Trí thức trẻ Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục đóng góp nguồn lực, trí tuệ cho công cuộc phát triển đất nước

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đội ngũ trí thức trẻ người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đoàn kết, phát huy vai trò hạt nhân tích cực trong cộng đồng, là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước; đồng thời, tiếp tục đóng góp nguồn lực, trí tuệ cho công cuộc phát triển đất nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Trong khuôn khổ Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI năm 2025 diễn ra tại Hà Nội, sáng 19/7, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có buổi gặp gỡ với hơn 70 đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về dự Diễn đàn.

Cùng dự có: đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao).

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chào mừng các đại biểu kiều bào trẻ về dự Diễn đàn, đồng thời đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của Trung ương Đoàn trong việc duy trì tổ chức đều đặn hoạt động này với những nội dung, chủ đề thảo luận rất thiết thực, bám sát vào những vấn đề cấp thiết của đất nước.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới – với khát vọng đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực trung tâm của sự phát triển. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn để khơi dậy mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước.

Khẳng định Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao luôn coi trọng và quan tâm sâu sắc tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có lực lượng chuyên gia, trí thức thanh niên người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68.

Trong đó, Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đưa ra những chủ trương đột phá nhằm thu hút, trọng dụng các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc, sinh sống.

Cùng với đó, Quốc hội vừa ban hành hàng loạt Luật mới như Luật Quốc tịch sửa đổi, trong đó nới lỏng quy định nhập trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài; Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, trong đó trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các cá nhân, tổ chức nghiên cứu khoa học. Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây đã yêu cầu các bộ, ngành đề xuất những chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc. Những chủ trương, chính sách trên ngày càng tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, thời gian tới, Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục tạo khuôn khổ, chủ trương, chính sách pháp lý thuận lợi để các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài yên tâm gắn bó và đóng góp cho đất nước; xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, thông thoáng, hấp dẫn với kiều bào, cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, chế độ đãi ngộ phù hợp, không phân biệt khu vực công-tư để phát huy tối đa khả năng nghiên cứu, sáng tạo của kiều bào; có những đặt hàng cụ thể đối với kiều bào trong các nhóm công nghệ chiến lược (đối với kiều bào về nước làm việc, cũng như làm việc từ xa).

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ mong muốn, các bạn trí thức trẻ người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đoàn kết, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, phát huy vai trò hạt nhân tích cực trong cộng đồng, là cầu nối trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Đồng thời, đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục đóng góp nguồn lực, trí tuệ cho công cuộc phát triển đất nước thông qua nhiều hình thức như: đóng góp từ xa thông qua việc giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những bí quyết công nghệ, kết nối với các tập đoàn, cơ sở nghiên cứu của nước ngoài, hỗ trợ đào tạo nhân lực… hoặc trực tiếp về nước nghiên cứu, làm việc, khởi nghiệp, tham gia những dự án quan trọng của đất nước.

hang2.jpg
Các đại biểu tham dự buổi gặp chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Tại cuộc gặp, các đại biểu trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực, đầy trách nhiệm về cơ chế, chính sách liên quan đến triển khai cụ thể Nghị quyết 57; các ưu tiên trọng điểm về khoa học, công nghệ; phương thức thu hút nhân tài; tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp lý; chế độ làm việc ở trong nước…

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu là hoạt động thường niên do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tạo không gian để đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước đề xuất sáng kiến, giải pháp, khuyến nghị chính sách để hỗ trợ quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia.

Diễn đàn năm nay có chủ đề “Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu góp sức cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới” với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia trẻ Việt Nam tiêu biểu trong đó có 72 đại biểu đang học tập, nghiên cứu, làm việc từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.