Triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả

Mặc dù cơ bản được kiểm soát, nhưng tình hình dịch bệnh tại nước ta vẫn có những diễn biến phức tạp khi một số dịch vẫn có nguy cơ và tỷ lệ mắc tăng cao như: sởi, ho gà, bạch hầu… Điều đó đòi hỏi ngành y tế, nhất là hệ thống y tế dự phòng và các địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi năm 2024.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi năm 2024.

Báo cáo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 20.469 trường hợp nghi sởi, trong đó có 4.918 ca dương tính và 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi (tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre và Bình Dương).

Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2023, số ca nghi mắc sởi cao hơn 52,9 lần, số ca sởi dương tính cao hơn 111 lần; nhiều trường hợp trẻ chưa đến tuổi tiêm chủng vaccine nhưng đã mắc sởi. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số nghi mắc và ca dương tính với sởi cao nhất (5.434 ca nghi sởi và 1.552 ca dương tính với sởi); tiếp đó là: Đồng Nai, Nghệ An, Đắk Lắk, Bình Dương, Hà Nội, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp…

Thống kê tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 11/2024 tiếp nhận điều trị gần 200 ca mắc sởi. Số ca mắc mới đang tiếp tục tăng và tỷ lệ trẻ mắc sởi ở độ tuổi dưới 9 tháng tuổi (chưa đến tuổi tiêm vaccine phòng bệnh sởi) chiếm hơn 31% và ở trẻ đã đến tuổi nhưng chưa tiêm chủng chiếm tới 40%.

Phó Cục trưởng Y tế dự phòng Nguyễn Lương Tâm đánh giá: Tình hình dịch sởi vẫn diễn biến phức tạp, khi tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc, ổ dịch tăng cục bộ tại một số địa phương. Tổ chức Y tế thế giới cũng đưa ra cảnh báo về việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên toàn thế giới. Sau đại dịch Covid-19, số mắc sởi tăng cao trên toàn thế giới với 10,3 triệu ca mắc, trong đó có hơn 107.000 ca tử vong, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi; khu vực Tây Thái Bình Dương có số ca mắc sởi tăng 255% từ năm 2022 đến năm 2023.

Tại Việt Nam, ngoài sởi, số mắc ho gà cũng cao hơn 23 lần, với hơn 1.000 ca mắc, một ca tử vong. Tuy nhiên, một số dịch bệnh khác như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét, bạch hầu… có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2023. Số mắc cúm mùa cũng có xu hướng giảm, nhưng số tử vong tăng 7 trường hợp (ở Bình Định, Hà Nội, Khánh Hòa và Phú Yên). Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 73 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam; ghi nhận 12 ca mắc bệnh than tại Điện Biên (11 ca) và Sơn La...

Bộ Y tế đang triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, từ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ đến yêu cầu các địa phương thực hiện phòng, chống dịch với phương châm 4 tại chỗ; bảo đảm thuốc, vaccine, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực để sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch. Bộ Y tế đã phân bổ số vaccine phòng bệnh sởi do Tổ chức Y tế thế giới viện trợ cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật 30 tỉnh, thành phố để triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi trên địa bàn.

Chăm sóc trẻ mắc bệnh sởi ở Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. (Ảnh: NGỌC THÀNH)

Chăm sóc trẻ mắc bệnh sởi ở Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. (Ảnh: NGỌC THÀNH)

Thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ những trường hợp mắc bệnh, nhất là giám sát tác nhân gây bệnh và xử lý triệt để ổ dịch với các bệnh lưu hành (tay chân miệng, sốt xuất huyết...), các bệnh dự phòng bằng vaccine (sởi, ho gà, bạch hầu), bệnh lây qua đường hô hấp (cúm mùa, cúm gia cầm trên người...); tăng cường giám sát tại các cửa khẩu cũng như tại cộng đồng, cơ sở y tế để xử lý kịp thời, kiểm soát sự lây lan, hạn chế các trường hợp biến chứng nặng, tử vong.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi theo kế hoạch đã ban hành. Những địa phương tỷ lệ tiêm chưa đạt cần rà soát đối tượng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ các mũi; đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi năm 2024; đồng thời tiếp tục đánh giá nguy cơ để đề xuất biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu Cục Y tế dự phòng khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch; sớm dự trù kinh phí mua vaccine từ ngân sách nhà nước, không để hiện tượng chậm, muộn trong việc cung cấp vaccine khi triển khai tiêm chủng; khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phòng, chống dịch năm 2025 trước 20/12/2024, đi kèm các hướng dẫn, định hướng chuyên môn cho các địa phương. Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, hướng dẫn, giám sát các tỉnh trong phòng, chống dịch bệnh sát sao hơn để kịp thời có phương án phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức các đoàn đến đôn đốc, hướng dẫn các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp, phát sinh các dịch bệnh. Bộ Y tế đề nghị Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá lại nguyên nhân tại sao nhiều người dân có con trong độ tuổi tiêm chủng lại không cho trẻ đi tiêm.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đang xem xét vấn đề tiêm vắc-xin phòng sởi cho trẻ dưới 9 tháng tuổi cũng như các đối tượng khác để có đề xuất phù hợp. Tuy nhiên đơn vị này đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố, giám đốc các bệnh viện tăng cường truyền thông trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để nâng cao nhận thức và hiểu biết của người bệnh, người nhà, nhân viên… về phòng, chống bệnh sởi; tổ chức phân luồng người bệnh ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh; bố trí khu khám riêng cho người bệnh sởi hoặc người nghi mắc sởi; đồng thời tổ chức tập huấn và triển khai hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi đã được Bộ Y tế ban hành. Các cơ sở điều trị chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, buồng bệnh cách ly, cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn để cấp cứu, điều trị khi có ca bệnh; thực hiện tốt việc phân loại, thu dung, cách ly, điều trị theo quy định nhằm hạn chế lây lan, tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế phát biểu.

Ra mắt Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt

“Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt” là một công trình khoa học có giá trị, được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực răng hàm mặt Việt Nam. Cuốn sách ra đời là kết quả của quá trình lao động khoa học nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và bác sĩ trong ngành.

Thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật nút mạch gan.

Thái Nguyên: Tiếp tục hành trình vì sức khỏe người dân

Với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 13/3/1960 là ngày đặc biệt, đó là ngày Bác Hồ về thăm cán bộ y tế, người dân đang điều trị tại Bệnh viện. Khắc ghi lời Bác dặn, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ngừng trau dồi y đức, y thuật để điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Giang chia sẻ tại chương trình.

Bổ sung collagen đúng cách để làm chậm lão hóa từ bên trong

Collagen không chỉ đơn thuần là yếu tố làm đẹp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc của da, tóc, móng, xương và nhiều mô trong cơ thể. Việc bổ sung collagen đúng cách giúp hỗ trợ quá trình tái tạo, làm chậm lão hóa và góp phần duy trì vẻ đẹp khỏe mạnh, tự nhiên theo thời gian.

Gout là bệnh lý do sự rối loạn chuyển hóa nhân purin, làm tăng axit uric trong máu.

Những sai lầm của bệnh nhân gout khi điều trị khiến bệnh ngày càng nặng

Chỉ uống thuốc khi lên cơn đau, tự ý dùng thuốc giảm đau liều cao, ăn kiêng cực đoan hoặc tin vào các bài thuốc “truyền miệng” không rõ nguồn gốc… là những sai lầm phổ biến của nhiều bệnh nhân gout. Chính những thói quen điều trị thiếu khoa học này khiến bệnh gout dễ tái phát, tiến triển nặng và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương được vinh danh “Trung tâm Tim mạch xuất sắc”

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng. Đây là bệnh viện thứ ba tại khu vực Đông Nam Á và là đơn vị thứ bảy trên thế giới được nhận danh hiệu này.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang tích cực điều trị cho các bệnh nhi.

Đà Nẵng tập trung điều trị cho các bệnh nhi nghi nhiễm độc tố botulinum

Ngày 12/3, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 5 lọ thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp để điều trị 3 bệnh nhi nguy kịch nghi do độc tố botulinum. Hiện đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để điều trị tích cực cho các bệnh nhi.

Đông đảo người dân đến khám, sàng lọc bệnh tại chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều người trẻ có nguy cơ đột quỵ được phát hiện, tư vấn sớm qua khám sàng lọc

Sáng 11/3, tại Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám, sàng lọc bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 400 người dân là gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn... Đây là điểm khám cuối trong chuỗi chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Mai Văn Dũng (bìa phải), Trưởng đoàn số 1 của tỉnh kiểm tra, hậu kiểm việc lưu giữ mẫu thực phẩm tại Nhà hàng Buffet Vân Sơn.

Tây Ninh tăng cường kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm

Nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Sở Y tế Tây Ninh đã và đang triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.