Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025

Ngày 23/2, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 của Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, mã số KX.04/21-25.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Chương trình KX.04/21-25 với các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Chương trình KX.04/21-25 với các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Chương trình; GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ nhiệm thường trực Chương trình; GS,TS Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch chuyên trách, Chánh Văn phòng Chương trình.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Chương trình, GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ nhiệm thường trực Chương trình đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình. Theo đó, năm 2022, Ban chủ nhiệm Chương trình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cụ thể, Ban chủ nhiệm Chương trình, Văn phòng Chương trình đã tích cực triển khai các hoạt động của chương trình đúng kế hoạch, có kết quả, bảo đảm an toàn, nhất là lúc đại dịch Covid-19 phức tạp, Ban chủ nhiệm đã tổ chức thành công 39 hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, 39 Hội đồng tuyển xét chọn, hội thảo Chương trình lần thứ nhất… Ban chủ nhiệm Chương trình cũng đã bám sát, kết hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Văn phòng Trung ương giải quyết nhanh việc cấp kinh phí cho Chương trình.

GS, TS Tạ Ngọc Tấn trình bày Báo cáo tổng kết năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 Chương trình KX.04/21-25. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

GS, TS Tạ Ngọc Tấn trình bày Báo cáo tổng kết năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 Chương trình KX.04/21-25. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về hoạt động cụ thể của các đề tài, tuy khách quan có những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và kinh phí được cấp chậm, nhưng Ban chủ nhiệm Chương trình và các chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì đề tài đã khẩn trương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của chương trình, đề tài. Các đề tài được thực hiện theo đúng kế hoạch, cơ bản đều hoàn chỉnh hồ sơ và hoàn thiện việc ký hợp đồng với Ban Chủ nhiệm Chương trình.

Nhìn chung, các thuyết minh được hoàn chỉnh tốt theo kết luận của các Hội đồng tư vấn tuyển, xét chọn. Đa số đề tài làm đúng, bảo đảm thời gian, một số đề tài chưa chú ý sự hướng dẫn của Văn phòng Chương trình nên chậm thời gian triển khai.

Qua kiểm tra báo cáo chắt lọc kết quả nghiên cứu lần thứ nhất, một số đề tài báo cáo chất lượng tốt, tính khoa học cao, có luận điểm, có lý giải, có nhận xét riêng, thậm chí có đề xuất mới về lý luận và thực tiễn.

Nhiều đề tài nội dung báo cáo còn chung chung, mang tính hành chính, liệt kê vấn đề nghiên cứu, hoặc tóm tắt các vấn đề nghiên cứu, dàn trải chưa đúng trọng tâm... Đặc biệt, trong quá trình nghiên cứu, một số đề tài đã đóng góp tích cực vào tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về “Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động của hệ thống chính trị”. Báo cáo tư vấn xây dựng nghị quyết về “Chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”; Báo cáo tư vấn về “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Chương trình KX.04/21-25 phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Chương trình KX.04/21-25 phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về kế hoạch năm 2023, có một số nội dung chính cần thực hiện: Tiếp tục chỉ đạo các đề tài hoàn thành cơ bản các nội dung nghiên cứu của các đề tài để chuẩn bị triển khai Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; Kiên quyết chỉ đạo các đề tài thực hiện đúng tiến độ, tăng cường chất lượng nội dung nghiên cứu; Ban chủ nhiệm Chương trình định hướng báo cáo định kỳ lần thứ 2 và thứ 3; các đề tài thực hiện báo cáo lần thứ 2 (tháng 6/2023) và lần thứ 3 (tháng 12/2023); Ban chủ nhiệm Chương trình tổng hợp Báo cáo chắt lọc kết quả nghiên cứu lần thứ 2 và lần thứ 3 báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức kiểm tra định kỳ các đề tài trong Chương trình (vào tháng 6 và tháng 12 năm 2023); tổng kết công tác năm 2023 của Chương trình...

Tại Hội nghị, đại diện Ban chủ nhiệm các đề tài nhất trí với Báo cáo tổng kết Chương trình, đồng thời, thảo luận và đưa nhiều đóng góp có giá trị, chia sẻ các khó khăn cũng như kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, góp phần triển khai thành công Chương trình KX 04/21-25.

Các chủ nhiệm đề tài cũng đánh giá cao sự sát sao, đưa ra nhiều hướng dẫn, kết nối, triển khai thông báo, nhắc nhở về báo cáo tiến độ của Ban Chủ nhiệm Chương trình.

PGS, TS Bùi Văn Hiền, Chủ nghiệm đề tài 26, chia sẻ nhiều kinh nghiệm để triển khai và thực hiện đề tài đúng tiến độ. Nhóm nghiên cứu đề ra mục tiêu và lộ trình cụ thể, trong quá trình thực hiện, luôn xác định không ngừng học hỏi, điều gì không biết thì hỏi và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng chí trong Hội đồng Lý luận, các chủ nhiệm đề tài khác.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, cần nhìn nhận lại những việc đã làm, sắp làm và sẽ làm, nhất là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhất Chương trình. Đây là Chương trình nghiên cứu lý luận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các đề tài có nội dung ở tất cả các lĩnh vực, từ quốc phòng an ninh, đối ngoại đến kinh tế, văn hóa, xã hội, con người...

Kết quả của Chương trình nhằm cung cấp các cơ sở khoa học và thực tiễn, phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; phục vụ việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; phục vụ việc quy hoạch định đường lối của Đảng mà cụ thể là trực tiếp phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Ban Chủ nhiệm các đề tài cần thực hiện hết sức chặt chẽ, nghiêm khắc, bảo đảm tính lý luận, khoa học; tuân thủ đúng các quy chế của Chương trình.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh yêu cầu về việc chia sẻ thông tin, phối hợp giữa các đề tài là cần thiết, rất quan trọng và nên làm để Chương trình đạt được chất lượng tốt nhất.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.