Triển khai thực hiện các nhiệm vụ hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông vừa thống nhất ban hành Kế hoạch liên tịch thực hiện các nhiệm vụ hợp nhất 3 tỉnh.
Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông ngày 21/5.
Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông ngày 21/5.

Mục đích của kế hoạch liên tịch là tạo sự thống nhất, đồng thuận, đoàn kết giữa Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông và trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; sự đồng thuận trong xã hội để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ, chủ trương theo kết luận, đề án của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, phân công công việc phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm việc thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Theo kế hoạch, 3 tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai xây dựng, ban hành kế hoạch liên tịch, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông; thành lập tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong công tác tham mưu.

Triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm, như đề án hợp nhất các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông; đề án thành lập Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (mới); dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (mới) nhiệm kỳ 2025-2030; các đề án sắp xếp, sáp nhập tổ chức, bộ máy; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng; xây dựng các đề án sắp xếp, sáp nhập tổ chức, bộ máy; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền; các phương án nhân sự; phương án sắp xếp, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, bố trí nhà công vụ; chỉ đạo rà soát, đề xuất phương án xử lý vướng mắc (nếu có) đối với các dự án, công trình trọng điểm của 3 tỉnh trước khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, triệu tập viên (được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công chủ trì triển khai công việc) được phân công theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ chung theo nội dung kế hoạch liên tịch; chủ trì các buổi họp của Thường trực, Ban Thường vụ 3 tỉnh khi thông qua các dự thảo đề án, phương án; chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch liên tịch tại tỉnh Lâm Đồng; ký các báo cáo, tờ trình, đề án, phương án trình Trung ương theo yêu cầu, tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận và Đắk Nông chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch liên tịch tại địa phương; đồng chủ trì các buổi họp Thường trực, Ban Thường vụ 3 tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.