Triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó bão số 11

Ngày 5/10, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện gửi các bộ, ngành và địa phương khu vực Bắc Bộ, yêu cầu triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó với bão số 11-cơn bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 11 phát lúc 11 giờ ngày 5/10/2025. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 11 phát lúc 11 giờ ngày 5/10/2025. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo công điện của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, hồi 7 giờ ngày 5/10, tâm bão số 11 ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 111,6 độ kinh đông, trên vùng biển Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam, mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Dự báo, từ đêm 5/10 đến trưa 6/10, bão số 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn. Vùng ven biển có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Riêng vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có thể có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; Hưng Yên và Lạng Sơn có gió cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Để chủ động ứng phó với bão và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như gió mạnh, dông, lốc, mưa lớn và ngập lụt, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025; đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bão.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được yêu cầu theo dõi sát diễn biến bão; thông tin kịp thời, chính xác đến người dân để chủ động phòng tránh, tránh tâm lý chủ quan do nhận định bão sẽ suy yếu khi vào đất liền. Các địa phương cần tổ chức sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt là vùng ven biển, nơi có gió mạnh, mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu; di dời người dân khỏi lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo đến nơi an toàn.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc chặt tỉa cây xanh, chằng chống, gia cố nhà cửa; bảo đảm an toàn cho kho tàng, trụ sở cơ quan, công trình công cộng, khu công nghiệp, khu vực khai thác khoáng sản, hệ thống điện, viễn thông. Các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học, công nhân nghỉ làm tại các khu vực trọng điểm nếu cần thiết.

Cùng với việc rà soát, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền thoát khỏi khu vực nguy hiểm hoặc tìm nơi tránh trú an toàn, các địa phương cần quản lý chặt chẽ phương tiện tại khu neo đậu, tuyệt đối không để người ở lại tàu khi bão đổ bộ.

Công điện yêu cầu các địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án tiêu nước, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khơi thông dòng chảy, vận hành hệ thống thoát nước tại các khu dân cư, khu công nghiệp, đô thị.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương được đề nghị tăng cường tuyên truyền, cập nhật thông tin diễn biến bão, mưa lũ đến chính quyền các cấp và người dân, nhất là ngư dân hoạt động trên biển.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với địa phương triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.