Triển khai các dự án di chuyển dân khỏi vùng nguy cơ ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu là địa phương thường chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong 5 năm trở lại đây, đã có hàng chục người chết, mất tích; hàng trăm ngôi nhà bị vùi lấp do ảnh hưởng bởi mưa đá, gió lốc và đặc biệt là sạt lở đất. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, những năm qua, huyện Phong Thổ đã huy động nguồn lực để thực hiện các dự án di dân đến nơi ở mới an toàn.
Một số hộ dân đang hoàn thiện nhà tại nơi ở mới.
Một số hộ dân đang hoàn thiện nhà tại nơi ở mới.

Trước đây, các hộ dân thuộc điểm bản Tả Lèng Sung, Nậm Gia xã Bản Lang sinh sống ở nơi có độ dốc lớn, trên các điểm bản lại có nhiều tảng đá lớn nằm cheo leo có thể sạt xuống bất kỳ lúc nào nhất là mùa mưa.

Trước thực trạng đó, huyện Phong Thổ đã thực hiện dự án sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ thiên tai; bảo đảm an toàn và ổn định đời sống cho 32 hộ dân tại nơi ở mới. Dự án hoàn thành vào tháng 7/2024; đến nay các hộ dân đã di chuyển đến khu tái định cư, làm nhà và đang từng bước ổn định cuộc sống mới.

Đến điểm bản tái định cư Bản Lang 2 xã Bản Lang, nơi 32 hộ dân mới được chuyển lên, ô-tô đã có thể đến cửa từng nhà, đường bê-tông rộng, các hộ dân đều xây nhà kiên cố, không có nhà gỗ, nhà tạm như trước đây.

Ông Giàng A Vẳng tâm sự, trước đây gia đình sống trong ngôi nhà gỗ đã xuống cấp, khi di chuyển tháo dỡ ra, nhà hỏng hết. Lên chỗ ở mới, từ nguồn hỗ trợ của nhà nước, gia đình vay thêm ngân hàng, nhờ anh em trong bản hỗ trợ… gia đình đã xây ngôi nhà mới khang trang. Nhà xây kiên cố, không sợ mưa dột và gió lùa. Giờ về đây, đi chợ hay đi xuống trung tâm xã rất thuận lợi, ở chỗ cũ chỉ cần mưa là không thể đi đâu được...

Tương tự, bà Giàng Thị Dua một hộ dân khác cho biết, trước đây gia đình bà sống ở điểm bản Tả Lèng Sung, rất vất vả; mùa mưa thì lúc nào cũng lo nơm nớp, không thể ngủ được. Nhất là mùa mưa năm 2023, một tảng đá lớn hơn 1 mét bỗng lăn xuống làm sụp cả chuồng lợn, may mắn là không bị thiệt hại về người. Giờ được nhà nước đầu tư chuyển về điểm tái định cư mới, gia đình vui lắm, mùa mưa này không còn phải lo lắng như trước nữa.

Bà con khẩn trương hoàn thiện nhà tại nơi ở mới trước mùa mưa.

Bà con khẩn trương hoàn thiện nhà tại nơi ở mới trước mùa mưa.

Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Phong Thổ đã phê duyệt đầu tư 3 dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở; đến nay đã hoàn thành xây dựng, di chuyển 1 dự án.

Dự kiến, trong năm 2025 sẽ hoàn thành xây dựng thêm 2 dự án với tổng mức đầu từ hơn 50 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Dự án hoàn thành sẽ bố trí sắp xếp di chuyển 189 hộ dân sinh sống ở vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở mới an toàn. Hiện tại, các dự án đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ.

Ông Vũ Mạnh Tuyến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Phong Thổ khẳng định, để bảo đảm tiến độ thi công xây dựng, tiến độ giải ngân nguồn vốn, kịp thời di chuyển dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai theo kế hoạch, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng giải quyết những vướng mắc trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng. Đồng thời đôn đốc các nhà thầu thực hiện các biện pháp thi công bảo đảm đẩy nhanh tiến độ, không để người dân phải sống ở vùng nguy cơ chờ đợi dự án do bị chậm hay kéo dài tiến độ.

Hiện nay, ngoài dự án điểm tái định cư Bản Lang 2 đã hoàn thành, các điểm khác cũng đang được gấp rút thi công.

Một dự án sắp xếp dân cư khác đang khẩn trương được triển khai tại địa bàn huyện Phong Thổ.

Một dự án sắp xếp dân cư khác đang khẩn trương được triển khai tại địa bàn huyện Phong Thổ.

Tuy nhiên trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng ở các dự án thi công cũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đơn cử như việc một số hộ gia đình có những yêu cầu về chế độ đền bù, hỗ trợ cao hơn định mức quy định; đề nghị thu hồi trọn vẹn thửa đất với diện tích đất nông nghiệp lớn, trong khi công trình chỉ ảnh hưởng một phần rất nhỏ, điều này là không phù hợp.

Trong quá trình tuyên truyền vận động, vẫn còn một số hộ dân không tiếp thu ý kiến giải thích, gây khó cho đơn vị thực hiện... Bên cạnh đó, nguồn vốn phân bổ cho các dự án đang triển khai nêu trên thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia, còn hạn chế về kinh phí; chưa đủ để đầu tư cho hạ tầng cơ bản, chưa có kinh phí để kiên cố hóa các tuyến đường, kinh phí để xây dựng những tuyến kè tại các vị trí xung yếu...

Để bảo đảm việc thi công đúng tiến độ, giúp bà con sớm có nơi ở mới, đơn vị chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức các buổi gặp mặt đối thoại với nhân dân nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về mặt chủ quan như đã nêu. Đồng thời, mong muốn các cơ quan liên quan, tiếp tục phân bổ kinh phí hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, đồng bộ. Như vậy, khi bà con chuyển đến nơi ở mới mới có thể yên tâm và nhanh chóng ổn định đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Nhờ đổi mới đồng bộ từ giống, quy trình và công nghệ, đến nay 97% sản lượng cà-phê đặc sản của hợp tác xã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Người đưa hạt cà-phê Sơn La ra thị trường thế giới

Giữa vùng núi cao Sơn La, nơi những triền đồi cà-phê từng gắn với nỗi lo “được mùa rớt giá”, có một nông dân đã chọn con đường “đi sâu” vào chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu để đưa hạt cà-phê Sơn La bước ra thị trường thế giới. Đó là ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã cà-phê Bích Thao Sơn La.

Kỹ sư, công nhân thi công cầu Kênh Vàng.

Tăng tốc trên các công trình trọng điểm

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phong trào thi đua lao động, sản xuất trên các công trường, dự án tại tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân, tất cả đều thể hiện quyết tâm vươn lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.