn đặc biệt đối với du khách tham quan, học sinh.

Không gian số thu hút hấp dẫn đặc biệt đối với du khách tham quan, học sinh.

Trải nghiệm “Không gian trải nghiệm số” tại Bảo tàng Nghệ An.

Trải nghiệm “Không gian trải nghiệm số” tại Bảo tàng Nghệ An.

Em Bùi Thái Mạnh, học sinh lớp 7, Trường phổ thông năng khiếu Thể dục Thể thao Nghệ An chia sẻ, bản thân rất vui mừng và vinh dự khi được cùng các bạn của mình đến bảo tàng xem những tư liệu lịch sử quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Đặc biệt, được trải nghiệm không gian số, nhiều nội dung thuyết minh được số hóa và truyền tải thông tin, qua nhiều phương thức ứng dụng công nghệ hiện đại như trưng bày ảo, tham quan tương tác 3D, thuyết minh tự động, tham quan qua kính thực tế ảo rất thú vị.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh, dự án không gian trải nghiệm số là tiền đề quan trọng để tạo thêm một kênh thông tin chính thống nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu lịch sử văn hóa đất và người tỉnh Nghệ An một cách hiệu quả đến du khách trong và ngoài nước, góp phần, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa phong phú của Nghệ An.

Đồng thời, dự án đóng góp thúc đẩy phát triển du lịch một cách bền vững. Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ triển khai các hạng mục công nghệ trong giai đoạn tiếp theo, để hoàn thiện Dự án bảo tàng số, đưa Bảo tàng Nghệ An trở thành điểm đến giá trị, hấp dẫn của tỉnh Nghệ An.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.