Triển lãm “Thành tựu kinh tế-xã hội chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk"

Sáng 22/11, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024); 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà cho biết, chặng đường 120 năm là một hành trình đầy khó khăn và thách thức, nhưng trong việc xây dựng và phát triển quê hương. Từ một vùng đất hoang sơ, nghèo nàn, Đắk Lắk đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trong những tỉnh phát triển khá của khu vực Tây Nguyên và cả nước.

Các khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng được mở rộng, đặc biệt, với vị trí chiến lược ở Tây Nguyên, Đắk Lắk còn là điểm kết nối quan trọng trong chuỗi cung ứng và giao thương. Các công trình thủy điện, y tế, giáo dục cũng được đầu tư mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu khai mạc triển lãm.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu khai mạc triển lãm.

Cùng với sự phát triển kinh tế, công tác quốc phòng, an ninh được tỉnh đặc biệt chú trọng. Sau khi đất nước được giải phóng, tỉnh Đắk Lắk đã vượt qua nhiều khó khăn, bảo vệ vững chắc quốc phòng-an ninh, đối phó với các thế lực thù địch và được Nhà nước trao tặng nhiều huân huy chương cao quý: Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Thành đồng, Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba...

Việc kết hợp giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng đã tạo nên thế trận quốc phòng-an ninh vững mạnh, bảo vệ ổn định và phát triển bền vững cho tỉnh nhà trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các đại biểu thăm quan phần trưng bày lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu thăm quan phần trưng bày lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Đắk Lắk.

Triển lãm “Thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh; 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân” nhằm ôn lại những truyền thống hào hùng của dân tộc, quân đội ta luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao, không ngừng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; rèn luyện kỷ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

Các đại biểu thăm quan “Bộ Sưu tập mũi khoan đá Thác Hai” - Bảo vật quốc gia đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu thăm quan “Bộ Sưu tập mũi khoan đá Thác Hai” - Bảo vật quốc gia đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk.

Với những thành tựu, kết quả đạt được trong công tác quốc phòng toàn dân 35 năm qua, khẳng định vai trò nòng cốt của quân đội trong tham mưu, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là ở những địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Đây không chỉ là dịp để chúng ta cùng ôn lại truyền thống lịch sử và thành tựu đã đạt được mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu thêm về văn hóa phong phú, giàu bản sắc của quê hương mình, từ đó cùng nhau gìn giữ và phát huy trong thời kỳ mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà chiêm ngưỡng “Bộ Sưu tập mũi khoan đá Thác Hai” - Bảo vật quốc gia đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà chiêm ngưỡng “Bộ Sưu tập mũi khoan đá Thác Hai” - Bảo vật quốc gia đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk.

Đặc biệt, trong triển lãm lần này, nhân dân và du khách còn được chiêm ngưỡng “Bộ Sưu tập mũi khoan đá Thác Hai” - Bảo vật quốc gia đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk với phần trưng bày chuyên đề “Thác Hai - Di sản bên dòng sông Ea H’leo”. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Đắk Lắk, mà còn là minh chứng cho giá trị lịch sử, văn hóa và bề dày ngàn năm trên vùng đất này.

Cán bộ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk thăm quan triển lãm.

Cán bộ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk thăm quan triển lãm.

“Trải qua 120 năm hình thành và phát triển, mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành và phát huy những tiềm năng, lợi thế của mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đoàn kết một lòng, nâng cao ý chí tự lực, tự cường ra sức nỗ lực thi đua, sáng tạo trong lao động, sản xuất, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật trong thời đại mới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, phấn đấuXây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh.

Triển lãm diễn ra từ nay cho đến hết năm 2024 tại Bảo tàng Đắk Lắk.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.